
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại
-
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
Kim loại quý đã có tuần thứ 3 giảm liên tiếp sau khi số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên.
Vàng vẫn đang ở mức thấp khi hợp đồng giao tháng 5 giảm 0,16% xuống 1.698 USD/ounce.
Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 4/3 nhắc lại cam kết của ông trong việc duy trì nới lỏng tín dụng cho tới khi người Mỹ đều có việc làm.
![]() |
Ông Jerome Powell đã đưa ra một lời cảnh báo nhẹ nhàng đối với thị trường trái phiếu vào hôm thứ Năm (4/3) rằng, ông đang theo dõi lợi suất dài hạn tăng cao, nhưng tạm thời sẽ không can thiệp vào xu hướng đó.
Fed sẽ giữ lãi suất ngắn hạn ở mức gần bằng 0 cho đến khi đạt được số việc làm như mong đợi và lạm phát tăng lên 2%, thậm chí vượt qua mức đó trong một khoảng thời gian.
Khi triển vọng kinh tế được cải thiện, các nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed vào đầu năm 2023.
Chủ tịch Jerome Powell đã đưa ra một lời cảnh báo nhẹ nhàng đối với thị trường trái phiếu vào hôm thứ Năm rằng ông đang theo dõi lợi suất dài hạn tăng cao, nhưng tạm tời sẽ không can thiệp gì vào xu hướng đó.
Sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu “là một điều gì đó đáng chú ý và thu hút sự chú ý của tôi,” ông nói với một hội thảo của Wall Street Journal.
“Tôi sẽ lo lắng về tình trạng hỗn loạn trên thị trường hoặc sự thắt chặt liên tục của điều kiện tài chính đe dọa việc đạt được các mục tiêu của chúng tôi” Powell liên tục tìm cách trấn an các thị trường khó tính.
Chủ tịch Fed cho rằng, cơ quan này sẽ rút lại sự hỗ trợ lớn của mình với nền kinh tế, ngay cả khi ông bày tỏ hy vọng về thời kỳ kinh tế tốt hơn trong thời gian tới.
Ngược chiều với vàng, USD đã tăng mạnh nhất trong nhiều tháng so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Chủ tịch Fed - Jerome Powell không bày tỏ sự lo ngại về đợt bán tháo trái phiếu gần đây.
USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,41% lên 92,018 điểm sáng nay.
Sáng 6/3, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào là 55,1 triệu đồng/lượng và bán ra 55,6 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 100.000 đồng/lượng so với phiên sáng qua.
Tuy nhiên, quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, vàng thế giới hiện tương đương 47,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).
Thị trường vàng trong nước hầu như không có giao dịch nhưng giá SJC vẫn duy trì cao hơn thế giới 8,2 triệu đồng/lượng trong nhiều ngày qua. Thậm chí mức chênh lệch này còn lên đến 8,7 triệu đồng/lượng trong phiên ngày 5/3.

-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ -
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng -
Loạt điểm mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia chứng khoán Việt Nam -
Trung tâm Tài chính quốc tế: “Tuyên ngôn về khát vọng của Việt Nam”
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM
-
Sacombank-SBL thành lập Chi nhánh Hải Phòng