
-
VSIP ký kết thỏa thuận bán điện trực tiếp cho nhà máy của LEGO
-
Cảnh báo nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại với thép, gỗ, lốp xe, kính nổi...
-
Viettel "chạy nước rút" đưa trạm 5G từ A80 lên mạng lưới
-
Bà Phạm Thị Bích Huệ: Mọi hiến kế đều chung mục tiêu, đó là khai phóng tiềm năng
-
Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ IPO -
[Emagazine] Agribank đón sóng ESG: Khi ngân hàng thành bệ phóng cho kinh tế xanh
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam vừa công bố ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh. Doanh thu xổ số tự chọn đã phát hành (bao gồm thuế) đạt 1.477 tỷ đồng, tương đương bình quân 8,1 tỷ đồng vé số bán mỗi ngày. Sau khi trừ đi các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, Vietlott thu về 1.172 tỷ đồng doanh thu.
Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được phê duyệt đề án thành lập từ năm 2011 nhưng phải tới tháng 7/2016 mới chính ra mắt sản phẩm đầu tiên. Sau 3 năm, dù mở rộng mạng lưới tới nhiều tỉnh thành và bổ sung thêm các hình thức sản phẩm mới, số tiền thu về của Vietlott vẫn chưa trở lại “thời hoàng kim” khi hình thức xổ số điện toán này mới ra mắt.
Tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm của doanh nghiệp này đạt 1.172 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, kỳ trước, Vietlott còn thu về hơn 116 tỷ đồng giá trị giải Jackpot không có người lĩnh thưởng, trong khi hiện chỉ thu được 13,3 tỷ đồng. Lợi nhuận vì vậy giảm 70% so với cùng kỳ, công ty thu lãi 63 tỷ đồng.
Quy mô tài sản của Vietlott hiện xấp xỉ 925,7 tỷ đồng, gấp 3 lần hồi doanh nghiệp này chưa đưa sản phẩm ra thị trường (30/6/2016) dù vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 300 tỷ đồng. Theo giấy đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ của Vietlott là 500 tỷ đồng nhưng Bộ Tài chính sẽ chỉ góp 300 tỷ đồng, phần còn lại được bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển của công ty. Sau 3 năm hoạt động, quỹ này hiện đã tích lũy được 178 tỷ đồng.
Ngoài vốn tự có, nguồn vốn của Vietlott còn 400 tỷ đồng từ các khoản công nợ, trong đó 38 tỷ đồng là hạn mức nhận trước của đại lý. Ngoài ra, công ty còn nợ người bán 113,6 tỷ đồng với phần lớn là khoản tiền phải trả văn phòng điều hành dự án của Tập đoàn Berjaya – bên ký hợp đồng hợp tác kinh doanh triển khai dự án kinh doanh xổ số tự chọn với Vietlott.
Doanh nghiệp này không vay nợ ngân hàng nhưng có tới 311 tỷ đồng tiền gửi dưới 3 tháng và 450 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trên 3 tháng. Tổng các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi của Vietlott xấp xỉ 723 tỷ đồng, chiếm 78% trong cơ cấu tài sản. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền của Vietlott liên tục vào ra để chi cho vay, mua công cụ nợ rồi thu hồi lại khoản vay ngay trong kỳ báo cáo. Hiện tượng này đã có từ sau khi Vietlott ra mắt sản phẩm đầu tiên. Nửa đầu năm 2019, đã có 450 tỷ đồng chi cho vay và 400 tỷ đồng thu hồi lại ngay. Cùng các khoản chi mua sắm khác, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư âm 41 tỷ đồng.

-
Nông nghiệp Hòa Phát chính thức nộp hồ sơ IPO -
[Emagazine] Agribank đón sóng ESG: Khi ngân hàng thành bệ phóng cho kinh tế xanh -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 17/9/2025 -
Startup công nghệ Việt “khát vốn”: Chủ tịch Meey Group hiến kế 3 giải pháp đột phá -
Trung Quốc siết xuất khẩu, Mỹ áp thuế: Cơ hội nào cho nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc? -
TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách -
Mở rộng “đường băng” thể chế, để các “đoàn bay” doanh nghiệp cất cánh
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng