Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Trung Quốc lại đưa giàn khoan mới ra Biển Đông
Minh Phương (Dân trí/ MSA) - 28/03/2016 15:39
 
Trung Quốc thông báo đã đưa giàn khoan Hải Dương 943 ra Biển Đông, cách thành phố Tam Á khoảng 50 hải lý về phía tây nam, bắt đầu từ ngày 25/3 đến hết tháng 7 năm nay.
Năm 2014, Trung Quốc từng đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: AP)
Năm 2014, Trung Quốc từng đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: AP)

 Cục Hải sự Trung Quốc hôm 25/3 thông báo trên website rằng, Trung Quốc sẽ đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17-47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, từ ngày 25/3 đến 31/7. Vị trí này cách thành phố Tam Á khoảng 50 hải lý về phía tây nam.

Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo các tàu thuyền không được đi lại quanh phạm vi 1,8km quanh giàn khoan này. Cơ quan này cho biết thêm, Trung Quốc cũng điều 3 tàu tuần tra hỗ trợ giàn khoan này là Hải Dương 564, Hải Dương 617 và Hải Dương 618.

Đầu tháng 6/2014, trang mạng ocean.china.com.cn đưa tin Trung Quốc đang ồ ạt đóng giàn khoan với ít nhất 3 giàn khoan lớn Hải Dương - 982, 943 và 944 với tổng trị giá lên tới 6,65 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ USD).

Trong đó, giàn khoan Hải Dương-943 được thiết kế là giàn khoan tự nâng, có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 122 m, và có thể khoan sâu tối đa tới 10.668 m.


 

Việt Nam theo dõi sát hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21/5, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã thông báo về...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư