Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ "bắt tay" chiến lược với Trường Newton
Kỳ Thành - 20/11/2018 14:50
 
Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE) vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tư vào Trường tiểu học - THCS - THPT Newton (Trường Newton) tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, IAE trở thành thành viên góp vốn, đồng thời là đối tác chiến lược và là một trong những cổ đông lớn nhất tại Trường Newton hiện nay.

Việc tham gia, trở thành thành viên của Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ sẽ giúp Trường Newton bước sang một giai đoạn phát triển mới với chiến lược dài hạn về tăng cường chất lượng giáo dục, quản trị hệ thống, phục vụ học sinh và giáo viên trong nhà trường.

Cụ thể, IAE sẽ tập trung triển khai 3 công việc tại Trường Newton, bao gồm:

Thứ nhất, IAE sẽ đưa các chương trình giáo dục quốc tế được kiểm định chất lượng vào giảng dạy song song với chương trình hiện tại. Ngoài ra, trường cũng sẽ triển khai chương trình dạy tiếng Anh thông qua hai môn Toán và Khoa học, ứng dụng công nghệ bài giảng số iSMART, tới tất cả các cấp học. Học sinh sẽ học kết hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và các giáo trình quốc tế (Cambridge, IGCSE…), giúp các em có được chứng chỉ quốc tế Edexcel (Anh Quốc) - được chứng nhận toàn cầu. iSMART Education là đơn vị thành viên của IAE và cũng là đối tác khảo thí chính thức tại Việt Nam của Edexcel - Hội đồng Khảo thí Quốc gia và Tổ chức Giáo dục lớn nhất Anh Quốc.

Thứ hai, IAE sẽ tiến hành xây dựng Trường Newton theo mô hình trường học thông minh, hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các phần mềm tiên tiến trong quản trị tài chính, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, quản lý giáo viên, học sinh… Đồng thời, xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng, kết nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội, không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn kết nối với các trường đối tác ở nước ngoài.

Thứ ba, IAE sẽ dành cho học sinh Newton những ưu đãi và lợi thế từ mối quan hệ hợp tác rộng lớn của IAE ở trong và ngoài nước, đảm bảo đầu ra cho học sinh, có đủ điều kiện du học bằng học bổng hoặc học các trường quốc tế hoặc liên kết quốc tế tại Việt Nam. 100% học sinh Newton được ưu tiên tuyển thẳng vào Đại học Broward (Việt Nam) - Trường đại học thành viên của IAE và là phân hiệu của Broward College tại Mỹ.

Ngoài ra, các công việc khác như tuyển sinh, cung cấp hỗ trợ đào tạo giáo viên và tổ chức các hoạt động, sự kiện cho giáo viên và học sinh cũng nằm trong khuôn khổ hợp tác đã thống nhất hai bên.

Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ sẽ góp vốn và trở thành đối tác chiến lược của Trường Newton
Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ sẽ góp vốn và trở thành đối tác chiến lược của Trường Newton

Bà Lê Thị Bích Dung, Thành viên HĐQT Trường Newton kỳ vọng, việc hợp tác với Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE) mở ra một giai đoạn mới đối với Trường Newton trong chuẩn hóa và quốc tế hoá các chương trình đào tạo. Học sinh Newton sẽ được tiếp cận được với các chương trình học tiên tiến, mở ra nhiều cơ hội học tập và tương lai cho các em học sinh.

Ông David Armstrong, Phó chủ tịch Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ chia sẻ, là một tổ chức giáo dục, IAE có chiến lược xây dựng một mô hình giáo dục hoàn chỉnh từ cấp phổ thông tới đại học cho học sinh Việt Nam. "Với việc đầu tư vào hệ thống các trường phổ thông, như Newton - đã giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược của mình, mang lại một giải pháp giáo dục trọn vẹn cho học sinh Việt Nam để tiếp cận với giáo dục chất lượng của các quốc gia tiên tiến, đặc biệt là Mỹ”, ông Armstrong nói.

Được biết, "cú bắt tay" giữa IAE và Trường Newton không tạo ra nhiều thay đổi về mặt nhân sự tại trường Newton. Ban giám hiệu hiện tại của nhà trường tiếp tục đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong thời gian tới. Riêng vị trí Chủ tịch HĐQT Trường Newton sẽ có sự thay đổi từ bà Lê Thị Bích Dung sang ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ. Ông Sơn là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trường Newton hiện có gần 3.000 học sinh đang theo học ở cả 3 cấp (Tiểu học - THCS - THPT), 300 giáo viên - gồm cả giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài, 2 cơ sở tại Hà Nội (234 Hoàng Quốc Việt và 136 Hồ Tùng Mậu).
 

Trong những năm qua, mô hình đào tạo song ngữ của Trường đã chứng minh là phù hợp với nhu cầu của phụ huynh. Có nhiều học sinh giỏi đã lựa chọn Trường là bệ phóng cho chặng đường thành công tiếp theo về học vấn tại nước ngoài, như em Đỗ Nhật Nam, một cựu học sinh của trường hiện đang du học tại Mỹ; em Phạm Minh Thành, hiện đang nghiên cứu tiến sĩ ngành kinh tế tại Mỹ bắt đầu ở tuổi 22...
 

Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ IAE là một trong những tổ hợp giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 60.000 học viên theo học mỗi năm tại 9 đơn vị thành viên, bao gồm các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông, dạy ngoại ngữ và viện thiết kế, gồm: Hệ thống IvyPrep Education, Đại học Broward College (Việt Nam), Học Viện Thiết Kế ADS Việt Nam, iSMART Education, Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC), Trường Cao Đẳng Việt Mỹ (APC), Anh ngữ Việt Mỹ VATC, Học viện EQuest Academy và Đại học Phú Xuân.

Rót vốn vào IvyPrep, quỹ đầu tư TAEL Partners chính thức đầu tư vào giáo dục Việt Nam
Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ (Institution of American Education - IAE) vừa công bố đã hoàn tất việc nhận đầu tư hàng chục triệu USD từ TAEL Partners - một...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư