Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có Chủ tịch HĐTV mới
Anh Minh - 01/03/2017 07:49
 
Bộ GTVT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ ngày 1/3/2017.
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN cho ông Vũ Anh Minh
Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN cho ông Vũ Anh Minh

Chiều nay, 28/2, tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT đã triển khai quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN. Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã đến dự.

Theo Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 18/1/2017 được công bố tại hội nghị, Bộ GTVT điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ ngày 1/3/2017.

Phát biểu tại buổi Lễ triển khai quyết định, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa bày tỏ tin tưởng ông Vũ Anh Minh trên cương vị mới sẽ cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng yêu cầu tân Chủ tịch cùng lãnh đạo Tổng công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp như tiếp tục đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí phải đầu tư trọng điểm, chính xác, tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời Tổng công ty phải đẩy mạnh ứng dụng KHKT trong công tác quản lý, nhất là trong công tác đảm bảo ATGT đường sắt…

Về định hướng phát triển, Bộ trưởng lưu ý Tổng công ty Đường sắt Việt Nam rà soát chiến lược phát triển về vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên các tuyến.

“Vận tải hành khách đường sắt chỉ nên ở tuyến ngắn, lưu lượng lớn để ưu tiên, tập trung đầu tư, có thể cạnh tranh với đường bộ vì mỗi phương tiện có một thế mạnh”, Bộ trưởng gợi ý.

Ông Vũ Anh Minh sinh năm 1973, là kỹ sư vận tải, trước khi được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã kinh qua Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang trong giai đoạn rất khó khăn khi trong tháng 2/2017, tổng số khách đi tàu chỉ đạt 0,84 triệu lượt, bằng 98,5% kế hoạch và bằng 77,6% cùng kỳ năm ngoái; doanh thu vận tải khách đạt 342 tỷ đồng, bằng 87,7% cùng kỳ năm ngoái.

Ngành đường sắt không đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm vừa qua
Năm 2016 sản lượng và doanh thu toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sụt giảm mạnh so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư