Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 07 năm 2024,
Tin mới về y tế ngày 20/7: TP.HCM công bố xếp hạng bệnh viện tốt nhất
D. Ngân - 20/07/2023 07:26
 
Theo công bố điểm chất lượng của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Tâm Anh đã có 2 năm liên tiếp thuộc top 10 bệnh viện tốt nhất TP.HCM.

Top 10 bệnh viện tốt nhất TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố điểm chất lượng của 115 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ở vị trí thứ 9, như vậy 2 năm liên tiếp bệnh viện này thuộc top 10 bệnh viện tốt nhất.

Theo đó, từ 24/2/2023, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 theo quy định của Bộ Y tế và vừa công bố. Sở Y tế nhận định điểm chất lượng bệnh viện (54 bệnh viện công và 61 bệnh viện tư) năm 2022 trên địa bàn Thành phố có nhiều cải tiến rõ rệt và đồng đều. 

Điểm đánh giá này được Sở Y tế đánh giá dựa trên các hoạt động, công việc các bệnh việc tuân thủ, thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm các nội dung chính: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, Tiêu chí an toàn phẫu thuật, Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM có 2 năm liên tiếp thuộc top 10 bệnh viện tốt nhất

Ở nhóm bệnh viện tư nhân, điểm trung bình tăng 9% so với năm 2021. Nhưng về vị trí thứ hạng, nếu năm 2021 có 3 bệnh viện lọt vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất TP.HCM thì năm nay chỉ còn 2 bệnh viện. Riêng BVĐK Tâm Anh TP.HCM dù mới thành lập chưa được hơn 3 năm (tháng 2/2021) nhưng liên tiếp 2 năm đều lọt Top 10, năm nay đã tăng từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 9, tăng cả thứ hạng lẫn điểm chất lượng, từ 4.33 lên 4.47 (theo thang điểm 5). 

Bên cạnh đó, Sở Y tế còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, tiêm vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, BVĐK Tâm Anh TP.HCM bày tỏ niềm vui và vinh dự khi bệnh viện thuộc top 10 cơ sở y tế chất lượng nhất TP.HCM trong 2 năm liền. Kết quả này là công sức, nỗ lực của tập thể nhân viên y tế bệnh viện đã ngày đêm chung tay, góp sức, vun đắp, xây dựng với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm. 

Tại châu Á, Ấn Độ đã cán mốc 3 tỷ USD doanh cho thu du lịch y tế từ năm 2015, Thái Lan thu hơn 700 triệu USD từ năm 2019… nên đây là cơ hội cho Việt Nam. 

Để đón đầu phát triển y tế du lịch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh liên tục tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới của thế giới để khám, chữa bệnh hiệu quả ngang tầm các nước Âu - Mỹ như: ứng dụng Robot mổ não thế hệ mới Modus V Synaptive duy nhất tại Việt Nam; 

Ứng dụng công nghệ "mắt thần" (Navigation) Knee+ phẫu thuật thay khớp; ứng dụng Robot Artis Pheno trong phẫu thuật xương, thay khớp nhân tạo; ứng dụng robot cầm tay cơ học vào phẫu thuật nội soi đầu tiên Đông Nam Á; 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nuôi cấy phôi trong phòng Lab ISO-5 đầu tiên tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ hiện đại chụp mạch vành và đặt stent tim mạch tối thiểu thuốc cản quang, giảm tái hẹp; ứng dụng công nghệ ảnh động nhãn đồ chẩn đoán, điều trị rối loạn tiền đình và tập phục hồi chức năng tiền đình đầu tiên tại Việt Nam; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh…

PGS-TS.BS Trần Quang Bính nhấn mạnh dù là bệnh viện tư nhân nhưng cơ sở đã chú trọng đầu tư đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học và được Bộ Y tế cấp mã đào tạo ngay từ ngày đầu thành lập. 

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đối tác, cơ sở nghiên cứu lâm sàng thuốc, vắc xin của nhiều tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới như AstraZeneca, Abbott, Sanofi…, mang đến nhiều thuận lợi cho việc hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học quy mô quốc tế. 

Và trên hết, dù là bệnh viện tư nhưng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vẫn có các chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn như mổ tim, mổ sọ não. 

Ngoài ra, bệnh viện còn tự hào là đơn vị tiên phong và duy nhất tại Việt Nam đưa được kháng thể đơn dòng Evusheld dự phòng Covid-19 đầu tiên trên thế giới được FDA (Mỹ) cấp phép về nước để giúp nhóm người yếu thế chống lại đại dịch… 

Điểm chất lượng bệnh viện vừa được Sở Y tế TP.HCM công bố

Hành trình đỏ lần thứ 10 - Giọt hồng Tây Nguyên 2023 tiếp nhận 806 đơn vị máu

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắc Lắk tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ 10 với chủ đề “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2023.

TS.Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, qua 10 năm từ 2013 đến 2022, tổ chức tại 58 tỉnh, thành phố trong cả nước, Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt đã trở thành chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt người tham gia, tiếp nhận được gần 700.000 đơn vị máu.

Chương trình đã góp phần khắc phục triệt để tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè; nâng cao nhận thức người dân về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh; đào tạo, phát triển được hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tại các địa phương…

Chương trình cũng giúp các trung tâm truyền máu tập dượt thành công mô hình tiếp nhận máu số lượng lớn trong một ngày, đề phòng thảm họa, thiên tai, dịch bệnh… cần truyền máu với số lượng lớn.

Năm 2023, Hành trình Đỏ lần thứ 10 diễn ra trong vòng 2 tháng, tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố và dự kiến kết thúc tại thành phố Hà Nội vào ngày 30/7. Tỉnh Đắk Lắk là địa phương thứ 35 diễn ra chương trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho biết, Hành trình Đỏ tại tỉnh Đắk Lắk 2023 đặt mục tiêu tiếp nhận ít nhất 500 đơn vị máu. 

Vì vậy, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cá nhân, tập thể trong tỉnh tiếp tục chung tay chia sẻ những giọt máu khỏe mạnh cho người bệnh, vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh.

Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước, năm nay Hành trình Đỏ tại Đắk Lắk nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả là, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận 806 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cảnh báo ngộ độc rượu không rõ nguồn gốc

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục ghi nhận các trường hợp nhập viện điều trị do ngộ độc rượu. 

Đa phần các trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có nhiều ca tử vong. Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo hậu quả của tình trạng lạm dụng rượu hoặc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, chỉ trong một tuần, Bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 4 trường hợp ngộ độc rượu nặng. 

Trong đó, có 3 trường hợp được người nhà xin về để lo hậu sự, một bệnh nhân đã xuất viện nhưng để lại di chứng là giảm thị lực.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp ngộ độc, đặc biệt ngộ độc rượu Methanol hay còn gọi là rượu công nghiệp. 

Trên đây là một trong 4 trường hợp bệnh viện tiếp nhận trong tuần qua. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ Methanol trong máu lớn trên 100 mg/100ml. 

Cả 4 bệnh nhân được điều trị tích cực và phải thở máy, lọc máu liên tục. Sau thời gian điều trị, chỉ có một trường hợp bình phục, được xuất viện nhưng để lại di chứng là giảm thị lực, 3 trường hợp còn lại do chi phí điều trị quá lớn nên gia đình xin dừng điều trị, đưa bệnh nhân về nhà.

Theo các bác sĩ, chi phí điều trị các trường trường hợp ngộ độc rượu thường rất lớn, vì phải thực hiện các kỹ thuật cao như, lọc máu, lọc thận... (trung bình một chu kỳ lọc máu khoảng trên 50 triệu đồng).

Hơn nữa, trường hợp ngộ độc rượu vào nhập viện đa phần không có bảo hiểm y tế nên khi điều trị sẽ phải chịu khoản chi phí rất cao. Nhiều trường hợp gia đình không đủ khả năng chi trả nên đã chủ động xin cho bệnh nhân về.

Theo các bác sĩ, trường hợp ngộ độc rượu, triệu chứng thường gặp là hôn mê, gần giống với say rượu, tuy nhiên bị ngộ độc rượu, bệnh nhân sẽ hôn mê sâu hơn, thời gian kéo dài. 

Khi người nhà thấy không tỉnh mới đưa vào bệnh viện cấp cứu, lúc đó, bệnh nhân đã hôn mê sâu và quá muộn.

Việc sử dụng quá nhiều chất cồn từ bia, rượu khiến người sử dụng bị các bệnh lý liên quan đến gan, rối loạn tâm thần, hành vi, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc, bệnh dạ dày, bệnh tim mạch…

Chỉ cần uống một lượng khoảng 0,3 lít bia hoặc 100ml rượu cũng gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não, làm cho góc nhìn bị thu hẹp và thời gian phản ứng chậm đi.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người dân hạn chế tiếp xúc với các loại rượu, bia, thức uống có cồn. 

Trường hợp thường xuyên phải tiếp xúc với rượu, bia nên sử dụng loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không nên mua hàng trôi nổi, giá rẻ ngoài thị trường để sử dụng, hạn chế trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Cảnh báo rắn độc tấn công người dân

Thời gian gần đây, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị rắn hổ mang, rắn lục, rắn cạp nong, cạp nia… tấn công.

Nhiều trường hợp trong số này bị hoại tử tay hoặc chân nghiêm trọng, có nguy cơ phải tháo đốt ngón tay, ngón chân, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Đơn cử như nam bệnh nhân N.Đ.T (54 tuổi, ở Thanh Hóa) bất ngờ bị rắn hổ mang tấn công, cắn vào ngón tay trỏ khi đang dọn rơm trong sân vườn. Sau khi bị rắn cắn, toàn thân ông T đau đớn, tê dại. Ngay sau đó, ông T được gia đình đưa tới bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu và được chuyển tiếp lên Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Tại đây, phần ngón trỏ của bệnh nhân đã bị hoại tử đen tím. Các bác sĩ đã phải truyền huyết thanh chống độc và cho uống kháng sinh, cố gắng giữ được ngón tay cho bệnh nhân.

Tương tự, nữ bệnh nhân Đ.T.L (49 tuổi, ở Hà Nội) cũng bị rắn hổ mang cắn khi đang dọn cỏ ở ruộng. Sau khi nhập viện gần 1 ngày, được truyền huyết thanh, bệnh nhân vẫn trong tình trạng toàn thân đau đớn…

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đây chỉ là hai trong số nhiều ca bệnh bị rắn độc cắn mà trung tâm tiếp nhận trong thời gian gần đây. Các bệnh nhân phổ biến bị tấn công bởi rắn hổ mang, rắn lục, một số ít trường hợp gặp phải rắn cạp nong, cạp nia… Nhiều trường hợp trong số này bị hoại tử tay hoặc chân nghiêm trọng, có nguy cơ phải tháo đốt ngón tay, ngón chân, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, một trong những thói quen của người Việt Nam, đó là trong quá trình làm ruộng, làm vườn thường không dùng các loại dụng cụ như đèn, gậy, không đeo găng tay bảo hộ nên rất dễ bị rắn cắn. 

Điều đáng nói là có không ít bệnh nhân chủ động bắt rắn để làm thực phẩm hoặc mang đi bán… Điều này vô cùng nguy hiểm, đánh cược mạng sống với “tử thần”.

Các chuyên gia cảnh báo, mỗi loại rắn thường có độc tính của nọc khác nhau. Triệu chứng, tình trạng ngộ độc của người bị rắn cắn phụ thuộc vào loài rắn, vị trí vết cắn. Việc điều trị hữu hiệu nhất là dùng huyết thanh kháng nọc rắn, thời điểm sử dụng tốt nhất là 6 giờ đầu, chậm nhất trong 24 giờ.

Thời gian qua, Trung tâm Chống độc tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân phải điều trị kéo dài, tháo ngón tay, khớp tay.

Bởi sau khi bị rắn cắn, thay vì đến bệnh viện, các bệnh nhân lại đi tìm thầy lang, đắp lá thuốc. Khi tới bệnh viện, do quá “thời gian vàng” nên không còn cơ hội để cứu chữa.

Hiện nay, thuốc giải độc rắn có nhiều loại tốt, đặc biệt với các loại rắn phổ biến như rắn hổ mang, rắn lục. 

Các loại thuốc này giúp giải độc tốt, ngăn chặn hoại tử sắp xuất hiện hoặc cứu vùng cơ thể đang bị hoại tử. 

Sau khi dùng thuốc, vùng hoại tử có thể lập tức sáng màu hơn. Từ đó, bệnh nhân giảm nguy cơ để lại các di chứng như cụt tay, cụt chân, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, nếu không may bị rắn cắn, người dân cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được điều trị kịp thời”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên khuyến cáo.

Sẽ xét tặng Giải thưởng Quốc gia về Chất lượng bệnh viện
Nhằm cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh trong giai đoạn tới Bộ Y tế sẽ triển khai xét tặng Giải thưởng Quốc gia về Chất lượng bệnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư