Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Tập đoàn Mizuho sẵn sàng giúp Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế
Duy Hữu - 27/10/2015 20:32
 
Đó là cam kết của Tổng giám đốc điều hành Mizuho (Nhật Bản) với lãnh đạo Bộ Tài chính.
Mizuho là một trong 3 tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản, có mạng lưới khách hàng phủ hầu hết các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Mizuho là một trong 3 tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản, có mạng lưới khách hàng phủ hầu hết các doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Mizuho là một trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản, có mạng lưới khách hàng phủ hầu hết các doanh nghiệp niêm yết tại Nhật Bản. Tập đoàn Mizuho hiện có mạng lưới hoạt động trên toàn thế giới với các văn phòng hiện diện trên toàn bộ 5 châu lục với khoảng 55.000 nhân viên, hoạt động trong khoảng 900 văn phòng trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd. hiện diện từ năm 1996 và hiện có 2 chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Từ năm 2011, Mizuho đã trở thành đối tác chiến lược của Vietcombank. Sau gần 20 năm mở rộng và phát triển tại Việt Nam, Mizuho nắm giữ 15% cổ phần của Vietcombank.

Trong buổi làm việc mới đây giữa Thứ trưởng Bộ tài chính Trần Xuân Hà với Tổng giám đốc điều hành Mizuho, ông Katsuyuki Mizuma, về huy động vốn và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, ông Katsuyuki Mizuma khẳng định: Mizuho cam kết sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam trong việc phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế.

Ông Katsuyuki Mizuma cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài đang mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam kết thúc vòng đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bên cạnh đó, với những tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam trong năm 2015, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất quan tâm và trông đợi vào các đợt phát hành trái phiếu của Chính phủ Việt Nam. “Mizuho sẽ tích cực tham gia tư vấn phát hành và cung cấp những thông tin về Việt Nam cho các nhà đầu tư Nhật Bản”, Tổng giám đốc điều hành của Mizuho nói.

Có nên phát hành thêm trái phiếu quốc tế?
Phát hành trái phiếu quốc tế giúp nâng mức dự trữ ngoại hối, góp phần giữ giá trị đồng nội tệ. Tuy nhiên, việc phát hành thêm phải được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư