-
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35% -
Chuyển đổi khu công nghiệp, TP.HCM tính hỗ trợ doanh nghiệp 30% tiền thuê đất, nhà xưởng
| Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công (đứng giữa) tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Vinalines |
Ngày 30/9/2015, tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 01/10/2015, ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines.
Ông Lê Anh Sơn hiện là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Vinalines, ông Sơn sẽ nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Ngọc Huệ sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2015.
Ông Lê Anh Sơn sinh năm 1971, là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Quản trị tài chính tại nước ngoài, công tác tại Vinalines từ những năm đầu thành lập và đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó trưởng Ban, Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc, Trưởng Ban, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Vinalines. Ông Sơn là người kiến tạo và chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu Vinalines, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu với các giải pháp đột phá như cắt lỗ, mua bán nợ theo cơ chế thị trường, chuyển nợ thành vốn góp, kiên quyết xử lý tài sản (tàu biển) không hiệu quả,…
Trong suốt thời gian vừa qua, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên, việc áp dụng các giải pháp tái cơ cấu do ông Sơn kiến tạo đã mang lại kết quả rõ rệt. Kết quả này cũng đã được Kiểm toán Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao tại Báo cáo kiểm toán năm 2014, là thành công bước đầu làm tiền đề cho chặng đường phát triển phía trước của Vinalines.
Cũng tại Hội nghị này, Bộ Giao thông vận tải đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc Vinalines từ ngày 01/10/2015.
Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh sinh năm 1975, trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Vinalines, ông là Trưởng ban Tài chính và Quản lý vốn góp, người trực tiếp thực thi, tham mưu các giải pháp tái cơ cấu Vinalines. Với kinh nghiệm đã và đang tham gia quản trị tại các doanh nghiệp liên doanh, cổ phần có vốn góp của Vinalines như: Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Lạch Huyện (HPCT), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Vinalines Đình Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh là người sẽ kế nhiệm để thực thi quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu toàn diện Vinalines và các hoạch định chiến lược của Vinalines trong thời gian tới.
Cùng với quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh là thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc, Vinalines mong muốn sẽ luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ ngành, địa phương để tạo động lực cho sự phát triển trong giai đoạn tới của Vinalines, giai đoạn: Đoàn kết, Ổn định và Phát triển bền vững, xứng đáng là doanh nghiệp nòng cốt của ngành hàng hải Việt Nam với các lĩnh vực hoạt động mũi nhọn là: vận tải biển, khai thác cảng biển và logistics..
Ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinalines hiện tại sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2015. Đánh giá cao những đóng góp của ông Huệ trong vai trò chủ tịch một trong những tổng công ty lớn và nóng nhất của ngành GTVT, nhất là trong việc giúp Vinalines dần phục hồi, vượt qua những khó khăn của ngành vận tải biển, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công mong tân chủ tịch và tổng giám đốc đoàn kết hoàn thành Đề án tái cơ cấu, hoàn thành đúng tiến độ CPH theo yêu cầu của Chính phủ.
Ông Nguyễn Ngọc Huệ là giáo sư ngành giao thông, đã có 37 năm công tác trong ngành GTVT, được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Cảng đường thủy tại Đại học Hàng hải Ô-đét-xa (Liên Xô cũ). Với bề dày kinh nghiệm công tác tại DNNN (Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT), quản lý nhà nước về hàng hải (Cục Hàng hải Việt Nam), ông Nguyễn Ngọc Huệ đã lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty, Hội đồng thành viên và sát cánh với Ban điều hành của Vinalines từng bước giải quyết các điểm nóng và đưa Vinalines vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn trong lịch sử xây dựng phát triển của mình. Đến nay, Vinalines đã từng bước đi vào ổn định, đoàn kết nhất trí, khôi phục sản xuất kinh doanh và thực hiện thành công chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp.
Ngoài ra, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huệ còn tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ và giảng dạy tại các trường Đại học. Theo kế hoạch, năm 2015, Vinalines sẽ hoàn tất công tác cổ phần hóa, cân bằng thu chi và có lãi.
-
Bốn dấu hiệu cho thấy nhà máy nên đánh giá lại giải pháp bôi trơn -
Đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển -
Novaland lên tiếng về thông tin “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” -
Tây Ninh mở không gian phát triển mới, doanh nghiệp sẵn sàng tăng tốc -
Vingroup và Alstom hợp tác công nghệ để phát triển tuyến đường sắt đô thị Hà Nội thế hệ mới -
AkzoNobel chuyển nhượng mảng kinh doanh Sơn trang trí khu vực Đông Nam Á cho Nippon Paint với giá trị 1,35 tỷ đô -
Cả nước còn 234 thương nhân phân phối xăng dầu
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 07/10/2026 -
Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền -
Đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao công bố các hoạt động hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam -
Bidiphar và hành trình xây dựng năng lực sản xuất thuốc công nghệ cao tại Việt Nam -
Công bố Chỉ số niềm tin nhà tuyển dụng (ECI) 2026: Doanh nghiệp Việt vững tin, mạnh tay đầu tư cho con người
