-
Khởi tố thêm 6 đối tượng trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng -
Bến thủy nội địa không phép: "Lỗ hổng" gây thất thoát ngân sách -
Nữ “đại gia” xăng dầu Chu Thị Thành tham ô, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng -
Lực lượng công an, hải quan phát hiện hơn 1,1 tấn ngà voi được cất giấu tinh vi -
Cục Hàng không lên tiếng vụ UAV xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất -
Quảng Ngãi mạnh tay xử lý dự án trì trệ, mở đường đón vốn chất lượng
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đang tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng, liên quan tới Trần Thị Hoàn, điều hành Cửa hàng Vàng bạc Hoàn Huế và 10 đồng phạm.
Theo đó, để đưa vàng “lậu” qua biên giới vào Việt Nam, một số đối tượng thường thuê người đang cư trú tại Trung Quốc vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, rồi mang đến tiệm vàng của Hoàn giao hàng. Một trong những người vận chuyển là Vàng Thị Phượng (26 tuổi, quê Lào Cai).
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Tại tòa, Phượng khai là chủ tiệm spa bên Trung Quốc. Trong những khách quen có một phụ nữ người bản địa có biệt danh “Bà Béo” (chưa rõ lai lịch), đã thuê vận chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, trả công 250.000 đồng cho mỗi kg vàng qua cửa khẩu.
Đầu tháng 9/2024, “Bà Béo” nhập cảnh vào Việt Nam, trực tiếp đến cửa hàng vàng để gặp Hoàn. Người này nói đang có nguồn vàng nguyên liệu giá rẻ, muốn bán cho Hoàn. Hoàn đồng ý, hai bên sử dụng phần mềm Wechat để liên lạc, thống nhất cách thức mua bán.
Tại Trung Quốc, sau khi tìm được nguồn vàng, “Bà Béo” sẽ thuê Phượng vận chuyển về Việt Nam. Do am hiểu quy trình kiểm soát an ninh cửa khẩu, đối tượng này đã hướng dẫn Phượng giấu vàng vào trong giày để không bị máy soi chiếu phát hiện, vì ở đây chỉ soi chiếu đối với hành lý xách tay.
Sau khi nhập cảnh trót lọt, Phượng sẽ mang vàng đến cho Hoàn. Địa điểm giao hàng thường ở cửa hàng vàng của Hoàn, hoặc một vị trí gần đó do Hoàn chỉ định.
Tổng cộng, Phượng đã vận chuyển cho Hoàn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi 24 triệu đồng. Bị cáo khai rằng, mọi bước đi trong quy trình “tuồn” vàng lậu về Việt Nam đều do “Bà Béo” hướng dẫn, bản thân chỉ làm theo.
Ngoài đầu mối trên, Hoàn còn nhập vàng lậu từ Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long, với tổng số đã giao dịch là 424 kg, trị giá 943 tỷ đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Thị Phương Nga (49 tuổi, quê Lào Cai), một trong số những người vận chuyển thuê cho Hải, sau khi nhận vàng tại Trung Quốc sẽ giấu vào trong túi áo, hoặc giấu trong túi vải rồi quấn quanh người, mặc áo khoác rộng bên ngoài.
Do lực lượng chức năng chỉ kiểm tra hành lý mà không kiểm tra người, các lần vận chuyển của Nga đều thực hiện trót lọt, giúp sức cho Hải buôn lậu 5 chuyến vàng, mỗi lần 1 - 5 kg, tổng là 14 kg, qua đó hưởng lợi 3,5 triệu đồng.
Liên quan tới vụ án này, cơ quan điều tra xác định, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cán bộ Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ Hải quan.
Đối với người xuất nhập cảnh qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới theo quy định. Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan.
Thêm vào đó, tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người (chỉ được trang bị máy soi hành lý).
Trong khi đó, tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ lực lượng Biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.
-
Cục Hàng không lên tiếng vụ UAV xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất -
Quảng Ngãi mạnh tay xử lý dự án trì trệ, mở đường đón vốn chất lượng -
Hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ -
Điều tra bổ sung vụ lừa góp vốn vào dự án trồng sâm Ngọc Linh -
Cảnh báo vấn nạn mạo danh cơ quan đăng ký kinh doanh để lừa đảo doanh nghiệp -
Hơn 140 bị hại dự phiên tòa xét xử vụ lừa góp vốn trồng sâm Ngọc Linh -
Phát hiện tàu chở hơn 70.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index

