Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chứng khoán Hong Kong - Hàn Quốc phá “tảng băng” Corona
Lê Quân (CNBC) - 11/02/2020 13:03
 
Nhiều chỉ số chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương lên điểm vượt kỳ vọng trong phiên sáng nay 11/2 bất chấp nhà đầu tư vẫn e ngại dịch Corona còn tiếp tục càn quét sau khi cướp đi sinh mạng hơn 1.000 người tại Trung Quốc.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng điểm 1,13% phiên sáng nay 11/2 khi cổ phiếu của công ty hóa chất lớn nhất Hàn Quốc LG Chemical vọt lên 8%. Ảnh: AFP
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lên điểm 1,13% trong phiên sáng nay 11/2 nhờ sức kéo của cổ phiếu công ty hóa chất lớn nhất Hàn Quốc LG Chemical với mức tăng 8%. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục phiên sáng nay diễn biến đối lập nhau với chỉ số Shanghai Composite nhích thêm 0,48% trong khi Shenzhen Composite mất 0,357%. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng lên điểm 1,14% nhờ cổ phiếu của gã khồng lồ công nghệ Tencent bứt lên 1,95%, còn cổ phiếu nhà sản xuất ô tô Geely tăng vọt 6% sau khi hãng này tuyên bố bắt tay hợp tác với “ông lớn” ô tô Thụy Điển Volvo.

Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,13% khi cổ phiếu của công ty hóa chất lớn nhất Hàn Quốc LG Chemical bật tăng 8%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia nhích 0,74% khi các nhóm cổ phiếu lớn ghi nhận sóng tăng. Cá biệt, cổ phiếu của công ty thiết bị y tế Cochlear mất hơn 2% sau khi doanh nghiệp này hạ dự báo tăng trưởng trong năm tài khóa 2020 do tác động của dịch bệnh Corona tới Trung Quốc đại lục - một trong những thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,82%.

Giới đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến dịch bệnh do virus Corona khi nhiều nhà máy ở Trung Quốc hôm 10/2 bắt đầu sản xuất trở lại nhưng những bất ổn vẫn hiện hữu, nhất là sức ép huy động đủ lao động khi hoạt động hết công suất.

Trung Quốc hôm nay 11/2 xác nhận số ca tử vong do virus Corona lập kỷ lục mới khi tăng thêm 108 người, đẩy số người chết do virus này ở Trung Quốc lên 1.016. Tuy nhiên, số ca nhiễm virus có chiều hướng giảm khi ngày 10/2 ghi nhận thêm 2.478 ca nhiễm, giảm 584 ca so với ngày trước đó. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo tổng số ca nhiễm virus Corona tại nước này đến nay tăng lên 42.638 người.

Đánh giá về dịch bệnh đang lan rộng, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng: "Chúng ta mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng" về tác động của dịch corona gây ra.

Động lực tăng trưởng của Trung Quốc trong quý I/2020 và cả năm đang chịu rủi ro lớn (do dịch bệnh), Richard Grace, chuyên gia tiền tệ cao cấp kiêm trưởng bộ phận kinh tế quốc tế tại Ngân hàng Commonwealth (Australia) nhận định.

“Kinh tế Trung Quốc chiếm khoảng 17% GDP toàn cầu, nhưng có đóng góp quan trọng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Việc kinh tế Trung Quốc chịu rủi ro thì đương nhiên kéo theo rủi ro tới tăng trưởng toàn cầu”, Grace nói thêm.

Tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2020 cũng "chịu trận" do ảnh hưởng dịch bệnh lan rộng trên thế giới. Khảo sát do hãng tin CNBC thực hiện với 11 chuyên gia dự báo kinh tế tuần qua cho thấy GDP của Mỹ trong quý I/2020 ước tăng 1,2%, nhưng sẽ hồi phục lên 2% trong quý II, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại Trung Quốc và các quốc gia khác.

Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua giao dịch khởi sắc với chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 174.31 điểm và chốt phiên với 29.276,82 điểm, còn chỉ số S&P 500 nhích 0,6% lên 3.352,09 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa tăng 1% lên 9.628,3 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác hồi nhẹ từ mức 98,6 trước đó lên 98,848. Đồng yên Nhật Bản sáng nay suy yếu và giao dịch 109,82 JPY/USD so với mức 108,6 JPY/USD thiết lập cuối tuần trước. Trái lại, đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD/0,67 USD so với mức 1 AUD/0,6679 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay tăng vọt với dầu Brent giao kỳ hạn quốc tế tăng mạnh 1,24% lên 53,93 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ lên giá 1,09% và giao dịch 50,11 USD/thùng.

Tâm lý e ngại dịch bệnh đè nặng chứng khoán châu Á
Sắc đỏ bao phủ chứng khoán châu Á ngay phiên đầu tuần 10/2 do nhà đầu tư lo ngại dịch Corona tiếp tục bào mòn hoạt động sản xuất công nghiệp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư