-
Quý I/2026: HDBank đạt 6.107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế -
Doanh thu bật tăng 62%, CC1 tăng tốc thi công hàng loạt dự án hạ tầng lớn -
Chứng khoán phiên 29/4: VIC và VHM lao dốc; diễn biến tích cực từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ -
Cầu vàng miếng của Việt Nam giảm 24%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực -
Vốn vẫn chảy mạnh vào bất động sản -
Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi 285,96 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 35,3%
Dường như ông rất băn khoăn trước việc Bộ Tài chính đề nghị Quốc hội xóa tiền phạt chậm nộp thuế trước ngày 1/7/2013 cho một số đối tượng?
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 57/2013/QH13 yêu cầu không ban hành, điều chỉnh các chính sách làm giảm thu, tăng chi ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước và an ninh tài chính quốc gia.
![]() | ||
| TS. Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội |
Vì thế, việc đề nghị Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế là trái với Nghị quyết 57. Theo tính toán, nếu luật thuế này được thông qua, kể từ năm 2015, dự kiến mỗi năm, ngân sách giảm khoảng 5.700 tỷ đồng, tăng chi do tăng hoàn thuế giá trị gia tăng 1.300 tỷ đồng...
Năm 2014, ngân sách nhà nước tăng thu dự kiến 63.700 tỷ đồng. Hơn nữa, việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt cũng giúp ngân sách thu thêm khoản tiền không nhỏ hàng năm?
Cũng như những năm mà ngân sách nhà nước tăng thu trước đây, năm nay, ngân sách tăng thu cũng chủ yếu từ bán dầu thô, thu từ đất đai, hoạt động xuất - nhập khẩu, bán tài nguyên thiên nhiên…, tức là thu từ các khoản không bền vững, chứ không phải tăng thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì thế, không thể lấy lý do ngân sách tăng thu để ban hành các chính sách thuế làm giảm thu ngân sách.
Còn đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, theo tính toán của Bộ Tài chính, khi sửa đổi, bổ sung Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt trên tinh thần tăng thuế đối với rượu bia, thuốc lá, thì năm 2015, ngân sách tăng thu 571 tỷ đồng, năm 2016 tăng 2.773 tỷ đồng, năm 2017 tăng 4.395 tỷ đồng... Đây chỉ là con số tăng thu tính trên lý thuyết, còn thực tế, khi thuế tiêu thụ đặc biệt tăng khiến sản xuất, kinh doanh lĩnh vực rượu bia, thuốc lá gặp khó khăn, thì nguồn thu ngân sách không tăng như tính toán.
Đấy là chưa kể, khi thuế tăng, lợi nhuận từ việc gian lận thương mại, buôn lậu sẽ tăng lên, nếu không chống được buôn lậu, gian lận thuốc lá, rượu bia, thì ngân sách chưa chắc đã tăng thu. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, rượu bia, thuốc lá là hai trong số các lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước.
Trong đề xuất xóa nợ thuế, Bộ Tài chính cho rằng, nếu không có giải pháp và cơ chế xử lý phù hợp, thì số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp không thu được ngày càng tăng, khiến doanh nghiệp càng khó khăn hơn, có trường hợp sẽ lâm vào tình trạng giải thể, phá sản hoặc nghỉ kinh doanh?
Vì vậy, cần phải có chính sách căn cơ, tầm nhìn dài hạn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, còn việc xóa nợ thuế hay tiền phạt chậm nộp chỉ là giải pháp tạm thời, trước mắt không giải quyết cơ bản tình trạng khó khăn của doanh nghiệp.
Hơn nữa, nếu cứ sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn lại xóa nợ thuế, thì sẽ dẫn tới tâm lý ỷ lại, trông chờ, thậm chí có phản ứng tiêu cực là doanh nghiệp cứ nợ thuế, đến lúc nào đó sẽ được xóa cả tiền phạt chậm nộp lẫn tiền nợ. Ngoài ra, tiền phạt chậm nộp thuế về bản chất là tiền phạt vi phạm hành chính, hiện không có quy định nào xóa tiền xử phạt vi phạm hành chính, trừ khi đối tượng bị phạt đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.
Vậy là ông không đồng ý xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo đề nghị của Bộ Tài chính?
Đúng vậy. Bộ Tài chính đề nghị xóa tiền phạt chậm nộp trước ngày 1/7/2013 đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán; đối tác bị phá sản hoặc phá bỏ hợp đồng kinh tế; vay của ngân hàng thương mại với lãi suất trên 20%/năm.
Theo tôi, chỉ nên xóa tiền phạt chậm nộp từ thời điểm 2008 - 2009 trở về trước và cũng chỉ xóa với đối tượng gặp khó khăn do ngân sách nhà nước chậm thanh toán dẫn đến không có tiền nộp thuế nên bị phạt chậm nộp. Ngoài ra, nên nghiên cứu xóa tiền phạt chậm nộp với doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; doanh nghiệp xã hội.
Mạnh Bôn
-
Vốn vẫn chảy mạnh vào bất động sản -
Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi 285,96 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026, tăng 35,3% -
Vietbank củng cố nền tảng tài chính và đẩy mạnh công nghệ trong quý I/2026 -
Hệ sinh thái Techcombank tìm kiếm nhân tài quốc tế cho tham vọng tái kiến thiết ngành bảo hiểm tại Việt Nam -
Một số lưu ý đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán -
Vàng giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng, WB dự báo giá vàng bạc giảm thêm 7% trong năm 2027 -
Gỗ An Cường ghi nhận lãi tăng 31,6% trong quý I/2026, lên 111,9 tỷ đồng
-
Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo -
Công ty Xi măng Long Sơn chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 -
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc -
Greenfeed tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính -
FPT “bắt tay” Intel thúc đẩy mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI -
Từ Đất Tổ, Phan Vũ triển khai 1.000 cây xanh, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững

 on local server. Be sure to CHMOD your directory to 777.)
