Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Du lịch Quảng Bình cần liên kết chặt chẽ với các địa phương lân cận
Ngọc Tân - 27/08/2018 13:52
 
Theo Thủ tướng, Quảng Bình cần cộng hưởng, liên kết chặt chẽ hơn nữa với các địa phương lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế hay TP. Đà Nẵng.... để phát triển du lịch ở khu vực một cách bền vững hơn

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực của Quảng Bình trong việc phát triển KT - XH trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn XuânPhúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn XuânPhúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Thủ tướng, những kỳ quan như, hang Sơn Đòng, động Phong Nha - Kẽ Bàng... đang tạo nên sức lan tỏa cho du lịch địa phương. Đồng thời, Quảng Bình không chỉ là một Việt Nam thu nhỏ mà đây còn là “viên kim cương Xanh” của du lịch của châu Á. Một điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam, góp phần để phát triển Việt Nam trở thành một cường quốc về du lịch.

Thủ tướng nhấn mạnh:" Quảng Bình cần khơi đậy ý chí của người dân, các cơ quan chức năng trong việc làm du lịch. Địa phương phải biết góp gió thành bão đưa, ngành du lịch Việt Nam đi xa hơn. Để làm được điều đó, Quảng Bình cần cộng hưởng, liên kết chặt chẽ hơn nữa với các địa phương lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế hay TP. Đà Nẵng.... để phát triển du lịch ở khu vực một cách bền vững hơn".

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục giành sự quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình; Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và một số công trình hạ tầng quan trọng, trong đó nhấn mạnh đến nâng cấp sân bay Đồng Hới trở thành sân bay quốc tế cho tỉnh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo thêm các nguồn lực cho địa phương, giúp tỉnh Quảng Bình bứt phá đi lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng  chỉ đạo, đối với chính quyền địa phương, không chỉ làm tốt công tác quản lý Nhà nước, mà tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tốt hơn nữa. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần có quy hoạch cụ thể, rõ hơn nhất là bảo vệ quyển lợi người dân; Không buông lỏng quản lý, đặc biệt trong công tác bảo tồn các danh lam thắng cảnh để “viên kim cương xanh” của du lịch nước nhà ngày càng tỏa sáng...

Với các nhà đầu tư tham dự hội nghị, Thủ tướng chính phủ nhắc nhở:“ Không để cơn gió Lào thổi bay những lời cam kết đầu tư. Cam kết phải đi cùng với hành động. Nói đi đôi với làm, kinh tế - xã hội - môi trường phải gắn chặt với nhau".

Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018: Kỳ vọng vào làn sóng đầu tư mới
Chỉ còn 10 ngày nữa, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện được xem là lớn nhất trong năm mà tỉnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư