Thứ Ba, Ngày 21 tháng 10 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 21/10: Tăng cường công tác phòng, chống, dịch phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
D.Ngân - 21/10/2025 11:16
 
Đoàn công tác của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực Nhà Quốc hội, đồng thời làm việc với các tổ y tế thường trực nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh liên quan đến dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Công tác kiểm tra được triển khai theo Kế hoạch số 1426/KH-BYT ngày 10/10/2025 của Bộ Y tế về việc đảm bảo y tế và phòng, chống dịch phục vụ Kỳ họp Quốc hội diễn ra từ ngày 20/10 đến 11/12/2025 tại Nhà Quốc hội.

Ảnh minh họa.

Thực hiện kế hoạch này, Cục Phòng bệnh đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động giám sát, kiểm soát dịch bệnh tại Nhà Quốc hội, khu vực nhà khách, khách sạn nơi đại biểu và khách mời lưu trú, cũng như các địa điểm có thể được huy động trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Đồng thời, công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội cũng được tăng cường, nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan và đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Qua kiểm tra thực tế, Cục Phòng bệnh ghi nhận sự chủ động và tích cực từ phía Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) và các đơn vị liên quan trong việc triển khai lực lượng thường trực phòng, chống dịch tại địa điểm họp. Các hoạt động giám sát dịch tễ, vệ sinh môi trường, diệt véc tơ truyền bệnh đều được tiến hành đúng quy định và theo sát kế hoạch đề ra.

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, ông Võ Hải Sơn đề nghị CDC Hà Nội đẩy mạnh giám sát dịch tễ, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao như sốt xuất huyết và cúm mùa. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế của Văn phòng Quốc hội để thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu vực trong và xung quanh Nhà Quốc hội.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, xử lý triệt để các ổ nước đọng - nơi có thể phát sinh loăng quăng, bọ gậy và triển khai các biện pháp phòng bệnh chủ động khác. Bên cạnh đó, phải luôn đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, hóa chất để ứng phó nhanh, hiệu quả với mọi tình huống phát sinh, tuyệt đối không để bị động trong công tác phòng, chống dịch.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, công tác đảm bảo an toàn y tế phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang được triển khai một cách toàn diện và chủ động, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Gia tăng ca nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ nhỏ khi thời tiết chuyển mùa

Thời điểm giao mùa, với đặc điểm nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp như virus, vi khuẩn phát triển mạnh.

Trong đó, virus hợp bào hô hấp (RSV), nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ đang có xu hướng gia tăng tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm.

Tại một cơ sở y tế đa khoa tại TP.HCM, nhiều trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ có bệnh nền nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do nhiễm RSV.

Điển hình là trường hợp bé Đức, sinh non ở tuần thai thứ 28, trước khi xuất viện đã được tiêm một mũi kháng thể đơn dòng RSV theo phác đồ dự phòng nhưng chưa đủ liều (cần tiêm mỗi tháng một mũi trong 5 tháng liên tiếp). Vài tuần sau xuất viện, bé có biểu hiện ho, khò khè, khó thở, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương phế quản, xét nghiệm cho kết quả dương tính với RSV.

Tương tự, bé Minh vừa phẫu thuật teo đường mật bẩm sinh cách đây ba tuần gần đây xuất hiện các triệu chứng sổ mũi, ho đờm, thở nhanh, bú kém. Sau khi được chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp tại một cơ sở y tế, gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Tâm Anh để điều trị chuyên sâu. Xét nghiệm máu xác định bé cũng nhiễm virus RSV.

Theo BS.CKI Nguyễn Minh Thanh Giang, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, RSV thường khởi phát với các triệu chứng nhẹ như cảm lạnh trong 1-2 ngày đầu, nhưng sau đó có thể tiến triển nặng trong 3-5 ngày tiếp theo, đặc biệt ở trẻ có nguy cơ cao như sinh non, bệnh tim bẩm sinh, phổi mạn tính...

Cả hai bệnh nhi Đức và Minh đều có biểu hiện ho nhiều, thở mệt, nghẹt mũi, bú yếu và được chuyển vào phòng Hồi sức Sơ sinh (NICU), hỗ trợ thở áp lực dương liên tục (CPAP), tăng cường dinh dưỡng, theo dõi sát các nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn để tránh sử dụng kháng sinh không phù hợp.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, triệu chứng cải thiện rõ rệt, hai bé chuyển sang thở oxy và được tiêm một liều kháng thể đơn dòng RSV trước khi xuất viện, tiếp tục lịch tiêm dự phòng theo phác đồ.

Theo TS.Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, virus RSV là nguyên nhân chính gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, trẻ sinh non, hoặc trẻ có bệnh lý nền như tim phổi bẩm sinh.

Triệu chứng nhiễm RSV có thể giống cảm lạnh thông thường với sổ mũi, ho khan, sốt nhẹ, đau họng. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, đặc biệt là sơ sinh, biểu hiện có thể âm thầm hơn như bú kém, quấy khóc, mệt mỏi, thở nhanh, tím tái. Một số trường hợp nguy kịch có thể xuất hiện cơn ngưng thở, cần được can thiệp y tế khẩn cấp.

Virus RSV lây lan mạnh qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường hô hấp như nước bọt, nước mũi, hay gián tiếp qua các vật dụng trung gian như khăn, đồ chơi, tay nắm cửa...

RSV có thể tồn tại đến 6 giờ trên các bề mặt vật thể, khoảng 25 phút trên da và có khả năng tồn tại trong cơ thể người bệnh tới 4 tuần, đặc biệt ở trẻ em và người suy giảm miễn dịch. Đây là lý do vì sao việc phòng ngừa RSV đòi hỏi sự chủ động và cẩn trọng tuyệt đối từ phụ huynh và người chăm sóc trẻ.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm RSV, bác sỹ Phượng khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ và người chăm sóc bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, khử trùng các bề mặt đồ chơi, vật dụng, tránh tiếp xúc gần như ôm hôn trẻ, đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc khi có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Đặc biệt, với nhóm trẻ có nguy cơ cao, việc tiêm phòng dự phòng bằng kháng thể đơn dòng RSV là giải pháp cần thiết và hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ nhập viện, biến chứng hô hấp nặng và tử vong.

Hiện nay, các bệnh do RSV gây ra chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phương pháp điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp, giảm triệu chứng và nâng cao thể trạng. Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa là yếu tố then chốt giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ trong mùa dịch virus hợp bào hô hấp đang diễn biến phức tạp.

Nhiều trẻ cấp cứu vì viêm phúc mạc do vỡ ruột thừa khi nhập viện muộn

Thời gian gần đây, Khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do viêm phúc mạc, biến chứng nặng của viêm ruột thừa cấp.

Trong đó, hai bệnh nhi là bé Toàn (14 tuổi) và bé Hương (16 tuổi) nhập viện cấp cứu sau vài ngày đau bụng kéo dài, được xác định ruột thừa đã vỡ, gây viêm phúc mạc toàn bộ ổ bụng.

Trước đó, cả hai bé đã được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám. Tuy nhiên, kết quả siêu âm bụng không phát hiện dấu hiệu viêm ruột thừa, nên được cho về theo dõi tại nhà. Trong những ngày tiếp theo, tình trạng không cải thiện mà còn xuất hiện các triệu chứng tăng dần như đau bụng dữ dội, sốt cao, nôn ói. Gia đình lập tức đưa các bé đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cấp cứu, lúc này bệnh đã tiến triển nặng.

Theo BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, Khoa Ngoại Nhi, viêm ruột thừa ở trẻ lớn có thể khó phát hiện do triệu chứng không điển hình và dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Việc chẩn đoán qua siêu âm cũng không phải lúc nào cũng cho kết quả chính xác, đặc biệt khi ruột thừa nằm ở vị trí bất thường hoặc giai đoạn viêm còn sớm, chưa sưng rõ hoặc bị che khuất bởi khí trong ruột.

Khi ruột thừa bị vỡ, các chất nhiễm khuẩn từ lòng ruột sẽ tràn vào khoang phúc mạc - nơi chứa hầu hết các cơ quan tiêu hóa gây nhiễm trùng nặng trong ổ bụng. Diễn tiến này có thể xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng vài giờ, khiến người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau khi nhập viện, cả hai bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Ê-kíp bác sỹ thực hiện mở một đường nhỏ trên thành bụng để tiếp cận khoang bụng, tiến hành loại bỏ ruột thừa viêm, cắt bỏ tổ chức hoại tử, đồng thời làm sạch khoang bụng bằng dịch rửa kháng khuẩn và đặt ống dẫn lưu để loại bỏ mủ và dịch viêm. Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi sát tại khu hậu phẫu, sử dụng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch trong một tuần nhằm kiểm soát nhiễm trùng và ngăn ngừa biến chứng hậu phẫu.

Viêm ruột thừa là tình trạng viêm cấp tính xảy ra ở đoạn ruột thừa là một cấu trúc nhỏ nằm ở đầu manh tràng bên phải bụng dưới.

Ở trẻ em, nhất là lứa tuổi học sinh, biểu hiện bệnh có thể khá mơ hồ. Triệu chứng thường bắt đầu bằng cảm giác đau âm ỉ quanh rốn, sau đó cơn đau chuyển dần xuống vùng hố chậu phải. Trẻ có thể kèm theo sốt nhẹ, buồn nôn, chán ăn, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc táo bón.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, áp lực trong ruột thừa sẽ tăng lên, dẫn đến hoại tử và vỡ, khiến vi khuẩn và dịch mủ lan vào khoang bụng gây viêm phúc mạc. Lúc này, trẻ sẽ có dấu hiệu đau bụng dữ dội, bụng căng cứng, sốt cao, nôn ói nhiều, mệt mỏi, lừ đừ, thậm chí có thể rơi vào sốc nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo bác sỹ Vũ, phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho viêm ruột thừa là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa càng sớm càng tốt. Nếu đã tiến triển thành viêm phúc mạc, cần thực hiện phẫu thuật làm sạch ổ bụng, kết hợp kháng sinh liều cao và chăm sóc hậu phẫu tích cực.

Ngoài viêm phúc mạc, các biến chứng nguy hiểm khác có thể xảy ra nếu viêm ruột thừa không được điều trị kịp thời bao gồm áp xe ruột thừa, đám quánh ruột thừa, tắc ruột, nhiễm trùng huyết, viêm tĩnh mạch cửa...

Mức độ nghiêm trọng của các biến chứng thường tỷ lệ thuận với thời gian tiến triển của bệnh và phản ứng viêm toàn thân. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý: nếu trẻ có dấu hiệu đau bụng kéo dài, đặc biệt là đau khu trú vùng bụng dưới bên phải, kèm sốt, buồn nôn, nôn ói hoặc chán ăn cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám và chẩn đoán chuyên sâu, tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong điều trị viêm ruột thừa cấp.

Tin mới y tế ngày 2/8: Bộ Y tế yêu cầu dự trữ, cung ứng đầy đủ thuốc điều trị và phòng chống dịch bệnh
Cục Quản lý Dược, (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư