-
Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất tham gia đầu tư sân bay Phù Cát, Pleiku của FLC -
Những giấc mơ bay cất cánh từ Vietjet -
EVNNPT thúc tiến độ hai dự án truyền tải điện trọng điểm tại Quảng Ninh -
Khơi dòng nguồn lực, bứt tốc đổi mới sáng tạo: Khi TP.HCM kết nối tài chính, công nghệ và doanh nghiệp -
Dồn lực, chạy nước rút để đóng điện 14 dự án truyền tải phía Nam trong 5 tháng cuối năm -
Dấu ấn thương mại Việt Nam với thị trường New Zealand và Australia
Startup chia sẻ xe Careem được thành lập năm 2012, Careem, có trụ sở tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Careem hiện có hơn 1 triệu tài xế và 30 triệu người dùng tại 90 thành phố trên khắp thế giới.
Tại UAE, do chính quyền nước này cấm phụ nữ lái xe nên gần 80% khách hàng của Careem là phụ nữ. Không chỉ ở UAE, startup này vượt mặt Uber tại khu vực Trung Đông nhờ am hiểu văn hóa địa phương tốt hơn, bản đồ tốt hơn, tổng đài tận tâm và nhiều chuyến xe hơn.
Việc thâu tóm Careem có thể không mang lại cho Uber lợi nhuận cao ngay lập tức nhưng giúp Uber có được thị phần lớn hơn tại thị trường giàu có này.
Theo thoả thuận đạt được, Uber sẽ trả cho Careem 1,4 tỷ USD tiền mặt. Số tiền còn lại vào khoảng 1,7 tỷ USD sẽ được quy đổi thành cổ phiếu của Uber với giá tạm tính 55 USD/cổ phiếu khi Uber tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong tháng này.
Sau khi thương vị hoàn tất, Careem sẽ trở thành chi nhánh thuộc quyền sở hữu của Uber. Trong thời gian đầu thương hiệu và ứng dụng Careem vẫn được giữ nguyên như cũ. Các nhà đồng sáng lập Careem Mudassir Sheikha, Magnus Olsson và Abdulla Elyas vẫn tiếp tục làm việc cho Careem. Tuy vậy, ban điều hành Careem sẽ được thay đổi với 2 ghế thuộc Careem và 3 ghế còn lại là đại diện của Uber.
Gần đây ông Dara Khosrowshahi, CEO Uber cho biết đã lên kế hoạch tiếp tục mở rộng dịch vụ tại thị trường Ai Cập và coi Ai Cập là đầu mối dịch vụ cho thị trường Trung Đông. Trước đó, Uber đã đầu tư 100 triệu USD để xây dựng các trung tâm dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng châu Phi và Trung Đông đặt tại Ai Cập.
-
Dồn lực, chạy nước rút để đóng điện 14 dự án truyền tải phía Nam trong 5 tháng cuối năm -
Dấu ấn thương mại Việt Nam với thị trường New Zealand và Australia -
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao đạt doanh thu 71.857 tỷ đồng trong 5 năm tới -
Quảng Ninh: Gần 300 phiên kết nối giao thương mở rộng không gian hợp tác doanh nghiệp -
Thêm tín hiệu tích cực trong làn sóng doanh nghiệp mới -
Xuất khẩu tủ gỗ, tủ lavabo sang Canada khó vì thuế tự vệ tạm thời -
FDI chất lượng cao phải giúp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu
