-
Giám đốc bị bắt vì liên quan sàn tiền số ONUS, vàng HanaGold hứa đảm bảo tài chính cho khách rút tiền -
Vụ án kéo dài 16 năm, bị hại chưa một lần đến tòa để giải quyết -
Hải quan Lạng Sơn tăng cường đào tạo nghiệp vụ, chủ động siết kiểm soát chống buôn lậu -
Truy tố “trùm” sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 540 tỷ đồng -
Lực lượng hải quan triệt phá 2 vụ án ma túy lớn tại Quảng Trị và Điện Biên -
Quảng Trị tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản
Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường TP.HCM, từ ngày 18 - 25/11/2020, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra 416 vụ chuyên ngành và liên ngành, phát hiện 79 vụ vi phạm và thu giữ hàng nghìn sản phẩm. Cụ thể, liên quan đến mặt hàng là Thuốc lá, đã kiểm tra 03 vụ, tạm giữ 1.150 bao thuốc lá nhập lậu và 103 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử. Ngoài ra, cũng đã kiểm tra 33 vụ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, tạm giữ 2.933 đơn vị sản phẩm vải, mắt kính, đồng hồ, giày dép, trang sức, phụ kiện điện thoại di động… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel, LV, Rolex, Adidas, Apple, Louis Vuitton, Gucci, Samsung. Liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, đã điểm tra 5 vụ, tạm giữ 13.488 đơn vị sản phẩm không hóa đơn chứng từ; tạm giữ 342 đơn vị sản phẩm hết hạn sử dụng. Một số vụ việc kiểm tra điển hình là ngày 18/11, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa có địa chỉ B1/30A ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tại đây đang kinh doanh 400 thùng (4.800kg) táo đỏ sấy khô do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Ngày 20/11, Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra một cửa hàng tại địa chỉ 99 đường An Bình, phường 6, quận 5. Tại đây đang kinh doanh 7.480 đơn vị sản phẩm trang sức xi mạ các loại do Trung Quốc sản xuất (bông tai, dây chuyền, cài áo) không có hóa đơn chứng từ. Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 12 đã kiểm tra và phát hiện 02 thùng xốp chứa hơn 1.000 bao thuốc lá hiệu Jet và Hero tại khu vực trạm dừng xe buýt trước số 205 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, không có chủ sở hữu. Đại diện Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, tất cả các hàng hóa trên đều đã được lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định. Ngoài ra, Các Đội Quản lý thị trường cũng tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố và quận/huyện. Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Đội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh minh họa)
-
Giám đốc bị bắt vì liên quan sàn tiền số ONUS, vàng HanaGold hứa đảm bảo tài chính cho khách rút tiền -
Vụ án kéo dài 16 năm, bị hại chưa một lần đến tòa để giải quyết -
Hải quan Lạng Sơn tăng cường đào tạo nghiệp vụ, chủ động siết kiểm soát chống buôn lậu -
Truy tố “trùm” sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô gần 540 tỷ đồng
-
Lực lượng hải quan triệt phá 2 vụ án ma túy lớn tại Quảng Trị và Điện Biên -
Quảng Trị tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản -
Tập đoàn "mẹ" Vemanti Group nói gì sau khi công an khởi tố vụ án ONUS? -
Bao nhiêu triệu người Việt "sập sàn" ONUS của Eric Vương? -
Khởi tố vụ Vương Lê Vĩnh Nhân và 7 đồng phạm chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS -
Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh khai thác trái phép quặng titan hơn 1.508 tỷ đồng -
Cảnh báo khẩn lừa đảo mạo danh tin nhắn SMS của VCB thông báo hết hạn điểm thưởng
-
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững -
FECON lọt Top 4 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín năm 2026 -
SeABank thông báo mời thầu -
Schneider Electric tài trợ phòng lab công nghệ cho Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức
