Chủ Nhật, Ngày 13 tháng 04 năm 2025,
Tổng thống Trump: Mọi thứ sẽ ổn, Mỹ sẽ lớn mạnh và tốt đẹp hơn bao giờ hết
Đông Phong - 10/04/2025 12:43
 
"HÃY BÌNH TĨNH! Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mỹ sẽ lớn mạnh và tốt đẹp hơn bao giờ hết!" Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vài giờ trước khi thông báo tạm dừng thuế quan.

Tổng thống Trump vừa tuyên bố tạm thời giảm mức thuế đối ứng đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ xuống còn 10% trong 90 ngày, nhằm tạo điều kiện đàm phán thương mại với các đối tác này, theo đài CNBC.

Tổng thống Trump hôm 9/4 đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi thuế đối ứng cao hơn mức cơ sở 10% chính thức được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ gần 90 quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125% "có hiệu lực ngay lập tức" do "Trung Quốc thiếu tôn trọng thị trường thế giới".

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ, trước đó vào ngày 9/4 tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ lên 84%.

Tổng thống Trump cho biết "hơn 75 quốc gia" đã liên lạc với các quan chức Mỹ để đàm phán sau khi ông công bố kế hoạch thuế đối ứng đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ vào ngày 2/4.

Thị trường tài chính chính Mỹ đã rơi vào hỗn loạn sau khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng vào ngày 2/4 và riêng chứng khoán Mỹ đã phải hứng chịu 4 phiên lao dốc liên tiếp, tính đến ngày 8/4.

Tuy nhiên, sau tuyên bố đảo ngược thuế quan ngày 9/4 của ông Trump, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đảo chiều và tăng vọt cùng ngày. Đáng chú ý, chỉ số S&P 500 đã bật tăng 7% và hướng đến mức tăng điểm mạnh nhất trong một ngày trong vòng 5 năm qua.

Khi được hỏi sau đó về lý do đưa ra quyết định đảo ngược thuế quan trên, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng: "Tôi nghĩ rằng mọi người hơi quá đà một chút".

"Họ đang trở nên phấn khích, bạn biết đấy, họ đang trở nên phấn khích một chút, một chút sợ hãi", Tổng thống Trump nói tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessett nói với các phóng viên rằng, Tổng thống Trump luôn có ý định kìm hãm các mức thuế quan rộng rãi mà ông đã công bố vào tuần trước.

"Đây là chiến lược của ông ấy ngay từ đầu", Bộ trưởng Bessent nói tại Nhà Trắng, nơi các quan chức, bao gồm cả ông, đã phủ nhận khả năng tạm hoãn thuế quan trong nhiều ngày qua.

Theo kế hoạch thuế đối ứng mà Tổng thống Trump công bố ngày 2/4, Mỹ chính thức đánh thuế thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả đối tác thương mại kể từ ngày 5/4.

Cũng theo kế hoạch trên, một nhóm nhỏ trong số 90 quốc gia xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế đối ứng cao hơn (từ 11 - 50%) vào ngày 9/4.

Tuy nhiên, sau thông báo đảo chiều thuế quan ngày 9/4 của ông Trump trên mạng xã hội, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã bình luận rằng, đó là "một trong những bài đăng phi thường nhất trên Truth (mạng xã hội Truth Social - BTV) trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông ấy".

"Thế giới đã sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để cải tổ thương mại toàn cầu, còn Trung Quốc đã chọn hướng ngược lại", Bộ trưởng Lutnick viết.

Nhà Trắng hôm 9/4 cũng làm rõ rằng Canada và Mexico sẽ không phải chịu thêm 10% thuế quan của Mỹ sau thông báo tạm cắt giảm thuế quan chung của Tổng thống Trump.

Mỹ hiện áp thuế 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico mà không đáp ứng quy định trong thỏa thuận thương mại USMCA. Và cơ chế áp thuế này hiện vẫn không thay đổi, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Nhiều ngày trước đó, Tổng thống Trump vẫn khẳng định chắc chắn rằng kế hoạch thuế đối ứng của ông sẽ không được dỡ bỏ, bất chấp sự hỗn loạn trên thị trường và phản ứng dữ dội từ các nhà đầu tư, cử tri và các đồng minh.

"HÃY BÌNH TĨNH! Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mỹ sẽ lớn mạnh và tốt đẹp hơn bao giờ hết!" Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vài giờ trước khi thông báo tạm dừng thuế quan.

Nhà Trắng khẳng định với kênh NBC News rằng, họ sẽ không công bố danh sách các quốc gia cho đến nay đã liên hệ để bắt đầu đàm phán với Mỹ về thuế quan "có đi có lại". 

Ông Donald Trump muốn EU tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Mỹ
Ông Donald Trump cho rằng EU cần tăng nhập khẩu dầu cũng như khí đốt của Mỹ, nếu không muốn đối mặt với các mức thuế quan mới sẽ áp lên cả ô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư