-
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
![]()
Một nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ của hành khách tại nhà ga Nam Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: EPA)
Trong báo cáo xuất bản vào cuối ngày 26/1 để đánh giá về nguy cơ toàn cầu của virus corona, WHO, tổ chức có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), cho biết nguy cơ này đang ở mức “rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp độ khu vực và cao ở cấp độ toàn cầu”.
Trong ghi chú cuối thông báo, WHO giải thích đã đánh giá “sai” trong các báo cáo được đưa ra trước đó vào ngày 23, 24 và 25/1 khi cho rằng nguy cơ toàn cầu của virus corona chỉ ở mức “vừa phải”.
Người phát ngôn WHO Fadela Chaib cho biết đây chỉ là “sai sót về từ ngữ”. Khi được hỏi về việc phân loại nguy cơ, WHO cho biết đây là bản "đánh giá nguy cơ toàn cầu, tính đến mức độ nghiêm trọng, sự lây lan và khả năng ứng phó”.
WHO ngày 23/1 không tuyên bố bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, một khái niệm hiếm hoi chỉ dùng cho những đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất và cần có sự phối hợp hành động của toàn cầu.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 23/1 cho biết dịch viêm phổi “là tình trạng khẩn cấp tại Trung Quốc, nhưng vẫn chưa trở thành tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”.
Sự cẩn trọng của WHO xuất phát từ việc tổ chức này từng bị chỉ trích vì quá chậm chạp hoặc nóng vội trong việc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
Khái niệm này lần đầu được sử dụng cho dịch cúm gia cầm H1N1 vào năm 2009. Khi đó, WHO bị chỉ trích vì khiến người dân đổ xô mua vắc xin vào thời điểm dịch bùng phát, nhưng hóa ra virus này không nguy hiểm như đánh giá ban đầu.
Tới năm 2014, WHO tiếp tục bị chỉ trích vì xem nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch Ebola mặc dù dịch này đã càn quét 3 nước Tây Phi khiến 11.300 người thiệt mạng.
Tổng giám đốc WHO tới Trung Quốc
![]()
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters)
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 26/1 thông báo sẽ gặp các quan chức Trung Quốc để thu thập thông tin và thảo luận về các biện pháp kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona gây ra.
“Tôi đang trên đường tới Bắc Kinh để gặp quan chức chính phủ Trung Quốc và các chuyên gia y tế đối phó virus corona. Tôi và các đồng nghiệp ở Tổ chức Y tế Thế giới muốn biết những diễn biến mới nhất và tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc để kiềm chế dịch bệnh tốt hơn”, ông Ghebreyesus cho biết.
"Chúng tôi đang làm việc 24/7 để hỗ trợ Trung Quốc và người dân trong thời gian khó khăn, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với các nước đang bị ảnh hưởng. WHO đang cập nhật thông tin cho tất cả quốc gia về tình hình dịch bệnh và cung cấp hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm để ứng phó dịch bệnh”, Tổng giám đốc WHO cho biết thêm.
Tính tới cuối ngày 27/1, Trung Quốc đã xác nhận 82 trường hợp tử vong do virus corona và gần 3.000 người nhiễm bệnh. Dịch bệnh cũng đang có xu hướng lan nhanh ra các nước ngoài Trung Quốc.
-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm
-
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ -
Năng lực tài chính - Yếu tố then chốt của các định chế tài chính trong năm 2025 -
Oky Sài Gòn khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 282 căn tại Đồng Nai -
Ký kết hợp đồng tín dụng 265 tỷ đồng cho Dự án Bệnh viện Medic Hải Tiến giai đoạn 2
