Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 23/8: Hà Nội thêm 4 ca Covid-19 mới ở Linh Đàm; phong tỏa toàn TP. Bạc Liêu
D.Ngân - 23/08/2021 08:37
 
Tính từ 18h00 ngày 22/8 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

10.266 người mắc Covid-19 mới, giảm gần 1.000 ca

Tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, gồm 14 người nhập cảnh và 10.266 trường hợp ghi nhận trong nước.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca nhưng tính riêng từng địa phương thì TP.HCM tăng 58 ca.

Ngoài ra, ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Cũng trong bản tin tối 23/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 389 ca tử vong.

Các bệnh nhân tử vong được ghi nhận tại TP.HCM (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 23/8 là 8.666 ca. Số lượng này chiếm 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.646 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số bệnh nhân ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó, 151.838 người đã được công bố khỏi Covid-19.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (180.245), Bình Dương (73.425), Đồng Nai (18.311), Long An (18.193), Tiền Giang (7.743).

Ngày 23/8, TP.HCM bắt đầu siết chặt giãn cách xã hội với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó".

Bàn giao hơn 500.000 liều vắc-xin AstraZeneca của Ba Lan tặng Việt Nam

Ngày 23/8, tại Hà Nội, ông Wojciech Gerwel, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam đã thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế 501.600 liều vắc-xin phòng Covid-19 AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ lời cảm ơn những tình cảm của Ngài Đại sứ nói riêng và Chính phủ Ba Lan nói chung dành cho Chính phủ, nhân dân Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Sự hỗ trợ này giúp cho Việt Nam có thêm nguồn lực chống dịch và càng thêm ý nghĩa khi hai nước đã bước sang 71 năm quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường khẳng định Bộ Y tế sẽ nhanh chóng phân bổ lô vắc-xin này đến các địa phương tuỳ theo tình hình thực tế về dịch bệnh của từng địa phương.

Trước đó, ngày 17/8, Chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam 501.600 liều vắc-xin AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu USD.

Ba Lan cũng sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho Việt Nam. Dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 sẽ được phía Ba Lan chuyển sang Việt Nam trong đầu tháng 9.

Đây là kết quả đàm phán của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của hai nước, nỗ lực vận động của đại sứ quán hai nước, cũng như sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam.

Hà Nội giảm nhanh số ca mắc Covid-19 mới

Tính từ 12h00 đến 18h00 chiều nay, trên địa bàn Thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 13 ca mắc mới, trong đó có 02 ca tại cộng đồng và 11 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội có thêm 36 ca bệnh, trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 24 tại khu cách ly.

Số mắc mới được phân bố ở các quận, huyện Đống Đa (3), Hoàn Kiếm (3), Đông Anh (3) Thường Tín (1), Thanh Xuân (1), Hà Đông (1), Thanh Trì (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: chùm ho sốt thứ phát (12), chùm sàng lọc ho sốt (1).

2 ca bệnh tại cộng đồng ghi nhận tại quận Hà Đông (01), Thanh Xuân (01), thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát (01), sàng lọc ho sốt (01).

Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn Thành phố ghi nhận 2.610 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.321 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.289 ca.

Bạc Liêu phong tỏa toàn TP. Bạc Liêu do phát hiện các ca F0 trong cộng đồng

Sáng nay 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định 1370/QĐ-UBND về việc thực hiện khẩn cấp biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ 3h ngày 23/8.

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bạc Liêu (thứ hai từ phải qua) kiểm tra phòng chống dịch trên địa bàn 

Theo đó, phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Báo cáo của ngành y tế Bạc Bạc Liêu cho biết, trong đêm 22/8 đã phát hiện 4 ca F0 liên quan đến nhân viên của một công ty tài chính, thuê trọ trên địa bàn TP Bạc Liêu. Qua truy vết nhanh, bước đầu ngành y tế đã truy vết được 177 F1 và hàng trăm F2. Theo nhận định, đây là những ca nhiễm COVID-19 có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan tới nhiều địa phương trong Tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo Chỉ thị, hiện thành phố Bạc Liêu tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế - xã hội, mọi người dân phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "ai ở đâu ở yên ở đó". Các lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa toàn thành phố Bạc Liêu, tất cả mọi người không được di chuyển ra vào thành phố; ngành y tế huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 đối với tất cả mọi người dân có mặt trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Như vậy, ngay khi quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực (0h ngày 23/8), thì đến 3h cùng ngày, Bạc Liêu đã phải áp dụng phong tỏa thành phố Bạc Liêu và áp dụng Chỉ thị 16 các địa phương còn lại.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu phải triển khai ngay các chốt kiểm soát trên địa bàn TP. Bạc Liêu; đồng thời dừng mọi hoạt động kể từ 3 giờ sáng cùng ngày để tiến hành xét nghiệm toàn bộ Thành phố. Công an, lực lượng quân sự, biên phòng phải triển khai ngay lực lượng, cấm tất cả phương tiện vào, ra TP. Bạc Liêu, người ở đâu phải ở đó. Người ở các huyện thị còn lại không được đến địa bàn thành phố. Triển khai ngay các đội chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng cung ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành tốt chủ trương, không để người dân hoang mang. Nếu không khéo người dân sẽ đổ ra đường mua lương thực, thực phẩm để dự trữ.

Trước đó, ông Kim Miên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh cho biết: ngày 21/8 vừa qua, Tỉnh đã tổ chức chuyển tiền và vận chuyển hàng hóa hỗ trợ cho hoạt động của Ban liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là chuyến hàng thứ 5 mà Bạc Liêu gửi đến Ban liên lạc Hội đồng hương, gồm: 5 tấn gạo, 1,5 tấn cá khô các loại và nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm do Nhân dân Bạc Liêu đóng góp nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đồng hương đang mắc kẹt giữa tâm dịch. Đặc biệt, đợt này Bạc Liêu cũng đã gửi hỗ trợ Hội đồng hương 1 tỷ đồng, trích từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Tỉnh.

Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc mới, 8 ca tại cộng đồng

Tính từ 18h00 ngày 22/8 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi 13 ca mắc mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

Số ca mắc mới trong ngày tại Hà Nội đang có xu hướng giảm những ngày qua.

13 ca mắc mới thuộc các chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt (2), ho sốt thứ phát (7), chùm liên quan TP.HCM(4). Phân bố theo quận, huyện Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2).

Trong số 8 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng có hai bệnh nhân là mẹ con ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; hai F0 khác là mẹ con ở xóm Ngò, An Thượng, Hoài Đức, còn lại 4 bệnh nhân ở HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận  2587 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1317 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1270 ca.

Về việc lấy mẫu và xét nghiệm diện rộng đợt 2, tính đến 21h00 ngày 22/8, toàn thành phố đã lấy được 803.117/856.422 mẫu, đạt 93,7%. Hiện tại đã có 738.172 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 54 mẫu dương tính. 

Như nhận định của các chuyên gia y tế cũng như lãnh đạo các quận, huyện, 15 ngày giãn cách vừa qua (9 - 23/8), Hà Nội tiếp tục tận dụng hiệu quả thời gian này để truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng... Số ca mắc mới được phát hiện tăng mạnh, có ngày ghi nhận lên tới hơn 100 người, cho thấy giãn cách là giải pháp đúng và trúng.

Trong thời gian giãn cách xã hội đợt 2 này, song song với chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, một điểm nhấn được TP.Hà Nội triển khai để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo giảm bớt quy trình cấp phép vắc-xin Nano Covax
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Y tế nghiên cứu, chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vắc-xin Nanocovax theo hướng giảm bớt quy trình,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư