Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia
Mạnh Bôn - 07/04/2016 09:21
 
Ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức trở thành Thủ tướng Chính phủ vào 8 giờ 35 phút ngày 7/4/2016 sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua với 446 phiếu đồng ý, chiếm 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội.

Sau khi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ: “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Sau khi làm lễ tuyên thệ, một lần nữa ông Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ. “Đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tôi nguyện nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, Nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu,  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

“Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội, tôi nguyện cùng các đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết, nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết long, hết sức phụng sự nhân dân và làm tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết trước Quốc hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, kiểm soát, ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể Nhân dân, htay mặt Chính phủ,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy quản lý hành chính nhà nước và trong toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm lo, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Đại biểu Quốc hội khóa XI và XIII, sinh ngày 20/7/1954 tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội khóa 1973 - 1978, quản lý hành chính nhà nước tại Học viên Hành chính Quốc gia và quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Phúc làm cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng; chuyên viên rồi Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân chính đảng Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1993 đến năm 2001, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa 15, 16 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 17, 18; Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

Trước khi được điều ra Trung ương, ông Phúc tiếp tục kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau như Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XI) tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Tháng 3/2006 ông Nguyễn Xuân Phúc được điều ra Trung ương giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ sau đó giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, trước khi trở thành Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII vào 8/2011, ông Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ cho đến ngày 7/4/2016 được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng từng đảm nhiệm chức Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Tại hai vị trí công tác này ông có nhiều đóng góp cho cộng cuộc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng thứ 7 và là vị Thủ tướng thứ 6 của Việt Nam kể từ tháng 6/1987 trở lại đây. Những người tiền nhiệm trước ông gồm, Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Cố thủ tướng Phạm Hùng, Nguyên thủ tướng Đỗ Mười (sau đó trở thành Tổng bí thư từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997), Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải và ông Nguyễn Tấn Dũng - người vừa rời cương vị Thủ tướng sau gần một thập kỷ (ông Nguyễn Tấn Dũng giữ cương vị Thủ tướng từ ngày 27/6/2006 đến ngày 7/4/2016).

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý tạm dừng mua ống nước Trung Quốc
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo tạm dừng mua ống nước Trung Quốc theo đề nghị của Hà Nội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư