
-
Từ hôm nay, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực
-
Bàn chuyện nâng cao tầm vóc và thể lực của thế hệ trẻ
-
Tin mới y tế ngày 15/8: Bệnh viện E cứu sống hàng nghìn người nhờ mổ tim 3D
-
Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch Chikungunya: Từ cửa khẩu đến cộng đồng
-
Hà Nội: Xã Đa Phúc khám sức khỏe miễn phí cho hơn 5.000 người cao tuổi -
Thúc đẩy dinh dưỡng học đường vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển toàn diện
Trước khi nhập viện một tuần, chị V.T.T., 54 tuổi, đến từ Hải Phòng, đã trải qua một đợt sốt. Chị T. đi khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết. Sau khi điều trị, tình trạng sốt của chị ổn định và chị được cho về nhà. Tuy nhiên, một tuần sau đó, chị vẫn cảm thấy đau mỏi vùng vai gáy.
![]() |
Bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế. |
Không thể chịu đựng cơn đau kéo dài, chị T. đã được người nhà đưa đến một phòng khám tư nhân. Tại đây, chị được bác sỹ tiêm thuốc trực tiếp vào vùng vai gáy với hy vọng giảm đau nhanh chóng.
Tuy nhiên, ngay sau một ngày tiêm, tình trạng của chị T. trở nên nghiêm trọng hơn. Chị bắt đầu bị sốt trở lại, đồng thời xuất hiện tình trạng liệt hai chân, sau đó lan dần đến hai tay, cùng với việc mất cảm giác hoàn toàn từ thắt lưng trở xuống.
Khi các triệu chứng không thuyên giảm, chị T. được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng liệt toàn thân từ vùng cổ trở xuống.
Cả hai tay chỉ còn khả năng cử động rất ít, còn hai chân hoàn toàn không cử động được. Ngoài ra, chị cũng mất cảm giác hoàn toàn từ vùng thắt lưng trở xuống và bắt đầu gặp khó khăn trong việc hô hấp, phải thở máy.
Bác sỹ Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, chị T. được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do viêm vùng tủy cổ, nghi ngờ nguyên nhân do tụ cầu.
Sau khi tiến hành chụp MRI, kết quả cho thấy tổn thương tủy lan tỏa, phù tủy nghiêm trọng, dẫn đến mất chức năng vận động và cảm giác. Không có dấu hiệu của áp xe tủy cổ, do đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở tủy giải áp và điều trị kháng sinh kịp thời.
Tụ cầu, một loại vi khuẩn gram dương, là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn huyết trong trường hợp này. Đây là một biến chứng hiếm gặp, thường xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết tiêm hoặc truyền dịch không an toàn, gây viêm tủy xương và ảnh hưởng trực tiếp đến tủy sống. Tuy nhiên, may mắn thay, vi khuẩn không gây viêm màng não.
Sau khi tình trạng nhiễm trùng của chị T. ổn định, các bác sỹ tiếp tục thực hiện điều trị phục hồi chức năng nhằm cải thiện khả năng vận động của chị.
Chị T. đã được hỗ trợ điều trị kết hợp y học cổ truyền, bao gồm điện châm, xoa bóp nhẹ nhàng và tập vận động trong suốt hai tháng sau khi tình trạng viêm tủy được kiểm soát.
Bác sỹ Nguyễn Trung Nghĩa, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chia sẻ, với tình trạng liệt mềm hai chân và yếu chi trên của chị T., chúng tôi sử dụng phương pháp châm cứu vào các huyệt chi trên, huyệt giáp tích và các huyệt chi dưới để kích thích hệ thần kinh và cơ, phục hồi lại chức năng vận động và cảm giác.
Sau hơn hai tháng điều trị, tình trạng của chị T. đã có những tiến triển đáng mừng. Cơ lực chi trên đã từ mức 1/5 nâng lên 3/5, và chị dần dần phục hồi khả năng vận động chi trên, tiến gần hơn đến khả năng tự sinh hoạt hàng ngày.
Đối với chi dưới, từ trạng thái hoàn toàn mất cảm giác, chị T. đã bắt đầu có cảm giác sờ, cảm giác nóng lạnh. Tuy nhiên, cảm giác đau vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Bác sỹ Nghĩa cho biết thêm, với sự hỗ trợ phục hồi chức năng liên tục, tình trạng của chị T. sẽ được cải thiện từng bước. Mặc dù quá trình phục hồi khá chậm, nhưng với nỗ lực và kiên trì, bệnh nhân có thể phục hồi đáng kể trong thời gian tới.
Câu chuyện của chị T. là một cảnh báo quan trọng về việc tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và không được thực hiện bởi các bác sỹcó chuyên môn.
Việc tiêm thuốc vào các vùng cơ thể không đúng cách có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những người có cơ thể yếu hoặc đang trong tình trạng bệnh lý tiềm ẩn.
Các bác sỹ khuyến cáo rằng, khi gặp phải tình trạng đau nhức cơ thể, người dân nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn và điều trị đúng cách, tránh tự ý tiêm thuốc mà không có sự giám sát của chuyên gia.
Để tránh gặp phải những tình huống nguy hiểm như của chị T., người dân nên tìm đến các cơ sở y tế chính thống khi gặp vấn đề sức khỏe.
Việc tự ý sử dụng thuốc hoặc tiêm thuốc mà không có sự hướng dẫn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng khôn lường. Việc chăm sóc sức khỏe đúng cách sẽ giúp chúng ta bảo vệ cơ thể và giảm thiểu các rủi ro không đáng có.

-
Hà Nội: Xã Đa Phúc khám sức khỏe miễn phí cho hơn 5.000 người cao tuổi -
Thúc đẩy dinh dưỡng học đường vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển toàn diện -
Một cơn nhìn mờ, phát hiện sớm đột quỵ nguy hiểm -
Cảnh báo hội chứng burnout ở người trẻ -
Tin mới y tế ngày 14/8: Cứu sống bệnh nhân ngừng tim 60 phút -
Bệnh nhân đột quỵ và ung thư ngày càng trẻ hóa -
Bộ Y tế đề xuất giải pháp tháo gỡ chậm thanh toán bảo hiểm y tế
-
Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025
-
LuxGroup được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" bởi HR Asia
-
Ngân hàng NCB nhận cú đúp giải thưởng của HR Asia Awards 2025
-
OPSWAT 6 lần liên tiếp được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Diana Unicharm được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
Top 6 lý do để phải trở thành cư dân của Nam Long II Central Lake