-
“Trùm” sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả bị đề nghị phạt đến 18 năm tù -
Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn kinh doanh -
Việt Nam - Trung Quốc thống nhất mở rộng hợp tác chống buôn lậu -
Quảng Ngãi tìm lời giải cho dự án 18 năm chưa thể cán đích -
Thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai -
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp
![]() |
| Lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT năm nay tăng mạnh khiến tỷ lệ “chọi” căng thẳng hơn Ảnh: Lam Thanh |
2 tháng cuối năm học này là thời điểm quyết định để các sĩ tử tuổi Quý Mùi ganh đua với nhau những suất hiếm hoi vào công lập hoặc vào những trường ngoài công lập chất lượng cao. Lịch học thêm kín mít bên cạnh việc khảo sát, kiểm tra thường xuyên, định kỳ trên lớp khiến chính các bậc phụ huynh cũng phải thừa nhận tình trạng quá tải của con em mình.
Không hiểu sao các con học thêm nhiều thế?
Đây là chia sẻ của bà Trần Hải Yến, Giám đốc Điều hành trường THCS Alpha khi thấy học sinh lớp 9 năm nay miệt mài đến các lớp học thêm trong khi vẫn phải học 2 buổi/ngày ở trường.
Phải công nhận lo lắng của phụ huynh học sinh là có cơ sở khi chỉ tiêu vào trường công lập không thể thỏa mãn hết nhu cầu khi số lượng học sinh sinh năm 2003 dự thi lớp 10 năm nay tăng mạnh so với năm trước. Chị Nguyễn Mai Hương, phụ huynh học sinh trường THCS Giảng Võ, Ba Đình cho biết, mục tiêu của gia đình là con thi đỗ vào trường chuyên của Hà Nội, trong đó số 1 là trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nếu không đỗ nguyện vọng 1 này thì chí ít cũng là THPT chuyên Nguyễn Huệ.
Việc làm dụng các kỳ thi thử, cho con tham gia quá nhiều kỳ thi sẽ đem đến tác dụng ngược, vừa gây quá tải, vừa không đánh giá đúng năng lực của học sinh nếu không chọn đúng địa chỉ tin cậy với đề thi thử phù hợp với yêu cầu của kỳ thi vào lớp 10 sắp tới của Hà Nội.
“Cả nhà xác định với con là không học thêm chăm chỉ thì không thể đỗ khối chuyên khi tỷ lệ chọn lên tới vài chục học sinh mới có một suất. Tôi phải phân tích với con là kỳ thi này căng thẳng và quan trọng hơn cả thi đại học bởi trượt lớp 10 thì không biết học ở đâu, tương lai sẽ rất mù mịt” - chị Hương chia sẻ. Còn nếu nỗ lực giành được một suất vào trường chuyên thì gần như đã giải quyết được khâu vào đại học vì mấy năm gần đây, việc xét tuyển vào các trường đại học thoáng hơn nhiều. “Rất nhiều trường có tiếng đã tuyển thẳng học sinh trường chuyên nên không vì lý do gì mà mình không cho con thi vào các khối chuyên dù biết là con sẽ vất vả từ khâu tuyển chọn đến cả quá trình theo học” - chị Hương cho biết.
Không chỉ những phụ huynh có mục tiêu thi vào trường chuyên mới bắt buộc con đi học thêm. “Con tôi thi vào THPT Lương Thế Vinh. Tuy nhiên điểm đầu vào của trường năm nào cũng cao, tôi xác định là con phải đạt ít nhất là 8 điểm môn Văn, 9 điểm môn Toán mới có khả năng đỗ vào trường này. Nhưng mức điểm này không hề dễ bởi các bài thi gần đây cho thấy đáp án chấm chi tiết từng 0,25 điểm. Bài văn chỉ sai, thiếu một vài câu cũng bị trừ cả nửa điểm, một điểm nên nếu không ôn luyện kỹ sẽ trượt oan” - anh Nguyễn Đình Toàn, phụ huynh trường THCS Thăng Long, Ba Đình cho biết.
Đua nhau thi thử trước thi thật
Thời điểm này không chỉ có học sinh lớp 12 mới căng thẳng đối mặt với các kỳ thi thử THPT quốc gia. Học sinh lớp 9 ở Hà Nội cũng có không ít dịp được làm quen với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 qua các kỳ thi thử tự tổ chức tại Hà Nội.
Các trường chuyên thuộc khối trường đại học không chỉ tổ chức một mà là 3 lượt thi thử để đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh, học sinh muốn con em có dịp cọ xát, đánh giá thực lực. Năm 2018, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tiếp tục tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) Chuyên Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực với định dạng đề thi có nhiều điểm mới so với cấu trúc, định dạng đề thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ trước đây.
Nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới, tự tin chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ chính thức tổ chức vào ngày 2-6-2018, trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức 3 đợt thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ.
Bên cạnh đó, nhiều trường THPT hay các trung tâm ôn thi của Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức thi thử vào lớp 10 cho học sinh Hà Nội. “Đây là dịp để các con làm quen với kỹ năng làm bài thi, kiểm tra kiến thức, đánh giá thực lực” - chị Nguyễn Ánh Nguyệt, phụ huynh trường THCS Đống Đa cho biết.
Tuy vậy, việc lạm dụng các kỳ thi thử, cho con tham gia quá nhiều kỳ thi sẽ đem đến tác dụng ngược, vừa gây quá tải, vừa không đánh giá đúng năng lực của học sinh nếu không chọn đúng địa chỉ tin cậy với đề thi thử phù hợp với yêu cầu của kỳ thi vào lớp 10 sắp tới của Hà Nội.
-
Thất thoát, lãng phí nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai -
Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp -
Nghị quyết về Dự án Luật Đấu giá tài sản sửa đổi và Luật Phát triển đô thị -
TP.HCM: Khởi tố 60 bị can liên quan vi phạm an toàn thực phẩm -
Bóc trần máy sản xuất giày giả nhãn hiệu Nike quy mô lớn -
Nhặt “sạn” tại Dự án cầu Đại Ngãi -
Đà Nẵng triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, siết quản lý doanh nghiệp “ma”
-
1
Đề xuất đầu tư 29.300 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng -
2
Hòa Phát góp gần 8.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu; Nhựa Tiền Phong báo lãi đậm -
3
Trình Quốc hội Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vốn 288.268 tỷ đồng -
4
Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao huy động vốn
-
Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình: Khi quyền lợi y tế được san sẻ linh hoạt giữa các thành viên -
Từ góc nhìn của nhà đầu tư phía Bắc: Điều gì tạo nên sức hút của KĐT sinh thái HUD Chánh Mỹ? -
Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh thông xe: Trục hạ tầng chiến lược nâng vị thế bất động sản khu Tây -
Tối ưu hóa chi phí nội địa: Chìa khóa nâng tầm logistics Việt Nam trước làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
Logistics xanh và số định hình tương lai ngành logistics Việt Nam -
Cơ hội mới cho logistics Việt Nam từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu

