Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Về quê ăn Tết, 3 lần trộm đột nhập cuỗm mất 1 tỷ đồng
Anh Sinh - Vũ Đoan - 04/02/2014 23:05
 
Camera bố trí trong và trước ngôi nhà ghi lại cảnh băng đạo chích đột nhập, lấy đi tài sản trị giá cả tỷ đồng khi gia chủ về quê ăn Tết.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 4/1, phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng công an Q.10, TP.HCM điều tra, truy xét nhóm đạo chích gây ra vụ trộm tài sản có giá trị lớn xảy ra tại căn nhà số 74 đường Hùng Vương, P.1, Q.10 ngày 2/2 (mùng 3 Tết).

Ngôi nhà xảy ra vụ trộm gần 1 tỷ đồng vào mùng 2 Tết

Ngôi nhà xảy ra vụ trộm gần 1 tỷ đồng vào mùng 2 Tết

Đáng nói là hệ thống camera an ninh đặt trước và trong ngôi nhà đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ trộm táo tợn này.

Chủ ngôi nhà là ông Trần Xuân L (SN 1962) kể: Ngày 26 Tết, cả gia đình ông về quê ăn Tết. Do vội về quê, ông quên bật hệ thống chuông báo động trong nhà mà chỉ gửi nhà cho bà N - là hàng xóm bên cạnh.

Hệ thống camera lắp đặt ở ngôi nhà ghi lại diễn biến vụ trộm. Đó là khoảng 4h rạng sáng mùng 2 tết, có 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy đến trước nhà ông L.

Kẻ trộm bắt đầu cắt khóa

Kẻ trộm bắt đầu cắt khóa

Một gã thanh niên ngồi trên xe, kẻ ngồi sau xuống kiểm tra ổ khoá ở vị trí cửa kéo sắt, rồi nhanh chóng dùng đoản khoá mở bung cửa. Sau đó 2 người này bỏ đi.

Một lúc sau, gã thanh niên quay lại ngôi nhà, mở cửa chạy thẳng xe vào trong, trộm 1 xe gắn máy hiệu Spacy cùng một số tài sản khác rồi bỏ đi.

Tiếp đó, cả 2 gã thanh niên quay trở lại ngôi nhà lần 2, chạy thẳng xe gắn máy vào trong nhà. Một lúc sau, thêm 1 thanh niên khác đi bộ đến, mở cửa đi vào nhà. Cả 3 trộm một số tài sản, lại bỏ đi.

Lần thứ 3 nhóm trộm quay lại gồm 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy. Nhóm đối tượng đã cùng nhau khiêng két sắt chứa tiền, vàng…trong gia đình ông L rồi tẩu thoát.

Camera trong nhà ghi lại diễn biến vụ trộm

Camera trong nhà ghi lại diễn biến vụ trộm

Khi người hàng xóm nghe tiếng động chạy qua kiểm tra, thì nhóm trộm đã tẩu thoát; chúng để lại số tài sản nhỏ chưa kịp lấy đi…

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo trình báo của ông L tại công an địa phương, tài sản gia đình ông bị trộm ước tính khoảng gần 1 tỷ đồng.

Theo nhận định đây là băng nhóm trộm chuyên nghiệp khi gây án có đồ nghề phá khoá như: kìm cộng lực, đoản khoá…Chúng táo bạo khi chạy xe thẳng vào ngôi nhà, khép cửa sắt phía trước lại, lục soát lấy tài sản đi một cách bình thản; thậm chí chúng chuyên chở két sắt chứa tiền, vàng ra khỏi nhà có che đậy rất tinh vi để qua mắt người đi đường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư