Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Viec.Co đạt giải quán quân Startup Việt 2019
Hồng Phúc - 02/12/2019 22:25
 
Viec.Co- nền tảng kết nối nhân lực tức thời giữa doanh nghiệp và lao động tự do (tập trung vào nhóm lao động phổ thông tại Việt Nam) vừa trở thành quán quân cuộc thi Startup Việt 2019.

“Ngay từ đầu thành lập, Viec.Co có niềm tin, thế giới sẽ phát triển theo 2 nhóm đối tượng. Thứ nhất là các siêu nền tảng như Grab, Tiki, Lazada,… và thứ hai là các công ty lớn như tại Việt Nam là Thế giới di động,… Việc số hoá ngày càng được đẩy mạnh và nhiệm vụ của chúng tôi xây dựng nguồn dữ liệu đủ mở, có khả năng tích hợp, tăng quy mô,…Khi đó, các giá trị Viec.Co tạo ra sẽ lắp được vào một phần trong chuỗi giá trị của 2 nhóm đối tượng trên”, Cảnh Phan, đồng sáng lập/CEO Viec.Co chia sẻ.  

.
Cảnh Phan đại diện đội ngũ sáng lập, vận hành Viec.Co nhận giải quán quân Startup Việt 2019 (Ảnh: Hồng Phúc).

CEO Viec.Co cho biết đội ngũ vận hành đặt kỳ vọng start-up này trở thành trợ lý cho người làm nhân sự, với nền tảng tức thời, người dùng (doanh nghiệp-PV) chỉ cần chạm, sau đó sẽ có người, có nguồn lực giải quyết công việc. 

Start-up này giải quyết 5 tiêu chí: Nguồn lực linh động, báo cáo theo thời gian thực, chọn người phù hợp, tiết kiệm 50% chi phí và thù lao được thanh toán đơn giản. 

Sau 1 năm vận hành, Viec.Co tăng trưởng 30%/tháng, trên 40.000 người đăng ký tham gia trên nền tảng, 10.000 người sẵn sàng làm việc và 30 khách hàng trả tiền. 

Theo ước tính của Viec.Co, thị trường lao động Việt Nam có khoảng 54 triệu người, trong đó gần 40% lao động tự do. Giai đoạn đầu, Viec.Co sẽ chỉ tập trung vào khu vực thành thị, với khoảng 10 triệu người trong nhóm lao động dịch vụ. 

“Chúng tôi ước tính đang chạm vào thị trường có giá trị 2 tỷ USD và doanh thu từ 300-400 triệu USD/năm. Nhìn ra khu vực Đông Nam Á, có khoảng 100 triệu lao động tự do, giá trị thị trường khoảng 10 tỷ USD”, Cảnh Phan chia sẻ và cho biết, mục tiêu năm 2019 có thể tạo thu nhập 1 triệu USD đến các lao động tự do. 

“Chúng tôi tự tin từ 3-5 năm tới sẽ có lượng dữ liệu đủ sâu của người lao động, ghi nhận hành vi, giá trị họ thu lại, nhận được qua nền tảng. Khi dữ liệu này được tổ chức một cách có ý nghĩa thì sẽ có nhiều việc làm để làm như tuyển dụng, quảng cáo, đầu mối tài chính cho các cá nhân tham gia trên nền tảng,…Nhưng trước tiên phải tăng quy mô, có rất nhiều dữ liệu trước khi phân tích”, Cảnh Phan chia sẻ.

Hiện, Viec.Co có quy trình sàng lọc ban đầu với người lao động như đào tạo cơ bản với một ứng viên từ 30-60 phút về các kiến thức cơ bản. Các bước này sẽ dần được điện tử hoá cũng như thông qua video. 

Nhà sáng lập Viec.Co cho rằng, điểm khác biệt của dự án đến từ chiến lược, khi chỉ tập trung vào công việc tương đối đơn giản. Từ đó, việc thậm định đơn giản, dễ mở rộng hơn.  

“Tôi tin vào sự chính trực của Cảnh và Tùng. Họ đang nỗ lực cải thiện cuộc sống người lao động phổ thông ở Việt Nam”, Trần Ngọc Thái Sơn, nhà sáng lập/Chủ tịch Tiki chia sẻ về hai đồng sáng lập Viec.Co cũng là hai nhân sự đầu tiên khi Tiki mới thành lập. 

Datamart trở thành quán quân Startup Việt 2018 với giải pháp bán hàng đa kênh tự động PowerSell
Giải pháp bán hàng đa kênh tự động PowerSell của Công ty TNHH Datamart Việt Nam giành giải nhất cuộc thi Startup Việt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư