Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Xã Vũ Lạc (TP. Thái Bình): Dân vận khéo kéo địa phương phát triển
Lã Quý Hưng - 19/08/2020 13:30
 
Về Vũ Lạc hôm nay, không những đẹp như phố, mà thực sự đã thực hiện thành công 3 chữ “sáng - xanh - sạch”.

Quán triệt chủ trương của Đảng và nhận thức rõ tầm quan trọng về công tác dân vận, huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn dân vào cuộc, xã Vũ Lạc ( TP. Thái Bình) đang trở thành điểm sáng “Dân vận khéo”, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân, chuẩn bị vững vàng bước vào nông thôn mới nâng cao. 

Hàng ngàn cây kéo đang tỏa mát dọc thôn, làng.
Hàng ngàn cây keo đang tỏa mát dọc thôn, làng.

Những kết quả ngỡ trong mơ

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó chủ tịch UBND xã Vũ Lạc vui mừng cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Vũ Lạc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng sản phẩm bình quân ước đạt 421,38 tỷ đồng/năm, tăng 2,17 lần so với 5 năm trước, thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt 87,534 tỷ đồng, tăng 9,34% so với 5 năm trước. 

Đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong sản xuất - kinh doanh, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, gia trại… nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Đặc biệt, có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực mới, đòi hỏi ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội. 

Đảng bộ xã đã xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nông nghiệp từ sản xuất vô cơ sang sản xuất hữu cơ, UBND xã xây dựng xưởng sản xuất phân hữu cơ, tạo tiền đề tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ góp phần giải quyết căn bản vấn đề ô nghiễm môi trường.

Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải được thu gom tại HTX Kinh doanh và Dịch vụ môi trường
Sản xuất phân hữu cơ từ rác thải được thu gom tại HTX Kinh doanh và Dịch vụ môi trường

Xã đã vận động nhân dân tích tụ hơn 5 ha ruộng đất cùng Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân sản xuất theo quy trình VietGap và áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi công nghệ cao tập trung đàn bò thương phẩm. Vận động nhân dân ký cam kết với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Cường Liên cấy giống lúa đặc sản J02, J03 của Nhật Bản. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp giống và phân bón, sau đó bao tiêu sản phẩm, góp phần tăng giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Cùng với đó, các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã đi vào cuộc sống, từng bước xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa, điển hình là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày “Vì người nghèo”, “Thi đua lao động sáng tạo”, “Xây dựng Vũ Lạc xanh - sạch - đẹp”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với công an tham gia tuần tra; Đoàn thanh niên xã xây dựng mô hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Công trình xây dựng trường Tiểu học tổng vốn 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 5 tỷ và xã hội hóa 10 tỷ.
Công trình xây dựng trường Tiểu học tổng vốn 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 5 tỷ và xã hội hóa 10 tỷ.

Mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hướng về cơ sở, tổ chức các mô hình tự quản, thực hiện tốt hương ước.

Qua công tác dân vận khéo, xã đã thu hút được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp hội, nhân dân, các doanh nghiệp, người con xa quê chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng và hoàn thiện các công trình phúc lợi. 

Kết quả, đã xây dựng mới 12 phòng học 3 tầng tại Trường tiểu học khu B trị giá 15 tỷ đồng, trong đó, các doanh nghiệp ủng hộ trên 10 tỷ đồng; xây dựng 6 phòng học tại một trường trung học cơ sở để xóa phòng học cấp 4, vận động xã hội hóa lát hơn 200 m2 và mua trang thiết bị cho phòng họp hội đồng nhà trường giá trị 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã kêu gọi được doanh nghiệp, con em xa quê ủng hộ 7 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang liệt sĩ của xã khang trang. Từ nguồn xã hội hóa, đã xây dựng Nhà văn hóa thôn Tam Lạc 2 và sân thể thao cỏ nhân tạo đa năng giá trị 3 tỷ đồng, trồng cây trên các trục đường xã và thôn với 13.000 cây xanh.

Cũng từ nguồn xã hội hóa kết hợp với Viettel Thái Bình, xã đã lắp toàn bộ đèn cao áp chiếu sáng, camera tại các trục đường chính, trung tâm các thôn, cơ quan đảng, chính quyền, trường học, tạo bước đột phá căn bản trong việc quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, với tổng kinh phí 725 triệu đồng. 

Với nguồn vốn xã hội hóa hơn 600 triệu đồng, năm 2019, Vũ Lạc thành lập và đưa vào hoạt động HTX Kinh doanh và Dịch vụ môi trường. HTX đã tập huấn cho 1.500 hộ dân về phân loại, xử lý rác thải, cung cấp 1.550 thùng chứa rác thải, 150 bình xịt, 700 thùng nhựa thể tích lớn chứa rác thải hữu cơ và vô cơ. Mỗi khu vực đều có hai loại thùng, một để chứa rác thải hữu cơ, sau khi dùng men vi sinh tái sử dụng làm phân bón; một chứa rác vô cơ, thu gom để đưa đi xử lý. Đối với rác thải nhựa, giao chi hội phụ nữ bán gây quỹ hội. Phong trào trồng hoa được chị em tham gia rất nhiệt tình, toàn xã có gần 2 km đường hoa.

2 năm một lần, xã Vũ Lạc tổ chức gặp mặt, đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
2 năm một lần, xã Vũ Lạc tổ chức gặp mặt, đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Có được những công trình ngỡ trong mơ kể trên không thể không nhắc tới những doanh nghiệp, con em xa quê tiêu biểu trong phong trào hướng về xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp như ông Lê Trí Mừng, Giám đốc Công ty vận tải Mạnh Tiến (ủng hộ 7 tỷ đồng); Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Phú Thành Ngô Văn Phát (đầu tư cho HTX Kinh doanh và Dịch vụ môi trường 500 triệu đồng); ông Dương Đình Thành - một người con xa quê của địa phương (ủng hộ 400 triệu đồng); Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (ủng hộ 300 triệu đồng); Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Cường Liên (ủng hộ 10.000 cây keo tại các trục đường xã, thôn). 

Nhà văn hóa thôn Tam Lạc 2 - xã Vũ Lạc.
Nhà văn hóa thôn Tam Lạc 2 - xã Vũ Lạc.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn như Công ty TNHH Thương mại Bình Phương, Công ty TNHH Thương mại Chương Tho, Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát, Công ty TNHH Cơ khí Kim Long… cũng góp phần xây dựng Vũ Lạc dần hội tụ cơ bản những tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

Thành quả của cả tập thể

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc khi đúc kết quá trình “dân vận khéo” kéo kinh tế xã hội của địa phương từng bước được nâng cao. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, công tác vận động nhân dân trong tình hình mới, ngay sau khi tiếp thu sự chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt và tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” tới 100% đảng viên trong đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, hội viên.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác Dân vận...

Các tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 26/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Kế hoạch của Thành ủy, Đảng ủy về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ chức thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo” theo chương trình đăng ký với Đảng ủy hàng năm.

Đài Truyền thanh của xã phổ biến những nội dung cơ bản của phong trào “Dân vận khéo”, phản ánh quá trình triển khai thực hiện, tuyên truyền nêu gương các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. 

Thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, ban hành các nghị quyết về xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng ủy về xây dựng xã Vũ Lạc “sáng - xanh - sạch”.

Biểu quyết Nghị quyết số 02-NQĐU ngày 27-12-2017 của BCH Đảng ủy về xây dựng xã Vũ Lạc sáng - xanh - sạch
Biểu quyết Nghị quyết số 02-NQĐU ngày 27-12-2017 của BCH Đảng ủy về xây dựng xã Vũ Lạc sáng - xanh - sạch

Sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị quyết “sáng - xanh - sạch” đã trở thành hiện thực. Về Vũ Lạc hôm nay, không những đẹp như phố, mà thực sự đã thực hiện thành công 3 chữ “sáng - xanh - sạch”. Sáng cả ban ngày bởi không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường; còn ban đêm, đèn sáng lung linh mọi ngả, mọi nhà.

Xanh từ nhà, xanh từ đường bởi tất cả đường làng, ngõ thôn được trồng mới hàng vạn cây xanh, cùng những đường hoa khoe sắc, khoe hương. Xanh đồng vì các cánh đồng đều được canh tác tạo màu xanh mới, sức sống mới. Và Vũ Lạc đã sạch nhà, sạch đường, sạch đồng với những dòng sông, dòng mương xanh mát quanh năm.

“Thủ lĩnh dân vận khéo” Hoàng Đăng Cát
Ông Hoàng Đăng Cát cùng Hội Chữ thập đỏ đã đưa xã Thái Giang (Thái Thụy, Thái Bình) trở thành điểm sáng về các hoạt động từ thiện, hiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư