-
Khi ESG dần định hình lại giá trị tài sản -
Chứng khoán phiên 7/8: Cổ phiếu vốn nhà nước thăng hoa -
Điện Máy Xanh chào sàn HoSE: Giải mã 5 trụ cột tạo dòng tiền bền vững cho cổ đông -
Giao dịch tự doanh cổ phiếu giảm mạnh trên HNX và UPCoM -
CUBHCM thúc đẩy chiến lược số hóa lấy khách hàng làm trung tâm -
Nới trần tiền gửi Kho bạc chỉ là giải pháp tạm thời, cả ba điều kiện để giảm lãi suất đều chưa xuất hiện
| Ông Nguyễn Tuấn Anh |
Đó là nhận định của ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán, Công ty Chứng khoán VNDirect.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa có chuyến thăm Việt Nam. Ông đánh giá sự kiện này có hiệu ứng như thế nào đến thị trường chứng khoán?
Ngay từ khi có thông tin Tổng thống Obama sẽ sang thăm Việt Nam thì thị trường đã có những đánh giá cũng như kỳ vọng riêng về chuyến thăm này.
Trong bối cảnh hợp tác hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ hiện tại, thị trường đều đã có những thông tin minh bạch và liên tục được cập nhật. Trong khi đó, câu chuyện bấy lâu nay gieo hy vọng cho giới đầu tư là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không còn có những thông tin mới.
Theo tôi, hiệu ứng Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam, nếu có, đã được phản ánh vào thị trường từ trước, nên nếu kỳ vọng sẽ có hiệu ứng trong thời gian tới, thì khả năng xảy ra là thấp.
Hiệu ứng chuyến thăm trên được khởi tạo từ lịch sử biến động tích cực của VN-Index qua hai lần Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam trước đó (Tổng thống Bill Clinton, cuối năm 2000; Tổng thống G.W. Bush, cuối năm 2006). Bối cảnh hiện tại của kinh tế Việt Nam có phần khác hai thời điểm lịch sử ấy.
Hiện tại, kinh tế Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào sự vận động nội tại, trong khi ở hai thời điểm trước, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn “mới mẻ” và thu hút dòng vốn ngoại, nên hiệu ứng được đẩy lên cao. Hiện tại, sau một thời gian “hút” vốn nước ngoài, mặt bằng chính sách chưa có nhiều thay đổi, nên dòng vốn ngoại khó có thể bùng nổ sau chuyến thăm của Tổng thống Obama, như chuyến thăm của 2 tổng thống trước.
VN-Index đang trong giai đoạn điều chỉnh, mốc hỗ trợ gần nhất là 600 điểm - đây được coi là mốc hỗ trợ tâm lý. Nhìn chung, xu hướng trung và dài hạn của thị trường vẫn đang trong kênh giá tăng từ tháng 1/2016 đến nay. Tuy nhiên, sau khi chạm vùng đỉnh cũ ngày 18/5, thị trường đã đạt được phần nào kỳ vọng.
Mặc dù chỉ số vẫn đang dao động trong kênh tăng giá, nhưng nhà đầu tư cũng nên thận trọng, khi diễn biến của đợt điều chỉnh này tương đối “sắc”. Nếu như mất mốc 600 điểm, khả năng cao là chỉ số sẽ về vùng hỗ trợ 580 điểm.
Nếu kịch bản VN-Index kiểm định lại vùng 580 điểm diễn ra, thì đây là mốc quan trọng sẽ xác định xu hướng thị trường trong tháng 6. Cụ thể, trường hợp mốc 580 điểm bị phá vỡ, xu hướng tăng của thị trường có thể đảo chiều sang giảm điểm.
| Nếu mốc 580 điểm bị phá vỡ, xu hướng tăng của thị trường có thể đảo chiều sang giảm điểm |
Dự kiến, đầu tháng 6, hai quỹ ETF ngoại là Market Vector Vietnam ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ công bố danh mục đầu tư trong quý II/2016. Ông có dự báo gì về hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư của các quỹ ETF?
FTSE Vietnam ETF nhiều khả năng sẽ giữ nguyên các mã cổ phiếu trong danh mục, tiến hành mua/bán nhẹ trên tài khoản, nên ảnh hưởng từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của quỹ này đến TTCK Việt Nam sẽ không đáng kể. Quỹ Market Vector Vietnam ETF dự báo có động thái giao dịch kém tích cực hơn, cụ thể là tăng tỷ trọng cổ phiếu ở các thị trường khác và giảm tỷ trọng cổ phiếu ở thị trường Việt Nam.
Ngày 19/6 sẽ là ngày cuối cùng thực hiện tái cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETF trên. Mức độ ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam chủ yếu sẽ được phản ánh vào từng mã cổ phiếu riêng biệt.
Theo ông, yếu tố nào có ảnh hưởng lớn nhất đến diễn biến thị trường trong thời gian tới?
Hiện tại, thị trường đang rơi vào vùng trống thông tin, cả về vĩ mô lẫn chính sách cho TTCK, nên yếu tố tâm lý vẫn sẽ là yếu tố chi phối đến thị trường trong thời gian tới.
-
CUBHCM thúc đẩy chiến lược số hóa lấy khách hàng làm trung tâm -
Nới trần tiền gửi Kho bạc chỉ là giải pháp tạm thời, cả ba điều kiện để giảm lãi suất đều chưa xuất hiện -
Giá vàng hôm nay: Giảm nhẹ, sức mua trầm lắng, thu hẹp khoảng cách với giá thế giới -
Toàn cảnh ngân hàng quý II/2026: LDR hạ về 102,4% nhưng chất lượng tài sản xấu đi, cho vay mua nhà chững lại -
Nam A Bank đón vốn xanh từ Thụy Sĩ, nâng huy động vốn quốc tế lên 350 triệu USD -
PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân: Việt Nam cần 700 tỷ USD cho lộ trình Net Zero đến năm 2050 -
Chứng khoán phiên 6/8: Thanh khoản suy yếu, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1) -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026 -
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới -
Anova Agri hợp tác cùng Base.vn kiến tạo mô hình vận hành thế hệ mới, hiện thực hóa chiến lược ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 2)
