Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Thủ tướng Nhật Bản hội đàm, hội kiến lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Thanh Huyền (Tổng hợp) - 19/10/2020 21:26
 
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có các cuộc hội đàm, hội kiến lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng.

Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng với sự tin cậy cao

Ngày 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với Việt Nam và quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: Đức Thanh)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: Đức Thanh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước trong thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần của “Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.”

Hai nước đã thể hiện rõ tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng, là người bạn tốt trong lúc khó khăn, cùng chia sẻ, tích cực hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết,Việt Nam đang kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài với sự tin cậy cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao lập trường của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông, trong đó có việc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản với sự tin cậy chính trị cao thời gian qua, cũng như việc hai nước đã tích cực chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch Covid-19.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Suga Yoshihide được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản; hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide; bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ khẩn cấp cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng trong bão lũ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chủ trì họp báo sau hội đàm (Ảnh: Đức Thanh)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chủ trì họp báo sau hội đàm (Ảnh: Đức Thanh)

Thủ tướng Chính phủ nêu những đề xuất cụ thể về việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển công nghệ thông tin; đề nghị Chính phủ Nhật Bản khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam; khẳng định đã chuẩn bị điều kiện cần thiết và cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư, kinh doanh thành công; đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hiệu quả các cơ chế đối thoại; tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cũng như giữa Chính phủ và Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí áp dụng quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước, sớm nối lại đường bay thương mại, tạo điều kiện quan trọng đẩy mạnh khôi phục các hoạt động hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy sớm ký kết Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp giai đoạn tiếp theo, cam kết sớm mở cửa thị trường cho quả nhãn tươi của Việt Nam và quả quýt Ưn-siu của Nhật Bản; tăng số lượng và lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, xử lý úng ngập tại các dòng sông, đô thị lớn, xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mê Công, Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế liên kết kinh tế như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 trong các hoạt động trên biển.

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn, cụ thể, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao đổi 12 văn kiện ký kết giữa các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ USD.

Kế thừa và phát huy các thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Suga Yoshihide; đồng thời đánh giá cao việc ngài Suga Yoshihide đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ mới của Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Suga Yoshihide (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Suga Yoshihide (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam ủng hộ các nội dung và phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của ngài Suga Yoshihide sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam rất coi trọng và tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đang tích cực tham gia đàm phán và thảo luận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Trong thời gian tới, sau khi Chính phủ Việt Nam đàm phán, ký kết xong, Quốc hội Việt Nam sẽ sớm xem xét, phê chuẩn hiệp định quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Tổng thư ký Đảng LDP, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro, trong đó có việc dẫn đầu đoàn với quy mô hơn 1.000 người với nhiều Nghị sỹ và đại diện các giới Nhật Bản thăm Việt Nam vào đầu năm 2020.

Giao lưu giữa các Nghị sỹ trẻ Quốc hội hai nước được tiến hành thường xuyên. Quốc hội Việt Nam đã ba lần đón Đoàn của Ban Thanh niên Đảng LDP sang thăm làm việc tại Việt Nam và giao lưu với Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, qua Ngài Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn tới Quốc hội Nhật Bản đã tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng vào Đại hội đồng AIPA 41, trong đó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko đã gửi thông điệp chúc mừng Đại hội đồng AIPA 41.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản và giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội trân trọng đề nghị Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy một số phương hướng hợp tác; đề nghị hai Chính phủ hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có; đề nghị hai Chính phủ hợp tác, sớm kết thúc đàm phán RCEP trong năm 2020.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam đã trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội mong Thủ tướng Nhật Bản tạo điều kiện để hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, tiếp xúc ở các cấp; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội Nhật Bản giao lưu giữa các nhóm Nghị sỹ và các cơ quan Quốc hội hai nước.

Đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam, Nhật Bản duy trì chính sách hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Tại các cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản sự đón tiếp nồng hậu, chân thành.

Thủ tướng Suga Yoshihide cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; nhấn mạnh rằng Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam thể hiện qua việc chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức và phát biểu về chính sách với ASEAN.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đảm nhận vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Suga Yoshihide bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ khâm phục việc Việt Nam đã khống chế thành công đại dịch Covid-19; khẳng định Nhật Bản coi trọng vị trí của Việt Nam trong khu vực, luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam; khẳng định chính quyền mới của Nhật Bản kế thừa, phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Suga Yoshihide đánh giá cao hoạt động tích cực, hiệu quả và trách nhiệm của Việt Nam trên vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020; khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông; khẳng định Nhật Bản sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan vào tháng 11/2020.

Cá nhân Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ quan tâm chỉ đạo để thúc đẩy trao đổi, hợp tác về các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, nhất là hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đánh giá cao tiềm năng môi trường đầu tư của Việt Nam, khẳng định tiếp tục thúc đẩy chính sách hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Suga Yoshihide cũng cho biết Nhật Bản đang hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, thiết bị máy móc y tế trị giá khoảng 4 tỷ yên và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá cao hợp tác nguồn nhân lực giữa hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng cho biết Nhật Bản đã và đang thực hiện dự án nâng cao năng lực Quốc hội và đóng góp cho sự phát triển của cơ quan lập pháp. Nhật Bản mong muốn tiếp tục đóng góp cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Thủ tướng Suga Yoshihide cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Nhật Bản; cho biết số khẩu trang này đã được sử dụng tại những cơ sở y tế tại Nhật Bản.

Thủ tướng Suga Yoshihide chúc Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Việt Nam - Nhật Bản hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Hai nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc tăng cường kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp, hình thành các mô hình kinh doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư