-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
Hàng nhập khẩu nông sản từ Mỹ đã mang lại "lợi ích hữu hình" cho cả hai bên bằng cách đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc và gia tăng thu nhập cho nông dân Mỹ, theo một bài viết được Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) - cơ quan của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - xuất bản ngày 2/4.
Đây là bài viết thứ hai trong loạt bài bình luận về quan hệ Trung - Mỹ được đăng tải trước khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan "có đi có lại" đối với các đối tác thương mại vào ngày 2/4 (giờ Mỹ).
![]() |
| Tàu container neo đậu tại Liên Vân Cảng, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: AFP |
Mỹ đã tiến hành một cuộc đánh giá về việc Trung Quốc tuân thủ một thỏa thuận thương mại mà hai bên đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Kết quả đánh giá có thể được chính quyền Tổng thống Trump sử dụng để đưa ra các quyết định về thuế quan và chính sách khác trong tương lai.
"Bài viết này có vẻ là nỗ lực cuối cùng của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn thuế quan của ông Trump đối với Trung Quốc với hy vọng thay đổi quyết định của ông ấy", ông John Gong, cựu cố vấn của Bộ Thương mại Trung Quốc, hiện là giáo sư tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế ở Bắc Kinh, bình luận.
"Nhưng tôi nghĩ rằng họ (phía Mỹ - BTV) vẫn sẽ không để tâm", GS Gong nhận định.
Bài viết trước đó được Nhân dân Nhật báo xuất bản hôm 31/3 đã lấy Tesla và Apple làm minh chứng rằng thị trường rộng lớn và năng lực sản xuất của Trung Quốc đã biến nước này trở thành đối tác không thể thiếu của các công ty Mỹ.
"Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có thể đạt được trạng thái đôi bên cùng có lợi bằng cách tận dụng lợi thế tương ứng của mình và tăng cường hợp tác đầu tư", bài viết của Nhân dân Nhật Báo nêu.
Bằng cách chỉ ra những lĩnh vực mà Mỹ được hưởng lợi từ sự hợp tác, Trung Quốc cũng cho thấy đòn bẩy mà họ có để ứng phó với bất kỳ biện pháp mới nào của Mỹ nếu quan hệ xấu đi.
Bắc Kinh đã nhắm vào hàng hóa nông nghiệp và năng lượng của Mỹ để trả đũa mức thuế quan toàn diện 20% mà Tổng thống Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc sau khi trở lại nắm quyền Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai.
Chính quyền Trung Quốc cũng đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google và đưa công ty giải trình tự gen Illumina của Mỹ vào danh sách đen.
Các quan chức Trung Quốc thông báo họ đã chuẩn bị sẵn sàng phản công nếu Tổng thống Trump tăng nhiệt xung đột thương mại, theo Bloomberg.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc vì cáo buộc Bắc Kinh có vai trò trong cuộc khủng hoảng fentanyl ở Mỹ.
"Nếu phía Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề fentanyl, thì họ nên hủy bỏ việc tăng thuế quan vô lý và tham gia tham vấn bình đẳng với phía Trung Quốc", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti vào ngày 1/4.
Đề nghị trên của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra hơn một tuần sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Steve Daines, một quan chức ủng hộ trung thành của Tổng thống Trump, đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc và đề nghị Bắc Kinh ngăn chặn fentanyl và các dẫn xuất của nó tuồn vào Mỹ như một điều kiện để đàm phán.
Fentanyl đã trở thành điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung khi Tổng thống Trump cáo buộc Bắc Kinh đã thiếu nỗ lực ngăn chặn fentanyl và các dẫn xuất của nó xâm nhập vào Mỹ. Trong khi đó, phía Trung Quốc đã cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump sử dụng vấn đề này làm cái cớ để tăng thuế quan.
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

