-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Các thị trường xuất khẩu lớn nhất tháng 1/2019 |
Xuất khẩu điện thoại chững lại
Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2019 ước đạt 20 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng cuối cùng của năm 2018 nhưng giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 6,42 tỷ USD, tăng 7,8% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,58 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Đáng chú ý, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 2,85 tỷ USD, giảm 27,5%. Tương tự, nhóm điện tử, máy tính và linh kiện cũng giảm 5%, trong khi máy ảnh, máy quay phim giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
"Việc xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện giảm là nguyên nhân chính kéo xuất khẩu trong tháng 1/2019 chậm lại," đại diện Bộ Công Thương cho hay.
Tuy vậy, ghi nhận trong tháng đầu năm cho thấy, xuất khẩu hàng dệt may, giày dép và máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng có mức tăng khá cao. Các mặt hàng này đã đóng góp cho kim ngạch chung khoảng 5,7 tỷ USD.
Bên cạnh đó, một số thị trường truyền thống của Việt Nam vẫn được giữ vững và phát huy hiệu quả. Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường châu Á ước đạt 10,98 tỷ USD, tăng 2,9%; xuất khẩu sang Nhật Bản ước đạt 1,63 tỷ USD, tăng 3,9% và xuất khẩu sang Hàn Quốc
Khối nội nhập siêu tới 2,6 tỷ USD
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2019 ước đạt 20,8 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng 12/2018. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 9,05 tỷ USD, tăng 3,1% còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 11,75 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lý giải việc nhập khẩu tăng cao, Bộ Công Thương cho biết, do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao, do vậy nhiều doanh nghiệp tranh thủ nhập khẩu hàng hóa, một mặt để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Mặt khác là để phục vụ chiến lược đầu tư mở rộng, dự trữ nguyên liệu sản xuất xuất khẩu sau Tết.
Một số mặt hàng có nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 1/2019 là bông các loại tăng 12,3%. Ngoài ra, nhập xơ, sợi, dệt các loại tăng 11,5%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 4,6% và máy móc, thiết bị tăng 3,8%...
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 4,05 tỷ USD, giảm 5,8%; ASEAN đạt 2,78 tỷ USD, tăng 3,7%; Nhật Bản đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5%; EU đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,5%; Hoa Kỳ đạt 1,1 tỷ USD, tăng 20,8%...
Như vậy, trong tháng 1/2019, cả nước đã nhập siêu khoảng 800 triệu USD, bằng 4% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu 2,6 tỷ USD còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, tất cả các thị trường có FTA đều có mức tăng trưởng vượt trội, trong đó năm 2018, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN tăng tới 13,7%, thị trường Hàn Quốc tăng 23,2%...
Đáng chú ý, Việt Nam cũng xuất siêu lớn vào thị trường của các nước phát triển, như Mỹ, EU, Nhật Bản.
"Đây là những thị trường có yêu cầu rất cao, do vậy việc xuất siêu chứng tỏ năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa của Việt Nam ngày càng có tiến triển tốt," ông Hải nói.
Nhìn lại 2 năm gần đây, theo ông Hải, Việt Nam đã xuất siêu liên tiếp, đặc biệt năm 2018, xuất siêu lập kỷ lục khi vượt 7 tỷ USD.
Song do độ mở của nền kinh tế rất lớn lên tới 200%, vì vậy, Việt Nam cũng phụ thuộc nhiều vào các nước có quan hệ về giao thương hai chiều, như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, do vậy biến động kinh tế ở các nước này sẽ có tác động lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
