
-
Novaland muốn thực hiện khoản vay 5.000 tỷ đồng, phát hành 168 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ
-
Lợi nhuận của Thalexim đi lùi nửa đầu năm 2025 và dòng tiền âm thêm 329,35 tỷ đồng
-
Đầu tư LDG tiếp tục lỗ hơn 66 tỷ đồng trong quý II/2025
-
BAF Việt Nam: Tăng trưởng lợi nhuận nhờ dốc toàn lực vào hoạt động chăn nuôi
-
Hoa Sen đã đầu tư 900 tỷ đồng mua đất ở gần sân bay Long Thành -
PVCFC: Kết quả kinh doanh bứt phá, sức khỏe tài chính mạnh mẽ
Như vậy, kể từ ngày 14/6/2021, Công ty TNHH Vina Sanwa không còn là công ty liên doanh của Tổng công ty cổ phần Vinaconex (HoSE: VCG).
Tháng trước, Công ty cổ phần Xây dựng Đà Nẵng cũng không còn là công ty con của Vinaconex khi Tổng Công ty bán trực tiếp toàn bộ 765.000 cổ phần tại đây cho nhà đầu tư chưa được tiết lộ danh tính.
Song song đó, Vinaconex còn tăng vốn lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư từ 880 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng từ 200 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.
Cụ thể, Tổng Công ty sẽ góp bổ sung lần lượt 620 tỷ đồng và 600 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ 2 công ty trên trong quý II và quý III/2021.
Gần đây nhất, Vinaconex tham gia mua toàn bộ cổ phần Nhà nước thoái tại Công ty cổ phần Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT) và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này, khi mua vào hơn 9,3 triệu cổ phiếu BDT, tương đương nắm 24,13% vốn điều lệ.
Cũng trong đầu tháng 06 năm nay, HĐQT Vinaconex đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có bảo đảm với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành đợt này tối đa 2.200 tỷ đồng.
Thời gian phát hành cũng trong quý II và quý III/2021.
Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex phát triển phân khu cao tầng CT02 của dự án Cát Bà Amatina và các hạng mục hạ tầng của dự án này.
![]() |
Kết quả kinh doanh năm 2019 và 2020 của Vinaconex. |
Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào cuối tháng 4/2021, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Vinaconex cho biết, Tập đoàn này sẽ tiếp tục triển khai các thương vụ M&A như cách làm tại dự án thuỷ điện Đăkba (Quảng Ngãi).
Nguồn vốn để thực hiện các kế hoạch kinh doanh sẽ đến từ các hình thức mà Tập đoàn này vừa triển khai trong tháng 06 đã nêu trên như phát hành trái phiếu, tăng vốn điều lệ,…
Về dài hạn, Vinaconex vẫn theo đuổi con đường đầu tư đặt trọng tâm ở các thị trường bất động sản tại tỉnh, thành phố lớn.
Về dự án Cát Bà Amatina, trong giai đoạn phát triển, việc tăng vốn được ban lãnh đạo công ty lý giải là cần thiết để Vinaconex ITC có đủ năng lực thực hiện và phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất Hải Phòng.
Dự án này do Vinaconex đầu tư phát triển từ hơn 10 năm trước và việc triển khai hiện nay được yêu cầu phải thận trọng, chuyện nghiệp.
Trong năm nay, Tổng Công ty này kỳ vọng ghi nhận khoản doanh thu bất động sản khoảng 1.000 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng từ đại dịch với nhu cầu từ thị trường, Vinaconex đang cân nhắc các phương án kinh doanh với 2 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã trúng đấu giá tại Phú Yên và Quảng Ngãi.
“Để phát triển một dự án bất động sản không phải là câu chuyện sớm chiều, đối với các dự án quy mô lớn có thể phải mất 10-15 năm. Vinaconex phải đi theo con đường phát triển các dự án lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành xây dựng và bất động sản”, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Vinaconex nói và cho biết mục tiêu đến năm 2025, Vinaconex sẽ có tên trong tốp 3 trong nhà thầu xây dựng, tốp 10 nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam.
Đến năm 2025, Vinaconex kỳ vọng cán mốc doanh thu 30.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận 2.000 tỷ đồng.
Còn lợi nhuận sau thuế năm nay của Vinaconex được kỳ vọng đạt 1.008 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận trước thuế khoảng 1.200 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu trung bình mỗi tháng Tổng công ty này phải có lợi nhuận 100 tỷ đồng.
Phân theo 3 lĩnh vực chính thì mục tiêu hơn 10.000 tỷ đồng tổng doanh thu năm nay của Vinaconex sẽ có 60% đến từ xây dựng và phần còn lại đến từ bất động sản cũng như các khoản đầu tư tài chính.
Theo Báo cáo thường niên năm 2020, Công ty TNHH An Quý Hưng là cổ đông lớn nhất của Vinaconex, với tỷ lệ sở hữu 57,7% vốn.

-
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phân bón bứt tốc nhờ xuất khẩu khởi sắc -
Hoa Sen đã đầu tư 900 tỷ đồng mua đất ở gần sân bay Long Thành -
Thực phẩm Sao Ta đối mặt nhiều thách thức -
Quốc Cường Gia Lai bắt đầu trả khoản nợ 2.882 tỷ đồng liên quan đến bà Trương Mỹ Lan -
Thép Tiến Lên lãi trở lại trong nửa đầu năm 2025, nhưng mới hoàn thành 7,5% kế hoạch -
PVCFC: Kết quả kinh doanh bứt phá, sức khỏe tài chính mạnh mẽ -
Sản lượng điện của EVNGENCO3 (PGV) vượt 14 tỷ kWh trong nửa đầu năm
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Điện Biên Phủ: Cánh cửa kinh tế Tây Bắc rộng mở
-
Chính thức phân phối Alluvia City, Megan Holdings tăng tốc chinh phục thị trường phía đông Thủ đô
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới