Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Thanh Hóa phát động đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Minh Châu - 28/05/2021 11:40
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ tiền, hiện vật, góp phần động viên những người tuyến đầu phòng, chống dịch.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; nhiều ổ dịch mới xuất hiện, số ca mắc mới tăng hàng ngày. Dịch bệnh khó lường, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, trường hợp nếu dịch bệnh bùng phát, lan rộng phải huy động rất lớn nguồn lực, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống.

Tại Thanh Hóa, đến nay đã có 5 ca F0, hàng nghìn người phải cách ly. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ủng hộ phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, chiều 27/5 Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; các đồng chí thường trực UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND tỉnh đã trực tiếp ủng hộ 115 triệu đồng.

Tại thành phố Thanh Hoá, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã trực tiếp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Tương tự, qua 2 giờ phát động ủng hộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá kêu gọi được 27 đơn vị trực thuộc với 1.300 công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia quyên góp ủng hộ, với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á ủng hộ 1 tỷ đồng phòng chống dịch.

Góp phần tích cực trong chiến dịch này, ngay trong ngày đầu tiên phát động, đã có nhiều doanh nghiệp tham gia ủng hộ.

Cụ thể: Tập đoàn bất động sản Đông Á ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hóa ủng hộ 2,5 triệu khẩu trang trị giá 1 tỷ đồng; Tập đoàn Xây dựng miền Trung ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa ủng hộ 150 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 200 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Thanh Hóa ủng hộ 150 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa ủng hộ 150 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng đầu tư, phát triển nông thôn miền Tây ủng hộ 200 triệu đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng.

Số tiền trên của các đơn vị sẽ được chuyển tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa để gửi đến các đơn vị tuyến đầu phòng, chống COVID-19. Được biết, ngoài đợt quyên góp ủng hộ này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát động các phong trào ủng hộ khác trong thời gian tới.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá bày tỏ sự xúc động, trân trọng, cảm ơn tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, công nhân viên, người lao động; các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 bằng những hành động thiết thực, cụ thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá cam kết mọi đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng sẽ được Uỷ ban MTTTQ tỉnh tiếp nhận và chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trong thời gian sớm nhất để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch có hiệu quả.

Thanh Hoá: Xem xét khởi tố 2 bệnh nhân Covid-19 nếu vi phạm quy định phòng chống dịch
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa giao Công an tỉnh làm rõ vụ việc 2 trường hợp bệnh nhân dương tính với COVID-19, nếu có đủ cơ sở tiến hành khởi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư