Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Vàng, dầu, chứng khoán châu Á nhất loạt đi lên
Lê Quân (CNBC) - 07/01/2020 10:20
 
Sau phiên chìm sâu bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, chứng khoán châu Á phiên sáng nay 7/1 quay đầu lên điểm.
Sau cú trượt sâu 1,91% phiên 6/1, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng nay 7/1 tăng 0,66% ngay đầu phiên. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,66% trong phiên sáng 7/1. Ảnh: AFP

Sau cú trượt sâu 1,91% phiên trước, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng nay 7/1 tăng 0,66% ngay đầu phiên. Chỉ số Topix tăng 1,11% khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều lên điểm, trong đó bứt tốc mạnh nhất là cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu của công ty phát triển game Nintendo vọt lên 1,64%, còn cổ phiếu của SoftBank và Sony lần lượt tăng 1,20% và 2,35%. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng gần 1%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia bật tăng 1% khi nhóm cổ phiếu dầu mỏ của nước này tăng mạnh sau những diễn biến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Cổ phiếu tập đoàn Santos vọt lên 2%, còn cổ phiếu của hai “ông lớn” năng lượng khác là Woodside Petroleum và Oil Search lần lượt tăng 0,96% và 1,76%.

Cháy rừng trên diện rộng tại Australia đã tác động xấu tới ngành sữa nước này. Theo tính toán của Reuters, các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng chiếm đến 1/3 tổng sản lượng ngành sữa của Australia - quốc gia xuất khẩu sữa lớn thứ 7 thế giới. Cổ phiếu của công ty chế biến sữa lớn nhất Australia Bega Cheese "bốc hơi" 10% phiên hôm 6/1, nhưng sớm cắt lỗ phiên sáng 7/1 khi tăng 1,53%.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) lên điểm 0,41%.

Giá dầu, vàng tiếp tục vọt lên sáng nay. Giá vàng hôm qua 6/1 tiệm cận đỉnh 7 năm qua khi nhà đầu tư lo ngại đổ tiền vào các tài sản rủi ro khác sau khi căng thẳng Mỹ - Iran tuần qua leo thang sau khi Mỹ tiêu diệt thiếu tướng Qassim Suleimani, chỉ huy quyền lực nhất của quân đội Iran.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 đã tăng thêm 1% lên ngưỡng 1.568,80 USD/ounce sắp chạm đỉnh 1.590,90 USD/ounce. Giá dầu tiếp tục tăng thêm 2% và không biến động nhiều sau khi căng thẳng địa chính trị Trung Đông chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trên thị trường châu Á sáng nay nhích thêm 0,52% lên 62,94 USD/thùng, còn dầu Brent quốc tế giao kỳ hạn tuột khỏi mốc 70 USD khi trượt giá 0,36% còn 68,66 USD/thùng.

"Căng thẳng địa chính trị (Trung Đông) vẫn là tâm điểm chú ý trên thị trường. Nhiều khả năng sẽ có những hành động trả đũa và tâm lý nhà đầu tư sẽ rất thận trọng", Tapas Strickland, Giám đốc khối kinh tế và thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia nhận định.

Sắc xanh phủ rộng chứng khóa Mỹ phiên 6/1 sau cú trượt dốc phiên cuối tuần trước. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sóng tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Sau cú rớt hạ 216 điểm phiên trước đó, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones chốt phiên 6/1 tăng 68,50 điểm (tương đương 0,2%) lên 28.703,38 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,4% lên 3.246,28 điểm, còn Nasdaq Composite nhích 0,6% lên 9.071,46 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh tuột mốc 97,1 thiết lập cuối tuần trước còn 96,671. Đồng yên Nhật Bản trượt giá từ mức 107,8 JPY/USD về 108,41 JPY/USD. Đô la Australia biến động không đáng kể và giao dịch ở mức 1 AUD “ăn” 0,6933 USD.

Tâm lý đầu tư được cởi trói, chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên
Chứng khoán châu Á đồng loạt lên điểm trong phiên giao dịch sáng nay 3/1 khi chứng khoán phố Wall đêm qua “căng buồm no gió” lập đỉnh mới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư