Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
TP.HCM chi 472,9 tỷ đồng nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh
Gia Huy - 18/03/2019 15:17
 
Dự án sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6/2019, hoàn thành vào tháng 9/2020 với mức đầu tư là 472,9 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 370,7 tỷ đồng.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2019, Sở Giao thông vận tải đã vó văn bản gửi UBND TP.HCM xin thực hiện kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh vì hiện đường này xuống cấp, luôn trong tình trạng kẹt xe, ngập nước vào mùa mưa.

Sau đó, sáng 18/3, UBND TP đã có văn bản đồng ý cho Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo của dự án nhằm đảm bảo tiến độ.

Theo thiết kế, dự án với chiều dài toàn tuyến gần 3,2km, sẽ thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hư hỏng nền, mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu.

Ngoài ra, còn cải tạo, xây dựng, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa hư hỏng một số hạng mục công trình trên tuyến như tường cách âm Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè 2, cầu Văn Thánh 2, cầu Thủ Thiêm... nhằm tăng năng lực thông hành và mỹ quan đô thị.

Thời gian tổ chức thi công được thực hiện vào ban đêm, từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau trên một nửa mặt cắt ngang đường. Phương tiện lưu thông trên một nửa mặt đường còn lại.

Trong quá trình thi công, giao thông sẽ được phân luồng như sau:

Phương tiện từ trung tâm thành phố đi cầu Sài Gòn, Xa lộ Hà Nội:

Lộ trình 1: Từ đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Lương Định Của - Trần Não - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội.

Lộ trình 2: Từ  Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (hạn chế phương tiện) - cầu Sài Gòn - Xa lộ Hà Nội. Lộ trình 3, từ khu trung tâm - hầm Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội.

 Phương tiện hướng từ cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội đi trung tâm Thành phố:

Lộ trình 1 từ cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - D1 - Nguyễn Hữu Cảnh (hạn chế phương tiện) - Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2 từ cầu Sài Gòn - Điện Biên Phủ - Ngã tư Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Khu Trung tâm.

Lộ trình 3 từ Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Khu Trung tâm.

Lộ trình 4 từ Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - hầm Thủ Thiêm - Khu Trung tâm.

TP.HCM chấp thuận đầu tư 2 dự án giao thông
UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho đầu tư dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ và xây dựng hoàn thiện nút giao thông Nguyễn Văn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư