Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
TP.HCM: Triệt xóa ổ cá độ bóng đá, bắt giữ gần 60 đối tượng
Phước An (anninhthudo) - 16/03/2017 14:52
 
Đối tượng Hải khai nhận thuê mặt bằng mở quán cà phê và tổ chức cá độ ngay tại quán, hàng đêm quy tụ hàng chục đối tượng đến sát phạt.
ảnh 1
Đối tượng Hải tại cơ quan Công an

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa 1 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động tại quán cà phê “2 anh em” (số 105 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình). Hiện phòng Cảnh sát Hình sự vừa bàn giao 57 đối tượng cùng tang vật có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua thời gian theo dõi, điều tra, đêm 12/3 trinh sát của phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận Tân Bình bất ngờ bao vây, ập vào quán cà phê “2 anh em”. Tại đây, Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ 57 đối tượng chơi bạc, thu giữ lượng tang vật gồm: gần 125 triệu đồng, 4 máy tính xách tay, 300 USD, 2 cuốn sổ ghi chép hoạt động cá cược và nhiều vật chứng quan trọng khác.

Công an xác định, đối tượng tổ chức ổ cá độ này là Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Hải khai, hoạt động cờ bạc 3 tháng nay, lấy 2 tài khoản trên 1 trang mạng chuyên cá cược từ đối tượng có biệt danh H "mập". Tại quán cà phê của mình, Hải thuê khoảng 4 - 5 người khác phụ giúp trong việc nhận độ hàng đêm, chung chi thắng - thua bằng tiền mặt ngay tại quán.

Theo đó, hàng đêm có hàng chục đối tượng chơi bạc tụ tập về quán cà phê "2 anh em" để sát phạt. Trung bình mỗi ngày mức cá cược khoảng 70 - 80 triệu đồng, vào thời điểm cuối tuần thì có thể lên đến 120 - 150 triệu đồng/đêm.

Được biết, nhiều đối tượng chơi bạc trong đường dây này có nhiều tiền án, tiền sự.

Quan điểm của Việt Nam về việc hợp pháp hóa hoạt động casino và cá độ thể thao
"Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Chính phủ nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước, phù hợp trình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư