Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
WHO: 99% dân số trên thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm
T.T - 04/08/2022 11:47
 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 99% người dân trên thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm.
Ô nhiễm không khí ở thành phố Mexico. Ảnh: Reuters
Ô nhiễm không khí ở thành phố Mexico. Ảnh: Reuters

Bà Sheila Aggarwal-Khan, Giám đốc Bộ phận Kinh tế của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), cho biết ô nhiễm không khí là vấn nạn "không biên giới" và tác động đến tất cả chúng ta. Trong đó, những người sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình phải hứng chịu phần lớn hậu quả. Ô nhiễm không khí là mối đe dọa môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người và gây ra 7 triệu ca tử vong sớm hàng năm.

“Biện pháp duy nhất để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe và nền kinh tế là chung tay hành động, bao gồm tăng cường hợp tác quốc tế; thu thập, chia sẻ dữ liệu và nghiên cứu nâng cao nhận thức cộng đồng”, bà Sheila nói.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới Năm 2021, thế giới đã chi 8,1 nghìn tỷ USD cho vấn đề chăm sóc sức khỏe do ô nhiễm không khí, tương đương với 6,1% GDP toàn cầu. Một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí bao gồm khí thải từ đốt nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng và vận tải, đốt các nhiên liệu truyền thống để đun nấu trong gia đình, cũng như đốt nông sản và chất thải.

Trên toàn thế giới, 2,4 tỷ người đang phải đối mặt với mức độ ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm vì nấu ăn trên bếp lộ thiên, hoặc những căn bếp không an toàn - như dầu hỏa, gỗ, phân gia súc và chất thải cây trồng. WHO cũng cho biết 3,8 triệu người đã tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí trong hộ gia đình. Phụ nữ và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Gần một nửa số ca tử vong do viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi cũng là do ô nhiễm không khí gia đình.

Ô nhiễm ngoài trời cũng là một trong những nguyên nhân gây ra 4,2 triệu ca tử vong sớm trên toàn thế giới vào năm 2016-  gây ra các bệnh tim mạch, hô hấp và ung thư.

Bà Martina Otto, Trưởng ban Thư ký của Liên minh Khí hậu và Không khí Sạch (CCAC), tuyên bố: “Ô nhiễm không khí là một thách thức toàn cầu và của các khu vực. Các chất ô nhiễm không khí không chỉ lưu lại đủ lâu trong khí quyển và bay qua các địa giới hành chính và biên giới quốc gia, mà còn đóng một vai trò quan trọng trong biến đổi khí hậu”.

Bà cho biết quyền được hưởng một môi trường trong sạch, lành mạnh và bền vững, đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận. Đây là thắng lợi to lớn trong việc giúp chúng ta tồn tại mà vẫn có sức khoẻ tốt.

Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh, do  UNEP hỗ trợ tổ chức, đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc ấn định từ năm 2019. Sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực có chủ đích để cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe con người. Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 7/9 tới.

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư