Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình tuyên dương 90 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Mạnh Tùng - 22/03/2021 17:51
 
Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Tỉnh đoàn Thái Bình tuyên dương 90 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trong đó có nhiều gương khởi nghiệp xuất sắc.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021

Đây là những đoàn viên đi tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất kinh doanh, đem lại thu nhập cao và giúp đỡ thanh niên khác có việc làm; là những sinh viên, học sinh có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; là những cán bộ công chức tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cải tiến công tác; là những chiến sỹ không quản hy sinh, gian khổ, dũng cảm, mưu trí chiến đấu vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân; là những cán bộ đoàn năng nổ, gương mẫu trong công tác, giỏi trong phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong tập hợp thanh niên, có những mô hình hay giúp thanh niên phát triển kinh tế, có việc làm, thu nhập ổn định...

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và bà Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao hoa và Giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021.

Đặc biệt, trong 90 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có những điển hình khởi nghiệp xuất sắc như: Đào Khắc Cử, Giám đốc công ty TNHH Truyền thông và đào tạo Việt Anh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh. Lĩnh vực khởi nghiệp chính của công ty là truyền thông và đào tạo. Giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập của công ty trung bình đạt 3 tỷ đồng/năm. Đào Khắc Cử còn tham gia thành lập dự án Vaheart đào tạo và hỗ trợ việc làm online cho người khuyết tật.

Đó là Bùi Thị Duyên (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy), chủ Hợp tác xã Nông Dược Gotafarm. Kinh doanh trên diện tích canh tác 1 hecta trồng cây gia vị bạc hà, tạo việc làm cho 9 lao động, thu nhập 3 triệu - 6 triệu đồng/tháng. Hỗ trợ một số hộ gia đình tại địa phương gia tăng thu nhập từ vườn gia đình.

Tổng doanh thu từ Hợp tác xã đạt 800 triệu đồng/năm; đạt giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 toàn quốc với dự án Phát triển cây gia vị bạc hà và các sản phẩm chế biến từ bạc hà.

Ông Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Hồng trao hoa và Giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Là Nguyễn Duy Phiên, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương với mô hình tích tụ ruộng đất. Tốt nghiệp đại học, sau 3 năm làm thuê, Duy Phiên trở về địa phương, trăn trở trước những thửa ruộng bị bỏ hoang, đã đứng ra vận động người dân tích tụ ruộng đất trở thành vùng sản xuất quy mô 39 ha.

Là Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Công ty TNHH nước uống tinh khiết Việt Tiến, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư. Thành lập Công ty năm 2010, chuyên sản xuất nước sạch đóng bình, đũa, tăm tre, cung ứng kinh doanh ga, bếp ga và gia công hàng may mặc, tạo việc làm thường xuyên cho hơn hàng trăm lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tự hào với truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng thời biểu dương 90 gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác - những tấm gương đã đóng góp tích cực cho tỉnh trên các lĩnh vực nhất là trên lĩnh vực khởi nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội thanh niên tỉnh Thái Bình tiếp tục phấn đấu kế tục truyền thống vẻ vang của Đoàn và biến thành hành động thiết thực trong hành trình lập thân lập nghiệp. Mỗi thanh niên xác định cho mình một mục tiêu phấn đấu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng phát triển quê hương theo kịp và sánh vai với các tỉnh bạn, trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Mỗi đoàn viên thanh niên phải là người thanh niên có khát vọng, xung kích tích cực, dám đương đầu với khó khăn xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng và của nhân dân.

Thái Bình khởi công tuyến đường bộ hiện đại đi Hải Phòng
Sáng 27/2/2021, UBND tỉnh Thái Bình khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức Hợp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư