Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Trao Huân chương Độc lập và Huân Chương Lao động cho cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thu Trang - 18/01/2016 22:49
 
Chiều 18/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi Lễ trao tặng Huân chương độc lập và và Huân chương Lao động cho 16 đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã có quá trình cống hiến cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ghi nhận thành tích đặc biết xuất sắc trong quá trình công tác.

Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương cho 16 cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 7 Huân chương Lao động Hạng Nhì và 7 Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

1
Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư Cao Viết Sinh đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba do Đảng và Nhà nước trao tặng

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh rao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Bùi Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân.

1
Ông Bùi Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất
1
Tập thể nguyên Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cán bộ, gồm: 

Ông Trần Tường Lân, nguyên Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị

Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu

Ông Bùi Quốc Trung, nguyên hàm Vụ Trưởng Cục Đầu tư nước ngoài

Ông Trần Kim Hào, nguyên Trưởng ban, Tổng biên tập Tạp chí Quản lý khu kinh tế

Ông Cầm Văn Đoản, nguyên Vụ trưởng Vụ kinh tế Nông nghiệp

Ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư

Ông Lê Tuyển Cử, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế

1
Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư Nguyễn Anh Tuấn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì mà Đảng và nhà nước trao tặng
1
Nguyên Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cán bộ, gồm:

Bà Nguyễn Thị Mẫn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ

Ông Nguyễn Địch, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

Ông Trần Mạnh Cường, nguyên Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ

Ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Ông Lê Kiên, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp

Ông Lê Viết Thái, Trưởng ban Thể chế kinh tế

Ông Đỗ Văn Thành, Phó giám đốc Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, việc trao tặng, truy tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động là sự ghi nhận những công lao đóng góp của các cán bộ và sự đánh giá rất cao của Đảng, Chính phủ cũng như của Cơ quan, nơi mà các cán bộ đã và đang công tác trong nhiều năm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá cao và chúc mừng các cá nhân đã được nhận Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. "Đây là những danh hiệu cao quý, đánh giá cả quá trình công tác của các đồng chí. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao", Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Thân gửi Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Đầu tư.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư