
-
Giới tài chính thở phào khi Tổng thống Trump ngừng gây sức ép lên Fed và IMF
-
Yahoo muốn mua lại Chrome nếu Google buộc phải bán
-
IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu giai đoạn 2025 - 2026
-
Roche lên kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD để tạo ra hơn 12.000 việc làm tại Mỹ
-
Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tịch Fed, Phố Wall hứng tổn thất lớn -
Dữ liệu kinh tế vĩ mô ổn định, Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ở Washington, D.C., vào ngày 3/3/2025. Ảnh AFP |
Không còn chỗ đàm phán cho Canada và Mexico
Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng "không còn chỗ cho Mexico hoặc Canada" đàm phán một giải pháp thay thế cho thuế quan mà ông đã đe dọa áp dụng trong nhiều tuần qua.
"Tất cả đã sẵn sàng. Chúng sẽ có hiệu lực vào hôm nay (4/3 - BTV)", Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện tại Nhà Trắng vào ngày 3/3 (giờ Mỹ).
Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi ông chủ Nhà Trắng ra tuyên bố dập tắt hy vọng về một thỏa thuận phút chót có thể giúp tránh được cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và hai đối tác thương mại hàng đầu là Canada và Mexico.
Chỉ số S&P 500 đã giảm 1,76%, biến ngày 3/3 trở thành ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2024.
Đầu tháng 2, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, nhằm đánh vào những thất bại được cho là của Mexico và Canada trong việc ngăn chặn tội phạm và buôn bán ma túy tại khu vực biên giới với Mỹ.
Sau 1 tháng hoãn áp thuế 25% đối với Canada và Mexico, ông chủ Nhà Trắng dường như không hài lòng với những nỗ lực gần đây của hai quốc gia Bắc Mỹ trong việc tăng cường thực thi pháp luật tại biên giới của họ, theo đài CNBC.
"Các bạn cần biết rằng, một lượng lớn Fentanyl đã đổ vào đất nước chúng ta từ Mexico, và như các bạn đã biết, cũng từ Trung Quốc, nơi nó được chuyển đến Mexico và đến Canada", ông Trump nói.
Ngoài việc khẳng định rằng thuế quan 25% đối với hai nước Bắc Mỹ sẽ vẫn được áp dụng vào ngày 4/3, Tổng thống Trump hôm 3/3 cũng tuyên bố áp dụng thêm 10% thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa ông Trump đã tăng gấp đôi mức thuế quan (10%) mà ông đã áp dụng đối với Bắc Kinh vào đầu tháng 2.
Kêu gọi đầu tư vào Mỹ để tránh bị đánh thuế
Thuế quan về cơ bản là thuế đánh vào hàng hóa nước ngoài do các nhà nhập khẩu Mỹ chi trả. Vì điều này, những người chỉ trích đã cảnh báo rằng thuế quan của Tổng thống Trump sau cùng sẽ khiến người Mỹ hứng chịu giá cả hàng hóa cao hơn.
Tuy nhiên, thuế quan vẫn là biện pháp ưa thích của ông Trump để thể hiện sức mạnh của Mỹ trước các đối thủ và đồng minh.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ áp đặt thuế quan trả đũa nếu Tổng thống Trump thực hiện hóa các lời đe dọa của mình.
Tháng trước, Ottawa tuyên bố họ đã chuẩn bị áp thuế 25% đối với 155 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ và chuẩn bị một loạt đòn trả đũa nhắm vào hàng hóa được sản xuất tại các bang do đảng Cộng hòa của Mỹ lãnh đạo.
Trong khi đó, Trung Quốc đã công bố các biện pháp trả đũa đối với Mỹ vào tháng 2, khi đợt áp thuế quan 10% đầu tiên của Tổng thống Trump có hiệu lực. Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp để đối phó đợt áp thuế mới nhất của ông Trump.
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, bên cạnh các mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ông Trump cũng đã tiết lộ một kế hoạch ban hành "thuế quan có đi có lại" đối với các quốc gia khác áp dụng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Lời tuyên bố vẫn áp thuế quan đối với Canada và Mexico được Tổng thống Trump đưa ra tại một sự kiện ngày 3/3, công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ của hãng chip Đài Loan TSMC.
Tổng thống Trump cho rằng, bằng cách lên kế hoạch xây dựng các nhà máy chế tạo chip mới ở bang Arizona, TSMC sẽ tránh được các đòn thuế quan của Mỹ.
Ông Trump đã khuyến cáo Canada và Mexico cũng nên có động thái đầu tư tương tự.
"Thành thật mà nói, những gì họ phải làm là xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô của họ và những thứ khác tại Mỹ, trong trường hợp đó họ sẽ không phải chịu thuế quan", ông Trump cho biết.
Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết thuế quan đối với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào hôm nay (4/3) sau khi phàn nàn rằng ma túy bất hợp pháp từ Mexico và Canada vẫn đang "đổ vào đất nước chúng ta ở mức rất cao và không thể chấp nhận được".
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã gợi ý rằng Tổng thống Trump có thể nới lỏng các biện pháp thuế quan của mình. "Ông ấy biết họ (Canada và Mexico - BTV) đã làm tốt công việc ở biên giới", Bộ trưởng Lutnick nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài CNN.
Phần lớn Fentanyl bị thu giữ ở biên giới Mỹ là đến từ Mexico, theo đài CNBC. Năm 2024, hơn 21.100 pound (1 pound = 0,45kg) Fentanyl đã bị chính quyền Mỹ thu giữ tại biên giới với Mexico, trong khi chỉ khoảng 43 pound chất Fentanyl bị thu giữ tại biên giới với Canada, theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ.

-
Nhật Bản tung gói biện pháp kinh tế khẩn cấp đối phó với tác động tiêu cực từ thuế quan -
Intel cắt giảm 20% nhân sự toàn cầu -
IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu giai đoạn 2025 - 2026 -
Tổng thống Mỹ Donal Trump hé lộ khả năng "giảm đáng kể" mức thuế quan với Trung Quốc -
Roche lên kế hoạch đầu tư 50 tỷ USD để tạo ra hơn 12.000 việc làm tại Mỹ -
Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tịch Fed, Phố Wall hứng tổn thất lớn -
Dữ liệu kinh tế vĩ mô ổn định, Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản
-
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ được vinh danh Doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2025
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
Tự hào một Dân tộc: Khúc ca Khải hoàn qua 50 năm Thống nhất
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang