-
EVN đề xuất tái cấu trúc để trở thành tập đoàn năng lượng mạnh, thích ứng thị trường điện cạnh tranh -
Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp -
Dồn lực cho kịch bản tăng trưởng GRDP chặng nước rút -
Đà Nẵng siết quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công -
Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng 16,08% trong quý IV/2026 -
Hà Nội tìm động lực tăng trưởng mới từ nguồn nhân lực chất lượng cao
![]() |
| Chủ tịch Saudi Aramco Yasir al-Rumayyan phát biểu tại buổi họp báo tổ chức ngày 3/11 tại thành phố Dhahran, miền Đông Saudi Arabia. Ảnh: AFP |
IPO Saudi Aramco - thương vụ IPO được cho là lớn nhất thế giới - sẽ đặt ra không ít rủi ro cho Thái tử Mohammed bin Salman và kế hoạch Tầm nhìn 2030 của ông nhằm điều chỉnh kinh tế Saudi Arabia. Năm 2016, Thái tử Mohammed đề xuất tiến hành IPO để đưa "vàng ròng" Saudi Aramco ra "thử lửa" thị trường, đồng thời huy động vốn cho quỹ tài sản hoàng gia.
Các nguồn thạo tin cho hay, giới giàu nhất Saudia Arabia đang bị thúc ép mua lượng lớn cổ phiếu Saudi Aramco phát hành trong vụ IPO. Trong số đó phải kể đến gia tộc Olayan vốn cai trị Olayan Group - 1 trong những tập đoàn “khủng” nhất Saudi Arabia và Hoàng tử Alwaleed bin Talal - 1 nhà đầu tư tỷ phú, người từng bị giam lỏng vài tuần trong khách sạn Ritz-Carlton tại thủ đô Riyadh trong cuộc chiến chống tham nhũng của nước này năm 2017.
Ngoài ra, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thể giới - có thể sẽ “xuống tay” khoảng 10 tỷ USD trong vụ IPO đình đám này, thông qua hình thức liên kết với quỹ tài sản hoàng gia và các công ty quốc doanh khác của Saudi Arabia, giới thạo tin cho biết. Mức đầu tư này có thể coi là khoản phòng hộ trước biến động tăng giá dầu mỏ và phù hợp với mục tiêu đề ra trong sáng kiến Vành đai và Con đường đầy tham vọng của Bắc Kinh.
Mới đây, Saudi Aramco công bố sẽ cho phép nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu từ ngày 17/11. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu bán ra và giá khởi điểm của cổ phiếu vẫn để ngỏ.
Theo cáo bạch dài hơn 650 trang của Saudi Aramco, các quy định chứng khoán của nước này không cho phép “gã khổng lồ” này phát hành thêm cổ phiếu trong vòng 6 tháng kể từ sau IPO.
Ngoài ra, Chính phủ Saudi Arabia, bên nắm quyền sở hữu duy nhất đối với Saudi Aramco, sẽ không chào bán thêm cổ phiếu của tập đoàn này trong vòng 12 tháng sau khi niêm yết, tuy nhiên vẫn cho phép bán cổ phiếu cho chính phủ nước ngoài và nhà đầu tư liên kết với chính phủ nước ngoài.
Saudi Arabia đang nỗ lực đảm bảo tiến hành IPO Saudi Aramco thành công sau khi Thái tử Mohammed bin Salman, Phó Thủ tướng thứ nhất của Saudi Arabia quyết định chào bán cổ phiếu. Saudi Arabia đã 3 lần cắt giảm thuế đối với Aramco và đưa ra những ưu đãi cho nhà đầu tư không bán cổ phiếu Aramco. Quốc gia Trung Đông này cũng đang xem xét khả năng tăng mức chi trả cổ tức.
Cáo bạch nêu rõ lợi nhuận và kết quả hoạt động chi tiết của Saudi Aramco trong 9 tháng đầu năm 2019, nhưng không đưa ra mức vốn hóa mà chính phủ Saudi Arabia kỳ vọng từ vụ IPO này.
Giá chào bán cổ phiếu Saudi Aramco dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới. Nguồn tin của Bloomberg cho hay, Thái tử Mohammed bin Salman sẽ "hài lòng" với mức vốn hóa từ vụ IPO Saudi Aramco trong khoảng 1.600 - 1.800 tỷ USD.
Trả lời trên kênh truyền hình Bloomberg hôm qua 10/11, Nasser Saidi, Chủ tịch hãng tư vấn Nasser Saidi & Associates cho rằng sự thiếu minh bạch trong cáo bạch IPO không phải điều đáng ngại bởi đây được xem là việc tập duyệt dựng sổ (book building) của Saudi Aramco. Điều dễ thấy trong cáo bạch là Saudi Arabia muốn thực hiện thành công vụ IPO này bởi rất nhiều (bên) đang phụ thuộc vào thương vụ này.
Đây là 1 phần trong kế hoạch tư nhân hóa (Saudi Aramco) bị trì hoãn lâu nay và giờ là lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch này, ông Saidi nói thêm.
Chuyên gia từ 16 ngân hàng dự báo giá trị vốn hóa được chào bán của Saudi Aramco sẽ dao động từ 1.100 tỷ USD đến 2.500 tỷ USD. Giới thạo tin cho rằng ngưỡng vốn hóa trung bình của thương vụ này là 1.750 tỷ USD.
Lợi nhuận ròng của Saudi Aramco đạt 68,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019, giảm 14,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu trong kỳ của tập đoàn này cũng trượt dốc từ 233 tỷ USD về 217 tỷ USD.
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc -
Việt Nam - Lào nâng tầm hợp tác, tăng kết nối hai nền kinh tế -
Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
[Insight] Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo -
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Chìa khóa đưa doanh nghiệp Việt gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu -
Đà Nẵng cần huy động hơn 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý IV/2026
-
Quảng Trị thành lập Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số -
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới -
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe

