Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Vì sao hoãn phiên tòa vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng?
Vĩnh Nhân (GTVT) - 16/01/2018 11:10
 
Sáng 16/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đào Tấn Cường, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng với tội danh "Đe dọa giết người".
Hoan-phien-toa-xet-xu-nguoi-nhan-tin-dạo-giet-chu-
Phiên tòa xét xử vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng sáng 16/1

Theo VKSND TP Đà Nẵng, bị cáo Đào Tấn Cường có đơn vắng mặt với lý do nhập viện, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Cường cũng vắng mặt. Đại diện VKSND TP Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Sau quá trình hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa do bị cáo, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Cường và những người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt. HĐXX quyết định mở lại phiên tòa vào lúc 7h30 sáng ngày 9/2/2018. 

Trước đó, ngày 19/8/2017, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp ông Đào Tấn Cường vì có hành vi nhắn tin đe doạ đến số điện thoại của của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Cùng thời điểm đó, một số lãnh đạo, cán bộ cấp sở, văn phòng uỷ ban của TP Đà Nẵng cũng nhận được những tin nhắn tương tự.

Theo lời khai ban đầu của ông Cường, việc nhắn tin đe dạo Chủ tịch Đà Nẵng là do thù tức cá nhân.

Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn nhân dân Thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ
Ngày 8/11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có thư cảm ơn sự hưởng ứng lời kêu gọi toàn quân, toàn dân tự nguyện tham gia dọn vệ sinh môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư