Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đồng Nai
Vedan Việt Nam chung tay hỗ trợ, giúp các hộ nghèo khuyết tật vượt khó
Như Loan - 20/05/2020 11:32
 
Công ty CPHH Vedan Việt Nam vừa tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 200 triệu đồng và đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành trao tặng 50 phần quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho người nghèo khuyết tật trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Bà Nguyễn Thu Thủy - đại diện Vedan trao bảng tượng trưng 4 căn nhà cho đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Bà Nguyễn Thu Thủy - đại diện Vedan trao bảng tượng trưng 4 căn nhà cho đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” và kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), ngày 19/5 vừa qua, Vedan Việt Nam đã tặng 4 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 200 triệu đồng và đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Long thành trao tặng 50 phần quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho người nghèo khuyết tật trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Đồng nai, nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Việc chăm lo cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… là hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi toàn xã hội đang cùng nhau vượt qua khó khăn, hồi phục kinh tế sau khoảng thời gian thiệt hại nặng nề bởi ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong tháng 5/2020, Công ty Vedan Việt Nam đã tặng 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, để giúp xây dựng nơi ăn chốn ở cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thu Thủy - đại diện Vedan nhận ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo từ Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Bà Nguyễn Thu Thủy - đại diện Vedan nhận ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo từ Hội Chữ thập đỏ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Với phương châm“Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”, các hoạt động như: trao tặng nhà tình thương, Chữ thập đỏ, tặng quà cho người nghèo khuyết tật, hiến máu nhân đạo… là những hành động vô cùng thiết thực tiếp nối hành trình “Yêu thương và Chia sẻ” mà Công ty đã cùng đồng hành với Hội Chữ thập đỏ địa phương thực hiện trong nhiều năm qua. Vedan Việt Nam đã và đang tiếp tục giữ vững cam kết là doanh nghiệp có nhiều đóng góp giàu tính nhân văn cho cộng đồng.

Vedan Việt Nam chung tay nhân rộng mô hình ATM gạo hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Công ty Vedan Việt Nam vừa ủng hộ 1 tấn gạo cho máy phát gạo tự động nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư