Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Vingroup giành giải nhất giải thưởng Bất động sản Quốc tế năm 2016
Hải Đăng - 18/12/2016 16:34
 
Vingroup vừa xuất sắc giành giải nhất Thế giới ở hạng mục “Tòa nhà cao tầng” với Tòa tháp Landmark 81 và giải nhất Châu Á Thái Bình Dương ở hạng mục “Khu đô thị phức hợp” với Vinhomes Central Park. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam đồng loạt đạt hai vị trí cao nhất thế giới và khu vực tại Lễ trao giải thưởng Bất động sản Quốc tế (IPA).
Vingroup đồng loạt được vinh danh “Tốt nhất thế giới” và “Tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương” ở hai hạng mục “Tòa nhà cao tầng” và ‘Khu đô thị phức hợp”.
Vingroup đồng loạt được vinh danh “Tốt nhất thế giới” và “Tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương” ở hai hạng mục “Tòa nhà cao tầng” và ‘Khu đô thị phức hợp”.

Trước đó, 2 dự án đã trải qua 12 tháng đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng gồm 78 giám khảo quốc tế, vượt qua hàng loạt đề cử nổi bật cấp quốc gia – khu vực – thế giới, để có mặt trong đêm chung kết International Property Awards 2016 (IPA). IPA là hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá bậc nhất trên thế giới, được công nhận trên toàn cầu và là bảo chứng uy tín của các doanh nghiệp bất động sản.

Cả hai dự án của Vingroup đều được hội đồng giám khảo thống nhất đề cử cho vị trí “Tốt nhất thế giới” tại hạng mục tham gia. Chung cuộc, Tòa tháp Landmark 81 với kiến trúc vươn lên kiêu hãnh, biểu tượng phồn vinh mới của Việt Nam đã được bình chọn với số điểm tuyệt đối: 5 sao- và giành danh vị “Tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới 2016” – Best International Residential High-rise Development 2016. Bên cạnh các yếu tố về chất lượng, giải pháp, kỹ thuật…, Landmark 81 đặc biệt ghi điểm nhờ kiến trúc độc đáo, mang hình ảnh bó tre Việt Nam truyền thống, tượng trưng cho sức mạnh, đoàn kết và tinh thần vươn lên, chinh phục đỉnh cao mới của một Việt Nam năng động. Đây cũng là lần đầu tiên, một công trình cao tầng của Việt Nam, vượt qua các tòa tháp xuất sắc nhất 5 châu lục, để giành ngôi vị số 1 toàn cầu và chính thức bước vào danh sách những công trình đẳng cấp nhất thế giới.

Tòa Landmark 81 của Vingroup được vinh danh là “Tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới”.
Tòa Landmark 81 của Vingroup được vinh danh là “Tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới”.

Về nhất ở Giải khu vực Châu Á Thái Bình Dương là dự án Vinhomes Central Park (TP HCM). Với thiết kế “thành phố xanh thu nhỏ”, mật độ xây dựng khoảng 16%, diện tích công viên cây xanh lên đến 14 ha, mặt tiền trải dài hơn 1 km bên bờ sông Sài Gòn - Vinhomes Central Park đã vượt qua nhiều đề cử xuất sắc để giành vị trí số 1 tuyệt đối tại hạng mục “Khu đô thị phức hợp tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương 2016”.

Ông Stuart Shield – Tổng Giám đốc International Property Media cho biết: “Danh hiệu tốt nhất thế giới là sự khẳng định cao nhất về chất lượng 5 sao trên toàn cầu. Vingroup đã rất nỗ lực với các công trình làm rạng danh Việt Nam và việc được vinh danh trong đêm chung kết năm nay là thành quả đáng tự hào.”

Vinhomes Central Park được vinh danh là “Khu đô thị phức hợp tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương”.
Vinhomes Central Park được vinh danh là “Khu đô thị phức hợp tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương”.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc Vingroup cho biết: “Hai Giải thưởng danh giá, đặc biệt là danh hiệu “Tốt nhất Thế giới”chính là mốc son quan trọng trên chặng đường phát triển của bất động sản Vingroup. Các danh hiệu đã tôn vinh chất lượng mang đẳng cấp toàn cầu của thương hiệu Việt Vinhomes; đồng thời, tạo động lực để Vingroup ngày càng sáng tạo, ngày càng vươn tầm ra thế giới với sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.”

Với hai danh hiệu tốt nhất Thế giới và tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương – Landmark 81 và Vinhomes Central Park không chỉ ghi dấu thành công cho Tập đoàn Vingroup, mà còn khẳng định vị thế mới của đất nước trên bản đồ những công trình nổi bật nhất thế giới, đem lại niềm tự hào cho bất động sản Việt Nam.

Vingroup bắt tay hợp tác với 250 hợp tác xã và hộ sản xuất
Sau 3 tháng phát động, 250 hợp tác xã và hộ sản xuất đầu tiên thuộc các lĩnh vực Rau, Nấm, Gạo, Trái cây đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư