Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Việt Nam phát hiện thêm 2 biến chủng SARS-CoV-2 mới
D.Ngân - 19/05/2021 14:02
 
Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 12h ngày 19/5 có 36 ca mắc mới Covid-19 (BN4544-4579) lây nhiễm trong nước tại 7 tỉnh, thành và 1 cơ sở y tế.

36 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10), Bắc Ninh (10), Hà Nội (9), Hải Dương (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Điện Biên (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1). 

Việt Nam phát hiện thêm 2 biến chủng SARS-CoV-2 mới.

Đến nay Việt Nam có tổng cộng 3.108 ca ghi nhận trong nước và 1.471 ca nhập cảnh; Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.538 ca.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc.

Kết quả giải trình tự gene các mẫu sáng ngày 19/5/2021 cho thấy: 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó tại: Hà Nội (10), Bệnh viện K (5), Bắc Giang (9), Bắc Ninh (2), Vĩnh Phúc (2), Hải Phòng (1) 2 mẫu thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh tại Hải Dương.

Cũng liên quan tới việc giải trình tự gene các mẫu Covid-19, trưa ngày 19/5 thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, Bệnh viện xác định hai biến chủng mới là B.1.222 và B.1.619.

Theo TS.BS. Văn Đình Tráng, Trưởng khoa Vi sinh, Sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hai biến chủng B.1.222 và B.1.619 nguồn gốc từ Anh và châu Phi (có thể).

Trong đó, biến chủng B.1.222 xuất hiện ở 11 quốc gia, nhiều nhất là Anh, đặc biệt là Scotland. Để xác định biến chủng này, các chuyên gia Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương giải trình tự gene của ca bệnh là chuyên gia đến từ Ukraina (BN2710).

Về biến chủng B.1.619, bác sĩ Tráng cho biết, chủng này xuất hiện ở nhiều nước nhưng có thể nguồn gốc từ châu Phi sau lan ra châu Âu. Sau khi giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm của một chuyên gia Ấn Độ mắc Covid-19 (BN2902) các bác sĩ Việt Nam xác định người này nhiễm biến chủng B.1.619.

Chuyên gia cũng cho hay biến chủng trên chưa xuất hiện trong khoảng gần 200 mẫu bệnh phẩm bệnh viện đã giải trình gen kể từ các đợt dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta cho tới nay.

Như vậy, hiện Việt Nam ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2 bao gồm: B.1.222 (từ Anh), B.1.619 (có thể từ châu Phi), D614G (từ châu Âu), B.1.1.7 (từ Anh), B.1.351 (từ Nam Phi), A.23.1 (từ Rwanda, châu Phi) và B.1.617.2 (từ Ấn Độ).

Việt Nam đã ghi nhận 4 biến chủng mới của virus gây bệnh COVID-19
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh không thể kết thúc dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm và trong năm 2021. Vì vậy, các địa phương không được chủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư