Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Vĩnh Long thực hiện “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”
Trúc Giang - 24/01/2024 11:38
 
Thời gian phục vụ “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” từ 2/2/2024 đến 19/2/2024 (nhằm 23 Tết đến Mùng 10 Tết).

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền, tạo những khung cảnh đẹp cho nhân dân, du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh, đồng thời góp phần bảo tồn, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề sản xuất gạch, gốm độc đáo, nổi tiếng của tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch thực hiện “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”.

Theo Kế hoạch, địa điểm thực hiện “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” tại đường nối giữa đường Phạm Hùng và đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, TP. Vĩnh Long (Bao gồm cả vòng xoay trụ đèn trước Trung tâm Hội nghị tỉnh).

Địa điểm thực hiện “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” tại đường nối giữa đường Phạm Hùng và đường Võ Văn Kiệt, Phường 9, TP. Vĩnh Long

Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ tái hiện không gian Tết cổ truyền của dân tộc trên nền gốm đỏ và hoa theo ma-két đã được duyệt, gồm: Cổng đường gốm với hình ảnh cổng thành Long Hồ xưa; mô hình lò gốm truyền thống; mô hình kênh Thầy Cai (huyện Mang Thít) với 9 cụm sản phẩm từ gốm bao quanh, bên dưới là những chiếc thuyền hoa với 5 sắc hoa tượng trưng cho ngũ hành tương sinh; tiểu cảnh với linh vật Rồng kết bằng hoa; mô hình Phúc - Lộc - Thọ; mâm ngũ quả ngày Tết; các gian nhà tre tái hiện Tết xưa…; hình ảnh Long trụ tại vòng xoay trước Trung tâm hội nghị tỉnh với các tiểu cảnh hoa xung quanh…

Bên cạnh đó là các Khu thư pháp - ông Đồ cho chữ: diễn ra các hoạt động viết thư pháp, câu đối, xin chữ chúc mừng ngày Tết.

Khu chúc Tết - Hái lộc đầu năm: bố trí một cây mai to, kèm theo những câu đối và những bao lì xì.

Khu ẩm thực: “Tết an toàn - Xuân trọn vẹn” với các hoạt động thực hành gói và nấu bánh chưng, bánh tét, quết bánh phồng, làm bánh tráng; thực hành trưng bày mâm ngũ quả.

Thời gian phục vụ “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” từ 2/2/2024 đến 19/2/2024 (nhằm 23 Tết đến Mùng 10 Tết).

Sau khi kết thúc thời gian phục vụ Tết, đường gốm trên đoạn đường nối đường Võ Văn Kiệt và đường Phạm Hùng thuộc Phường 9, TP. Vĩnh Long sẽ duy trì phục vụ đến 30/4 và 1/5 năm 2024; các phân đoạn hoa, tiểu cảnh khu vực vòng xoay, long trụ tại trụ đèn trước Trung tâm Hội nghị tỉnh trên đường Võ Văn Kiệt sẽ được thay đổi cho phù hợp với từng nội dung sự kiện.

Kinh phí thực hiện “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” là 5 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long: Phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1759/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư