Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Thụy Sĩ: Xuất khẩu đồng hồ xa xỉ tăng cao kỷ lục
T.T - 21/12/2022 09:07
 
Theo số liệu của Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ của nước này trong tháng 11/2022 tăng 10,9%, đạt 2,4 tỷ CHF (khoảng 2,6 tỷ USD).
Một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ được trưng bày tại triển lãm các nhà sản xuất đồng hồ quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Một mẫu đồng hồ Thụy Sĩ được trưng bày tại triển lãm các nhà sản xuất đồng hồ quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là mức cao kỷ lục đối với mặt hàng xa xỉ này của Thụy Sĩ trong bối cảnh nhiều khách hàng Mỹ săn lùng những chiếc đồng hồ đắt tiền vượt xa nhu cầu sụt giảm từ Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Geneva đưa tin, nhu cầu về đồng hồ xa xỉ với các thương hiệu như Omega, Rolex, Patek Philippe đã tăng lên mức chưa từng có sau khi nhiều người tiêu dùng rủng rỉnh tiền mặt, đặc biệt là người Mỹ. Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Mỹ trong tháng 11 vừa qua tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 11,5% khi nước này tiếp tục đối phó với các hạn chế do đại dịch Covid-19. Mỹ đã vượt Trung Quốc trở thành thị trường hàng đầu của đồng hồ Thụy Sĩ vào năm ngoái.

Nhu cầu về những chiếc đồng hồ đắt tiền hơn đã thúc đẩy mức tăng 15,7% về giá trị đối với những chiếc đồng hồ có giá trên 3.000 CHF. Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ có giá dưới 200 CHF cũng tăng 15,6%. Tuy nhiên, xuất khẩu đồng hồ có giá từ 200 - 500 CHF lại giảm 30%.

Các số liệu cho thấy trước thời điểm World Cup 2022, các nhà bán lẻ ở Qatar đã tích trữ đồng hồ đắt tiền Thụy Sĩ. Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Qatar trong tháng 11/2022 đạt 36 triệu CHF, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Cục Hải quan Liên bang Thụy Sĩ công bố số liệu cho thấy, xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đạt trị giá kỷ lục 22,3 tỷ CHF, sau khi chỉ đạt 16,9 tỷ CHF vào năm 2020 do đại dịch Covid-19. Tăng trưởng vẫn mạnh trong năm nay với kim ngạch xuất khẩu đạt 22,9 tỷ CHF trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, tăng 11,9%, và năm 2022 đang trên đà trở thành năm tốt nhất từ trước đến nay đối với ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Hermes, Louis Vuitton với chiến lược tạo "phiên bản giới hạn" hàng xa xỉ
Ngày càng có nhiều “ông lớn” trên thị trường hàng xa xỉ lao vào cuộc đua tạo ra những sản phẩm khan hiếm để thoả mãn cơn khát sưu tầm và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư