-
Thu ngân sách bứt phá từ sức bật của doanh nghiệp -
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt
| Bà Carmen Reinhart, nhà kinh tế trưởng của WB cho rằng bước đầu tiên trong sáng kiến giãn nợ là vô cùng "hữu ích". Nguồn: Bloomberg |
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) Carmen Reinhart ngày 18/7 cảnh báo rằng, sự phục hồi kinh tế thực sự sau đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn còn là “tương lai xa", đồng thời kêu gọi các quốc gia Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) mở rộng chương trình giãn nợ cho các quốc gia nghèo nhất thế giới.
Trước thềm hội nghị trực tuyến giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20, bà Reinhart cho rằng bước đầu tiên trong sáng kiến giãn nợ là vô cùng "hữu ích" nhưng “bước đi đó đã không đi xa như kỳ vọng”.
Theo bà, WB đang chờ sự tham gia của khu vực tư nhân cung như các thành viên bên ngoài Câu lạc bộ Paris vào chương trình này. Bà Reinhart bày tỏ sự nghi ngại và lưu ý rằng, Trung Quốc – một chủ nợ lớn so với phần còn lại của Câu lạc bộ Paris - lại ít minh bạch về số nợ và cung cấp ít các khoản cứu trợ.
Hồi tháng 4/2020, Nhóm G20 đã nhất trí cho 76 nước nghèo nhất thế giới hoãn thanh toán nợ trong 1 năm, khi những nước này phải chật vật ứng phó với đại dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi các chủ nợ tư nhân tham gia.
Cho đến nay, 41 quốc gia đã nộp đơn xin cứu trợ theo DSSI và Câu lạc bộ Paris (nhóm không chính thức gồm 19 quốc gia chủ nợ, là những nước giàu có nhất thế giới) đã ký thỏa thuận với 20 quốc gia, từ Bờ Biển Ngà đến Ethiopia và Pakistan.
Chủ tịch WB David Malpass tuần trước đã bày tỏ sự ủng hộ việc gia hạn các khoản thanh toán nợ đến năm 2021 và cho biết một số quốc gia mắc nợ nhiều sẽ cần được xóa nợ để tránh "bẫy nghèo" lâu hơn.
Bà Reinhart lo ngại về "sự mất kết nối” giữa đại dịch Covid-19 đang hoành hành với những tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế và biến động của thị trường tài chính, điều này không phản ánh quy mô và thời gian của cuộc suy thoái kinh tế mà thế giới đang gặp phải.
Các thị trường chứng khoán đã khởi sắc trong những tuần gần đây nhờ các dấu hiệu của sự hồi sinh khi các nền kinh tế đã bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, bà Reinhart cho rằng, nhiều người có xu hướng nhầm lẫn giữa “sự phục hồi kinh tế với sự hồi sinh nền kinh tế sau khi sụp đổ". Theo bà, sự phục hồi thực sự vẫn còn "trong tương lai xa".
-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên
