-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được"
Nguyên nhân khiến giá vàng duy trì đà tăng sáng nay, sắp về lại ngưỡng kỷ lục 1.900 USD/ounce khi USD giảm và sự hoài nghi về khả năng tiếp cận vắc-xin COVID-19.
Chỉ số Dollar Index, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ mạnh khác trên thế giới đã giảm 0,1% ở mức 92,898 trong phiên sáng ngày 14/11.
Vàng chấm dứt chuỗi giảm giá và tăng trở lại khi số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu gia tăng làm dấy lên lo ngại về thiệt hại kinh tế từ đại dịch.
Các công ty dược phẩm đang đạt được những tiến bộ có ý nghĩa trong việc phát triển một loại vắc-xin thành công nhưng theo các thị trường, tiến độ này là không đủ nhanh để ứng phó với tình hình dịch bệnh đang bùng phát thời điểm hiện tại.
Nếu may mắn, sẽ có một loại vắc-xin được phê duyệt trước cuối năm nay nhưng việc phổ biến rộng rãi cũng sẽ không diễn ra tại thời điểm đó cho đến năm 2021.
Trong khi đó, các ca nhiễm virus mới đang gia tăng với tốc độ nhanh đáng báo động trên toàn cầu, gây ra sự hoảng sợ cho các nhà đầu tư lo lắng về một cuộc suy thoái kép.
![]() |
Giới phân tích tài chính cho rằng, có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi con số ca nhiễm vi-rút mới hàng ngày ở Mỹ chạm mốc 200.000 ca.
Theo khảo sát của Reuters cho thấy, các trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã tăng hơn 100% ở 13 bang của Mỹ trong hai tuần qua, trong khi tổng số ca nhiễm toàn cầu vượt qua 52,45 triệu người.
Ngay cả khi công ty dược phẩm Moderna nói rằng, họ sẽ công bố dữ liệu trong vài ngày tới với những chia sẻ về triển vọng của một kết quả tốt hơn thì đợt bùng phát đang diễn ra có thể gây căng thẳng cho hệ thống bệnh viện, khiến việc cung cấp máy thở và các phương pháp điều trị khác bị hạn chế.
Cổ phiếu bị bán tháo ngày thứ hai liên tiếp cùng lúc đó này lợi tức kho bạc 10-năm cũng đã giảm 8%. Đô la Mỹ đang có xu hướng giảm so với Euro, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ.
Nhà phân tích tại ED&F Man Capital Markets cho biết chúng ta đều nhận thấy việc tung ra một loại vắc xin đáng kể sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi nhu cầu cứu trợ là cần thiết hơn. Vì vậy, khả năng thêm một gói cứu trợ sẽ được Chính phủ Mỹ đưa ra trong thời gian tới.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ông Powell cho biết, Quốc hội và Fed sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa. Chính những yếu tố này đã tác động lên tâm lý nhà đầu tư và vàng tiếp tục được tìm đến như hầm trú ẩn an toàn nhất trong bối cảnh COVID-19 tài bùng phát ở Mỹ.
Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC do Công ty SJC niên yết lúc 9h sáng ngày 14/11 ở mức 55,9 - 56,4 triệu đồng/lượng (mua -bán), chỉ tăng nhẹ so với chiều ngày 13/11.
Giá vàng miếng SJC được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,9-56,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 50 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 100 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với đầu phiên 13/11.
Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 52,62 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,75 triệu đồng/lượng so với mức vàng trong nước trong 2 phiên giao dịch gần đây.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 14/11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.192 VND/USD, không đổi so với ngày 13/11.
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.887 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.496 VND/USD.
Còn tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN áp dụng sáng ngày 13/11 ở mức 23.175 - 23.838 VND/USD (mua-bán), không đổi so với ngày 13/11.
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

