Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Nhà thiết kế Hà Duy: Hương Giang Idol phải đính chính và xin lỗi tôi!
Sơn Hà (vietnamnet) - 02/07/2018 19:08
 
Chia sẻ với VNN, sau show diễn thời trang diễn ra tối 30/6 tại Hà Nội, NTK Hà Duy bày tỏ sự bực tức vì Hương Giang Idol không nhận lỗi về mình mà đổ lỗi cho ê kíp của anh.

NTK Hà Duy kể: “Khi tôi và Phạm Hương đứng ở cánh gà sân khấu để chuẩn bị màn cuối cùng lúc đó bạn người mẫu cuối cùng đi ra không thấy Hương Giang đâu bắt buộc tôi phải đẩy Phạm Hương đi ra.

Khi tất cả các người mẫu đã cuốn xong hết một vòng lúc đó mới thấy Hương Giang xuất hiện ở cánh gà. Hương Giang hỏi tôi: ‘’Em phải làm thế nào?”, tôi trả lời: “Anh cắt màn biểu diễn của em rồi”. Hương Giang kéo tay nhưng tôi nhấn mạnh: “Anh đã cắt màn trình diễn rồi em không ra sân khấu được nữa đâu”.

NTK Hà Duy: Hương Giang Idol phải đính chính và xin lỗi tôi!
NTK Hà Duy và Phạm Hương trong màn chào cuối.

Cũng theo NTK Hà Duy, sau màn chào khán giả, anh vào hậu trường nói chuyện thì Hương Giang idol tỏ ra tức tối và đổ lỗi không có người gọi bạn ấy ra. Nhưng thực tế Hương Giang đến sân khấu từ lúc 18h đến tầm 21h sắp đến màn của mình trong khi cả Phạm Hương, Thanh Tú, Hồng Quế đều phải chịu nóng để đứng chờ đến lượt trình diễn.

“Hương Giang ngồi một mình ở phòng trang điểm cách xa sân khấu nhưng không tự đặt câu hỏi là mọi người đi đâu trong khi 21h đã tới, chứng tỏ bạn ấy không để ý đến chương trình cũng như sô diễn của tôi” - Hà Duy nói. 

NTK Hà Duy nhấn mạnh từ Phạm Hương, Thanh Tú, Hồng Quế đều không một ai chăm sóc. Nhưng bởi vì các bạn ấy đi tập nên bám sát chương trình. Trong khi Hương Giang không đi tập chương trình không bám sát chương trình không theo dõi người mẫu hoạt động như nào chứng tỏ làm việc không chuyên nghiệp. 

NTK Hà Duy: Hương Giang Idol phải đính chính và xin lỗi tôi!
Hình ảnh Hương Giang ở hậu trường sô diễn.


‘’Sau khi diễn ra sự việc, Hương Giang gọi điện cho tôi nói chuyện rất to tiếng. Sau đó cô thống nhất với tôi là không nói gì cả, coi như chỉ đến thảm đỏ thôi. Nhưng sau đó Hương Giang gọi điện nhờ bạn chụp ảnh hậu trường xoá hình cô ấy coi như chỉ đến thảm đỏ thôi. Hành động đó tôi thấy không được và mình không được tôn trọng. Vì tôi mất tiền mời Hương Giang idol từ Sài Gòn ra và trả tiền cát xê không thấp mà bạn ấy lại thiếu chuyên nghiệp” - Hà Duy bức xúc. 

NTK Hà Duy nói sở dĩ anh lên tiếng là vì 1/7 khi đọc báo thấy thông tin Hương Giang đổ lỗi cho ê kíp của anh đã “bỏ quên” cô. “Tôi cần Hương Giang Idol phải đính chính xin lỗi ê kíp chương trình và đặc biệt là tôi” - NTK Hà Duy cho biết. 

Về phía Hương Giang idol, đại diện truyền thông của cô cho biết: “Lịch trình làm việc ở show diễn của NTK Hà Duy, Hương Giang đã báo trước với chính NTK về việc mình bận lịch làm việc tại TP.HCM nên không thể có mặt ở Hà Nội tập luyện ngày 29/6 và ngày 30/6 sẽ tự trang điểm trước khi qua show diễn. NTK Hà Duy đã đồng ý và còn gửi layout make up cho Hương Giang. 

Ngoài ra, trước đó, Hương Giang cũng đã có buổi thử đồ tại showroom của NTK Hà Duy vào đêm 28/6 ở Hà Nội trước khi cô bay vào lại TP.HCM sáng hôm sau 29/6. 

Còn trong hậu trường show diễn, Hương Giang có liên tục hỏi han Phạm Hương và đạo diễn catwalk về đường đi và điểm pose dáng. Khi phần trình diễn của nghệ sĩ violon Hoàng Rob kết thúc, chính Hương Giang cũng chạy ra để xem đến màn nào rồi vì không thấy ai nhắc.

Hương Giang khẳng định cô chỉ ở trong hậu trường suốt buổi diễn, thậm chí không đi ra ngoài làm việc cá nhân. “Lịch làm việc rõ ràng đã được NTK Hà Duy đồng ý trước đó, vậy sao có thể nói Hương Giang thiếu chuyên nghiệp được?" - đại diện phía Hương Giang đặt câu hỏi.

Hương Giang Idol: 'Tôi đi thi Hoa hậu Chuyển giới là liều lĩnh và đánh đổi'
Nữ ca sĩ cho biết, nếu về tay trắng, cô chưa biết sẽ đối mặt với mọi thứ như thế nào.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư