-
Lãnh đạo Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh bàn giao mặt bằng dự án Quốc lộ 15D -
Bộ Xây dựng ra chỉ đạo nóng sau vụ sà lan va vào nhịp cầu Ghềnh -
Thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước -
Gia Lai yêu cầu không để tình trạng dự án đã khởi công nhưng không thực hiện -
Hải Phòng dành 3.858 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển -
Cho phép PVN được mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu
![]() |
| Người đi bộ qua đường gần trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP |
Phát biểu trên được Thống đốc Ueda đưa ra hôm nay 15/1, tương tự như những phát biểu một ngày trước đó của Phó thống đốc Ryozo Himino.
Những phát biểu của các quan chức hàng đầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã đẩy đồng yên tăng giá do thị trường kỳ vọng khả năng cao cơ quan này sẽ quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày 23-24/1.
Phát biểu tại một cuộc họp của các giám đốc điều hành ngân hàng khu vực, Thống đốc Ueda tuyên bố Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất nếu nền kinh tế và giá cả tiếp tục cải thiện.
Ông Ueda lưu ý rằng chính sách kinh tế của chính quyền Trump 2.0 và động lực đàm phán tiền lương trong năm nay tại Nhật Bản là chìa khóa quyết định thời điểm tăng lãi suất.
"Đã có rất nhiều cuộc thảo luận tích cực về triển vọng tiền lương" khi các giám đốc chi nhánh khu vực của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản họp vào tuần trước.
"Chúng tôi hiện đang phân tích dữ liệu kỹ lưỡng và sẽ tổng hợp các phát hiện trong báo cáo triển vọng hàng quý của mình. Dựa trên đó, chúng tôi sẽ thảo luận về việc có nên tăng lãi suất hay không tại cuộc họp chính sách vào tuần tới và muốn đưa ra quyết định", Thống đốc Ueda nói thêm.
Sau phát biểu của Thống đốc Ueda, đồng yên tăng giá khoảng 0,5% so với đồng đô la Mỹ lên mức 157,225 JPY "ăn" 1 USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,255%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2011.
"Các thị trường phản ứng tích cực với phát biểu của ông Ueda về tín hiệu tăng lãi suất trong thời gian tới", Takuya Kanda, giám đốc nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Gaitame.com, cho biết.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 3/2024 sau nhiều năm áp dụng. Tiếp đến, cơ quan này đã tăng lãi suất ngắn hạn lên 0,25% vào tháng 7 với quan điểm cho rằng Nhật Bản đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững.
Thống đốc Ueda đã ra tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất thêm nữa nếu mức lương tăng thêm hỗ trợ cho tiêu dùng và cho phép các công ty tiếp tục tăng giá không chỉ đối với hàng hóa mà còn đối với dịch vụ.
Thị trường đang dõi theo chặt chẽ quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản về tiền lương và triển vọng chính sách của Mỹ sau khi Thống đốc Ueda xác định sự không chắc chắn về triển vọng tiền lương trong nước và các chính sách của ông Trump là lý do Nhật Bản trì hoãn việc tăng lãi suất vào tháng trước.
Kể từ đó, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lương để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng.
Trong báo cáo hàng quý phân tích các nền kinh tế khu vực được công bố vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết việc tăng lương đang mở rộng đến các công ty thuộc mọi quy mô và lĩnh vực, báo hiệu rằng các điều kiện để tăng lãi suất trong thời gian tới vẫn đang được củng cố.
Theo các nhà phân tích, rào cản còn lại để Nhật Bản tăng lãi suất vào tuần tới là liệu ông Trump sẽ nói gì về kế hoạch tăng thuế quan của mình sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1 và thị trường có thể phản ứng như thế nào.
Tập đoàn tài chính UBS (Thụy Sĩ) dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất lên 0,5% vào tuần tới, trừ khi thị trường gặp cú sốc do ông Trump gây ra. Sau đó, Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 7 và tháng 12 năm nay.
"Tất nhiên, nếu thị trường tài chính (rủi ro) lao dốc với quy mô như hoảng loạn sau lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1, BoJ khó có thể tăng lãi suất và chờ ít nhất một cuộc họp nữa. Nhưng giả định hiện tại của chúng tôi là sẽ không có cú sốc đáng kể nào vào và sau ngày 20/1", ông Masamichi Adachi, nhà kinh tế trưởng Nhật Bản tại UBS, nhận định.
-
Gia Lai yêu cầu không để tình trạng dự án đã khởi công nhưng không thực hiện -
Hải Phòng dành 3.858 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến đường bộ ven biển -
Cho phép PVN được mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu -
Chính phủ yêu cầu "không để lãng phí 1 ngày, không chậm trễ trong 1 tuần", "không để bị động cả năm" -
Hưng Yên triển khai đồng bộ, bài bản công tác chuẩn bị bầu cử -
TP.HCM kiện toàn 13 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Huế: Đến năm 2030, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 36 - 38% GRDP
-
SeABank thông báo mời thầu -
Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam -
Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica -
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu

