-
Đà Nẵng: Không để “cát tặc” biến sông Tranh thành điểm nóng khai thác khoáng sản
-
Đà Nẵng: Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng
-
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
Chiều 17/5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 17 năm tù về tội "Nhận hối lộ", giảm một năm so với bản án sơ thẩm.
Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á bị tuyên y án tổng cộng 29 năm tù về 2 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ".
Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ Các ngành Kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ bị tuyên y án 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm một năm, còn 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
![]() |
Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án liên quan tới các vi phạm xảy ra tại Công ty Việt Á. |
Đặc biệt, tòa cấp phúc thẩm tuyên miễn trách nhiệm hình sự với ông Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính CDC Bình Dương (án sơ thẩm 24 tháng tù treo).
Hai bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC Bình Dương và Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính kế toán CDC Bắc Giang cũng được chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 24 tháng và 30 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế là người thứ 6 được chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm từ 7 năm còn 6 năm 3 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".
Trong khi đó, 3 bị cáo còn lại gồm Vũ Đình Hiệp, Phó giám đốc Công ty Việt Á; Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Công ty VNDAT; Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á bị tòa phúc thẩm bác đơn, giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm nộp thêm 1 tỷ đồng, ngoài 2,25 triệu USD nhận hối lộ đã nộp đủ, được xem là tình tiết mới. Ngoài ra, bị cáo Long là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học được đánh giá cao, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận, đánh giá ngoài phạm vi Việt Nam. Ông Long cũng là giáo sư góp phần đào tạo ra nhiều tiến sĩ y khoa.
"Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo để giúp bị cáo Long sớm trở về xã hội, trở thành công dân có ích", bản án phúc thẩm nêu.
Với bị cáo Trần Thanh Phong, tòa phúc thẩm nhận định, quá trình phạm tội chịu sự lệ thuộc, chỉ đạo từ cấp trên, không hưởng lợi. Sở Y tế Bình Dương, CDC Bình Dương và nhiều công chức có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Phong.
Ngoài ra, trong số các bị cáo thuộc CDC Bình Dương liên quan vụ án, so sánh trách nhiệm với ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương (người được miễn trách nhiệm hình sự), ông Phong có chức vụ, quyền hạn thấp hơn. Mặt khác, Viện Kiểm sát cả hai cấp đều đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
"Việc miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo thể hiện việc phân hóa vai trò, thể hiện sự khoan hồng đặc biệt với bị cáo", cấp phúc thẩm tuyên.
![]() |
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và một số bị cáo được chấp thuận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt. |
Liên quan tới các nội dung kháng cáo của Công ty Việt Á, mẹ và vợ của bị cáo Việt, tòa phúc thẩm thấy không có căn cứ chấp nhận. Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tiếp tục phong tỏa, kê biên sổ tiết kiệm trị giá hơn 430 tỷ đồng liên quan đến Việt để đảm bảo thi hành án.
Bản án phúc thẩm thể hiện, từ lời khai của Việt, các bị cáo, người có quyền lợi liên quan cho thấy, khi dịch Covid-19 bùng phát, Chính phủ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ giao các đơn vị chủ động nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Với mục đích để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm, sau đó chiếm đoạt thành sản phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ, Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng để Công ty Việt Á được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tham gia, phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài.
Tiếp đó, Việt đề nghị Nguyễn Thanh Long; Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ... can thiệp, tác động, chỉ đạo để Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, sau đó là chính thức kit xét nghiệm.
Khi Công ty Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/kit xét nghiệm không có căn cứ.
Theo thống kê, Công ty Việt Á đã sản xuất gần 8,8 triệu kit xét nghiệm, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào rồi bán, tặng, ứng trước hơn 8,3 triệu kit cho các đơn vị, cơ sở y tế trên khắp cả nước; được thanh toán hơn 4,5 triệu kit xét nghiệm với tổng giá trị hơn 2.257 tỷ đồng.
Hành vi của Phan Quốc Việt và đồng phạm gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 402 tỷ đồng tại 19 tỉnh, thành khi mua kit xét nghiệm đã bị nâng khống giá.
Cơ quan tố tụng xác định, Việt sau đó bán kit xét nghiệm với giá cao gấp nhiều lần tại 19 tỉnh thành và nhiều cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng gồm 402 tỷ đồng của nhà nước.
Trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 106 tỷ đồng cho các cựu quan chức, trong đó Nguyễn Thanh Long nhận 2,25 triệu USD; cựu Thư ký Nguyễn Huỳnh 4 tỷ đồng; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế 300.000 USD; Trịnh Thanh Hùng 350.000 USD; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế 100.000 USD.
Ngoài ra, Việt cũng chi tiền "cảm ơn" cho Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD; Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 200.000 USD; Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng 50.000 USD.

-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace -
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt