-
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương kiểm tra xử lý nếu có vi phạm buôn bán hàng giả -
TP.HCM: Tăng cường kiểm soát, quản lý thiết bị bay không người lái -
TP.HCM: Trục xuất "ổ" lừa đảo online người Trung Quốc về nước -
Áp dụng thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết -
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 1: “Đám đông ảo” thao túng nhận thức -
Mạo danh Vietcombank chào mời chơi....tiền số

Theo ông Trần Tiến Dũng - Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, trong năm 2015 số tiền nhà nước phải bồi thường trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định về giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật là trên 16,437 tỷ đồng.
Ngoài ra, TAND các cấp đã thụ lý 21 vụ án dân sự về bồi thường nhà nước. “Đây là các vụ việc người dân bị thiệt hại không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường và khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều 22 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đến nay mới giải quyết xong 14 vụ việc với số tiền 26,098 tỷ đồng; còn 7 vụ việc đang giải quyết”- ông Dũng nói.
Như vậy đến thời điểm này, ngân sách nhà nước đã chi ra trên 42,5 tỷ đồng để bồi thường oan sai. Vụ bồi thường “khủng” gần nhất vừa diễn ra cách đây hơn 1 tuần, khi Tòa cấp cao TAND Tối cao tại Hà Nội đã chuyển khoản toàn bộ số tiền trên 7,2 tỷ đồng để bồi thường cho 10 năm ngồi tù oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang).
Tuy nhiên số tiền bồi thường kỷ lục cho ông Chấn sẽ nhanh chóng bị phá vỡ nếu tới đây vụ việc của ông Lương Ngọc Phi (67 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Thái Bình, trụ sở tại số 463 Lý Thái Tổ, TP Thái Bình) được giải quyết dứt điểm. Mặc dù TAND TP Thái Bình tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Phi gần 23 tỷ đồng nhưng mới đây ông Phi đã làm đơn kháng án.
Ông Lương Ngọc Phi cho biết sẽ có đơn kiến nghị TAND Tối cao chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc. Ông Phi lo ngại tới đây TAND tỉnh Thái Bình thụ lý, xét xử vụ việc sẽ không được khách quan vì phiên tòa phúc thẩm vụ kiện của ông Phi kiện TAND tỉnh Thái Bình sẽ do chính TAND tỉnh Thái Bình thụ lý.
Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Văn Bốn cho biết, số vụ việc giải quyết được của năm 2015 thấp hơn năm 2014 dù số đầu việc ngang nhau. Tuy nhiên năm 2015 có đặc thù hơn khi xuất hiện một số vụ việc yêu cầu bồi thường oan sai số tiền rất lớn. Chính vì thế việc thỏa thuận, xác minh yêu cầu đòi bồi thường mất nhiều thời gian, công sức của các cơ quan liên quan.
Ông Bốn cho rằng một trong những bất cập, khập khiễng hiện nay trong Luật Bồi thường Nhà nước là việc để cho cơ quan nhà nước làm sai được thỏa thuận với người bị oan sai về số tiền bồi thường. Chính vì thế quá trình đàm phán nhiều vụ việc diễn ra rất dài và chưa đem lại sự hài lòng cho người bị oan sai.
Sắp tới khi tổng kết Luật Bồi thường của Nhà nước, những vấn đề này sẽ được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp.
-
Áp dụng thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết -
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 1: “Đám đông ảo” thao túng nhận thức -
Mạo danh Vietcombank chào mời chơi....tiền số -
Chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm môi trường tại KCN-TTCN Lê Minh Xuân -
Ủy ban cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam -
TP.HCM: Tổ chức tháng cao điểm khắc phục khuyến cáo của EC về IUU -
Quảng Trị yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng
-
Khánh thành SIB Đà Nẵng, Searee mở rộng danh mục tài sản công nghiệp -
Từ khu công nghiệp đến hạ tầng số: SAIGONTEL cùng đối tác quốc tế phát triển Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI tại Tây Ninh -
AMY GRUPO trước thời điểm IPO: Từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến câu chuyện tăng trưởng tỷ USD doanh thu -
Eaton mở rộng hợp tác với Habitat for Humanity, xây nhà ở chống chịu thiên tai cho người dân vùng lũ -
LOTTE MART được vinh danh là Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 -
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp xanh
